Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ điểm cấp xã

(Baohatinh.vn) - Xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ (KVPT) để làm điểm cho các địa phương khác ở Hà Tĩnh rút kinh nghiệm tổ chức diễn tập năm 2024.

5 - Copy.jpg
Ban Chỉ huy quân sự xã Cẩm Mỹ thực hành xử lý tình huống trên sơ đồ.

Tại thôn Mỹ Phú, Trung đội Dân quân cơ động xã Cẩm Mỹ đã hiệp đồng thực hiện thành công thực binh đánh địch đổ bộ đường không. Tình huống chiến đấu giả định ngăn chặn việc địch dùng không quân, pháo binh, tên lửa bắn phá để một bộ phận quân bộ binh cơ giới đổ bộ xuống điểm cao được chúng xác định cách UBND xã tầm 5 km với ý đồ xâm chiếm địa bàn, chiếm đóng trọng điểm.

Trước tình hình đó, Trung đội Dân quân cơ động xã đã sử dụng trang bị, vũ khí hiện có và tận dụng các thế trận trong KVPT bí mật để cơ động lực lượng vào khu vực triển khai xuất phát, hình thành nhiều hướng tấn công. Các chiến sĩ sao vuông cũng đã tận dụng hỏa lực cấp trên, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng khác tấn công đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch, hoàn thành nhiệm vụ được giao; lui quân an toàn chờ lệnh tiếp theo.

2 - Copy.jpg
Lực lượng dân quân cơ động xã Cẩm Mỹ tiến hành diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường không.

Anh Nguyễn Trường Giang - chiến sĩ Trung đội Dân quân cơ động xã Cẩm Mỹ cho hay: “Thời gian qua, tôi và đồng đội đã tham gia 700 ngày công vừa huấn luyện vừa đào đắp xây dựng hệ thống công sự trận địa. Nhờ tập luyện chu đáo, chuẩn bị tốt nên khi bước vào diễn tập, chúng tôi rất “thuộc bài”, thể hiện được kỹ năng chiến thuật, khả năng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ và tiêu diệt mục tiêu ngay từ những loạt đạn đầu”.

Anh Dương Đình Bảo - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cẩm Mỹ cho biết: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng LLVT xã đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn. Ngay sau khi nhận được kế hoạch, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, chúng tôi đã gấp rút chuẩn bị, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch cho các ban, ngành, chuẩn bị trang bị vũ khí, điều động lực lượng tham gia huấn luyện và tiến hành xây dựng công sự trận địa... Nhờ vậy, cuộc diễn tập đã thành công về mọi mặt, được cấp trên đánh giá cao”.

4 - Copy.jpg
Mỗi chiến sĩ đều có sự tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ khẳng định: “Diễn tập chiến đấu xã Cẩm Mỹ trong KVPT là cơ hội để cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể các cấp sát hạch khả năng điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ quê hương và nâng cao trình độ phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT xã. Ngoài công tác đảm bảo bí mật, an toàn, khung tiến độ, trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi đã ưu tiên bố trí ngân sách và tận dụng các nguồn hỗ trợ để đảm bảo diễn tập thành công”.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Cẩm Xuyên tặng quà chúc mừng Trung đội cơ động xã Cẩm Mỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Cẩm Xuyên tặng quà chúc mừng Trung đội cơ động xã Cẩm Mỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Nhờ sự nỗ lực của ban chỉ đạo diễn tập các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị tốt nên cuộc diễn tập chiến đấu xã Cẩm Mỹ trong KVPT đã thành công tốt đẹp. Cuộc diễn tập chiến đấu ở xã Cẩm Mỹ được Bộ CHQS tỉnh triển khai để rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện cho 53 xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu năm 2024. Để lan tỏa cách làm, kết quả và ý nghĩa của cuộc diễn tập này, Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu tất cả lãnh đạo, chỉ huy 13 ban CHQS cấp huyện cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, chỉ huy trưởng ban CHQS của 53 xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ diễn tập năm 2024 tham quan, học tập, rút kinh nghiệm để áp dụng tại địa phương mình.

Anh Nguyễn Tất Dũng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thạch Thắng (Thạch Hà) chia sẻ: “Qua gần 2 ngày đêm theo dõi, tôi đã chăm chú lắng nghe, ghi chép kỹ từng nội dung và bám sát hành động của khung tập qua từng giai đoạn, từng phần. Đây là cơ hội tốt cho chúng tôi nghiên cứu, học tập để từ đó tham mưu cho lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2024”.

1 - Copy.jpg
Sau diễn tập, Bộ CHQS tỉnh tiến hành rút kinh nghiệm cho ban CHQS 13 cấp huyện, 53 ban CHQS cấp xã diễn để kịp thời thống nhất, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Cuộc diễn tập chiến đấu xã Cẩm Mỹ trong KVPT là cuộc diễn tập cấp xã đầu tiên được huấn luyện, đầu tư bài bản, công phu và đạt chất lượng tốt. Sau diễn tập của xã Cẩm Mỹ, chúng tôi triển khai rút kinh nghiệm đến ban CHQS huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh; kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu cũng như thống nhất thứ tự cách thức tiến hành trong quá trình diễn tập chiến đấu trong KVPT. Qua đó, làm cơ sở hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.