Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bại trận 1-3 trước đội khách Bình Định

(Baohatinh.vn) - Lượt trận vòng 4 giữa TopenLand Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hà Tĩnh chiều nay (13/3) diễn ra sôi nổi ngay từ tiếng còi khai cuộc. Đội bóng núi Hồng dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn bị thất bại với tỷ số 1-3 trước đội khách Bình Định.

Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bại trận 1-3 trước đội khách Bình Định

Cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục thi đấu.

Đối mặt với nhiều khó khăn ngay từ đầu mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) phải gồng mình theo lối chơi phòng thủ phản công để có được 2 điểm sau 3 vòng đấu.

Lượt trận vòng 4, HLV Nguyễn Thành Công vẫn không có sự phục vụ của các trụ cột Phi Sơn, Trung Học, Trọng Sáng và tiền vệ ngoại binh Zakaria do bị chấn thương.

Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bại trận 1-3 trước đội khách Bình Định

Trung vệ Janclesio tiếp tục đeo băng đội trưởng của đội bóng núi Hồng.

HLV Nguyễn Thành Công vẫn tung những quân bài tốt nhất ra sân và chủ động thay đổi cách tiếp cận trận đấu để hướng đến chiến thắng. Trong đó, Janclesio đeo băng đội trưởng và cùng với Ngọc Hào, Văn Hạnh trấn giữ tuyến hàng thủ.

Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bại trận 1-3 trước đội khách Bình Định

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu trong trang phục áo màu hồng truyền thống

Cặp đôi tiền vệ trung tâm được giao trọng trách chính cho Văn Công, Trung Học và thi đấu cao nhất trên hàng công vẫn là tiền đạo ngoại binh Paollo cùng với sự hỗ trợ của Nhật Minh và hai hành lang cánh Văn Hiệp, Văn Đức. Riêng tiền vệ Basit sau màn ra mắt ở trận gặp Đà Nẵng không mấy ấn tượng đã phải ngồi ở hàng ghế dự bị.

Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bại trận 1-3 trước đội khách Bình Định

Đội khách Bình Định được giao bóng trước.

Lợi thế sân nhà nhưng trước một đối thủ có hàng công khá mạnh, HLV Nguyễn Thành Công đã chủ động cho các cầu thủ đội bóng núi Hồng trung thành với lối đá chủ động phòng ngự từ xa, vừa duy trì lực lượng tuyến trên vừa sẵn sàng tổ chức phản công tổng lực khi có bóng.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng chủ động tung đội hình mạnh nhất với sự tham gia của 3 ngoại binh và cầu thủ nhập tịch Schomidt Andriano thi đấu ở hàng thủ; Rafaelson Fermandes, Hedrio Đa Silva là những ngòi nổ nguy hiểm, gây khó khăn cho hàng thủ của đội bóng núi Hồng.

Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bại trận 1-3 trước đội khách Bình Định

Mặc dù nhập cuộc với đội hình thấp nhưng các cầu thủ đội bóng núi Hồng vẫn chủ động giành quyền kiểm soát bóng và sẵn sàng phản công nhanh.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, TopenLand Bình Định mới chỉ thi đấu 2 trận. Trong đó, thua Viettel ở lượt trận ra quân, thắng SLNA ở vòng 2 với tỷ số 2-0, giành được 3 điểm và đang tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Trong chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh lần này, HLV Nguyễn Đức Thắng chủ động kiểm soát bóng ngay từ khu vực sân nhà và triển khai tấn công khá đa dạng. Kết quả, phút 20 của trận đấu, các cầu thủ Bình Định đã mở tỷ số nhờ công của Rafelson với cú đệm bóng cận thành dễ dàng sau tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải.

Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bại trận 1-3 trước đội khách Bình Định

Hàng thủ của đội bóng núi Hồng đã có một hiệp đấu khá vất vả trước đội quân đến từ Bình Định.

Sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ đội bóng núi Hồng vẫn thi đấu tập trung và chủ động dâng cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các chân sút phía đội khách Bình Định đã tận dụng cơ hội mở đợt tấn công nhanh ngay khu vực trung lộ và cầu thủ mang áo số 10 Hendrio Araujo Da Silva đã ghi bàn thắng ở phút 31, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Định.

Những phút cuối hiệp 1, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công vẫn tích cực dâng cao để tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số nhưng các tình huống lên bóng của đội bóng áo hồng vẫn rơi vào tình trạng bế tắc. Trong khi đó, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã tận dụng cơ hội, ghi thêm bàn thắng thứ 3 trước khi rời sân nghỉ giải lao.

Hiệp 1, tỷ số 3-0 tạm nghiêng về đội khách Bình Định.

Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bại trận 1-3 trước đội khách Bình Định

Sang hiệp 2, các cầu thủ đội bóng núi Hồng tổ chức được khá nhiều pha lên bóng để ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu.

Sang đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Thành Công đưa Trần Đức Nam và Basit vào sân thay Trung Học và Ngọc Hào nhằm cải thiện hàng công để tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số.

Cách điều chỉnh nhân sự đã giúp lối chơi của đội bóng núi Hồng trở nên thanh thoát hơn. Kết quả, chỉ sau 10 phút của hiệp 2, HLHT đã tổ chức được một số pha tấn công đẹp mắt và tiền đạo Paollo đã tận dụng cơ hội ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 cho đội nhà.

Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bại trận 1-3 trước đội khách Bình Định

Không khí thi đấu luôn diễn ra gay cấn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc.

Ở những phút tiếp theo, HLV Nguyễn Thành Công tiếp tục đưa Giang Trần Quách Tân vào sân thay cho Văn Hiệp. Theo đó, lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được chuyển sang thiên hướng tấn công. Tuy nhiên, các tình huống lên bóng của đội bóng núi Hồng vẫn không được dứt điểm bằng bàn thắng, những phút cuối trận, không khí thi đấu trên sân càng thêm gay cấn khi cầu thủ hai đội liên tục phạm lỗi phải nằm sân.

Kết thúc lượt trận vòng 4, HLHT đã phải ngậm ngùi “tay trắng” ngay trên sân nhà khi để thua Bình Định với tỷ số 3-1.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast