Cơ quan Hải quan thu giữ hơn 1.000 viên kim cương nhập lậu

Chỉ trong vòng 3 ngày, Hải quan đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai vụ nhập lậu kim cương với tổng số lượng hơn 1.000 viên, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Việc liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển kim cương trái phép cho thấy sự tăng cường hiệu quả của công tác quản lý rủi ro và phối hợp liên ngành giữa Hải quan và Công an trong việc ngăn chặn tội phạm buôn lậu. (Ảnh: HQ/Vietnam+)
Việc liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển kim cương trái phép cho thấy sự tăng cường hiệu quả của công tác quản lý rủi ro và phối hợp liên ngành giữa Hải quan và Công an trong việc ngăn chặn tội phạm buôn lậu. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Từ ngày 23 đến ngày 25/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất-Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng khác liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai vụ nhập lậu kim cương với tổng số lượng hơn 1.000 viên, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 23/10. Qua hệ thống soi chiếu hành lý và công tác quản lý rủi ro, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nghi vấn trong kiện hành lý của ông P.S.H (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ.

Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong hành lý của ông P.S.H có 10 gói nylon chứa 716 viên kim cương được giấu tinh vi trong ví và cùng quần áo khác. Theo đó, đối tượng khai nhận vận chuyển số kim cương này từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách hàng mà không khai báo hải quan. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định số kim cương trên gồm cả kim cương tự nhiên và nhân tạo.

Hình ảnh nghi vấn trong kiện hành lý. (Ảnh: HQ/Vietnam+)
Hình ảnh nghi vấn trong kiện hành lý. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Chỉ hai ngày sau, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 25/10, một vụ nhập lậu kim cương khác cũng đã bị phát hiện. Lực lượng chức năng phát hiện hành lý của ông D.A.K (quốc tịch Ấn Độ), nhập cảnh từ Hong Kong, có dấu hiệu nghi vấn. Hải quan kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương đã được tìm thấy giấu kín đáo dưới đáy hai hộp đựng kẹo. Hình thức ngụy trang khéo léo bằng lớp kẹo thật bên trên và đóng gói cẩn thận như những hộp kẹo bình thường.

Cả hai vụ việc đều được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Đội Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) và Công an quận Tân Bình tiến hành. Sau khi lập biên bản, toàn bộ tang vật và đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển kim cương trái phép cho thấy sự tăng cường hiệu quả của công tác quản lý rủi ro và phối hợp liên ngành giữa Hải quan và Công an trong việc ngăn chặn tội phạm buôn lậu. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát, nhằm đảm bảo an ninh kinh tế và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Hải quan kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương đã được tìm thấy giấu kín đáo dưới đáy hai hộp đựng kẹo. (Ảnh: HQ/Vietnam+)
Hải quan kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương đã được tìm thấy giấu kín đáo dưới đáy hai hộp đựng kẹo. (Ảnh: HQ/Vietnam+)
Những viên kim cương đã bị thu giữ. (Ảnh: HQ/Vietnam+)
Những viên kim cương đã bị thu giữ. (Ảnh: HQ/Vietnam+)
vietnamplus.vn

Đọc thêm

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Nữ lãnh đạo của Vinamilk 3 năm liên tiếp được Fortune vinh danh

Nữ lãnh đạo của Vinamilk 3 năm liên tiếp được Fortune vinh danh

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên tiếp tục được Fortune vinh danh trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp bà có mặt trong bảng xếp hạng này, đúng vào năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập.
Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha

Khu thương mại tự do phải có quy mô tối thiểu 1.000 ha

Chính phủ vừa quy định cụ thể các tiêu chí, điều kiện thành lập khu thương mại tự do, trong đó yêu cầu khu vực này có vị trí thuận lợi cho phát triển thương mại quốc tế, logistics, sản xuất, dịch vụ và quy mô tối thiểu 1.000 ha.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!