Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

(Baohatinh.vn) - Nhắc đến bác Lê Đăng Sơn, người dân xã Thạch Long (Thạch Hà) ai cũng khâm phục, bởi tư duy nhạy bén, sáng tạo. Từ mong muốn giúp đỡ những người nghèo khó vươn lên, người CCB này đã thành lập HTX chăn nuôi lợn và vận hành hiệu quả.

Xuất ngũ trở về quê hương năm 1985, bác Sơn đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương và hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Long. Trong quá trình tuyên truyền chính sách phát triển kinh tế, vận động người dân mạnh dạn xây dựng mô hình, bác luôn tự hỏi: “Sao mình không thử sức?”. Hơn nữa, người dân Thạch Long còn nghèo, phụ thuộc nhiều vào cây lúa, lại càng thôi thúc bác phải làm gì đó để giúp họ vơi bớt khó khăn.

cuu chien binh lam kinh te gioi

Bác Lê Đăng Sơn (áo xanh, giữa) chia sẻ thông tin về phát triển kinh tế cho đoàn cán bộ, nông dân tỉnh Quảng Ninh trong chuyến tham quan, học tập mô hình sản xuất tại Hà Tĩnh.

Với những gì đã kinh qua cùng tấm bằng trung cấp kinh tế, bác Sơn bắt tay vào “mặt trận mới”. Nhiệt huyết và năng lực là yếu tố làm nên thành công của người lính già. Vừa tìm hiểu thế mạnh của địa phương, vừa đi tham quan nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ở các vùng khác, cuối cùng, bác chọn phát triển chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, không phải làm ăn theo kiểu nhỏ lẻ, manh mún mà bác thành lập HTX Chăn nuôi lợn Thạch Long và bắt tay liên kết với Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh (Mitraco). Bác Sơn cho hay: “Chỉ khi nào có doanh nghiệp làm “đầu kéo” mới mong phát triển bền vững. Được cung ứng đầu vào và bao tiêu đầu ra theo giá thị trường, bà con đều phấn khởi mở rộng mô hình. Hiện, tôi đã hình thành được 48 hộ nuôi vệ tinh với quy mô 20-30 con/lứa. Ban đầu gặp không ít khó khăn, nhưng nay bộ máy đã vận hành hiệu quả”.

Đầu tư vào nông nghiệp với hình thức HTX trong khi nhiều HTX hiện nay rơi vào cảnh trì trệ, thua lỗ, người CCB không khỏi trăn trở, suy nghĩ và hiểu rằng, chỉ có phương án SXKD thực sự hiệu quả mới mong thành công. Trong đó, KHKT, nguồn vốn đầu tư là những yếu tố then chốt. Và không ai khác, chính bác lại trở thành cầu nối để đưa chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của Nhà nước tới gần người nông dân, để họ được hưởng lợi nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, yên tâm đầu tư mở rộng quy mô. Đặc biệt, CCB Lê Đăng Sơn luôn quán triệt các thành viên phải hướng đến việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm - vấn đề ngành chăn nuôi hiện đại đang đặt ra.

Cái nghèo đeo bám người dân luôn khiến bác trăn trở, nay HTX ăn nên làm ra, nhiều hoàn cảnh, số phận đổi thay, với bác là niềm vui khôn tả. Chị Lê Thị Lan vui mừng: “Trước đây, gia đình chỉ phụ thuộc vào vài ba sào ruộng nên rất chật vật. Từ khi được bác Sơn giúp đỡ, “bày” cho cách làm ăn thì cứ 3 tháng một, lợn lại xuất chuồng đều đều. May mắn, chúng tôi đã thoát nghèo, con cái học hành tiến tới, lại xây được căn nhà khang trang, không niềm vui nào bằng”.

Mô hình kinh tế của người lính già nay đã là địa điểm tham quan, học tập của nhiều bà con trong tỉnh. Cứ như thế, trong vai người nông dân chân chất, thân thiện, vừa như nhà khoa học với quy trình nuôi nghiêm ngặt, lại như nhà kinh tế trong việc hạch toán kinh phí, bác Sơn say sưa chia sẻ để những người bập bẹ đến với chăn nuôi có kinh nghiệm bước vào thực tiễn. Nhiều người thường ví bác là người “thổi” thành công vào các mô hình kinh tế.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!