Dân vận khéo, xã Tùng Lộc huy động hiệu quả nguồn xã hội hóa

(Baohatinh.vn) - Linh hoạt, khéo léo trong cách thức tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ xã Tùng Lộc - huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để xây dựng NTM và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2016, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Tùng Lộc đang nỗ lực, phấn đấu thực hiện mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao cuối năm 2023. Khó khăn lớn nhất của địa phương là với đặc thù đất chật, người đông, việc vận động Nhân dân hiến đất mở đường giao thông, làm các công trình công cộng không dễ dàng.

Dân vận khéo, xã Tùng Lộc huy động hiệu quả nguồn xã hội hóa

“Gần dân, sát dân, lắng nghe dân” là cách cán bộ mặt trận xã Tùng Lộc làm dân vận khéo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đặng Văn Hùng cho biết: “Với phương châm “gần dân, sát dân, lắng nghe dân”, cán bộ xã, thôn, đoàn thể luôn phải bám nắm cơ sở, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời, nói cho dân hiểu lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới. “Mưa dầm thấm lâu”, người dân dần nhận thức rõ về trách nhiệm, quyền lợi của mình. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, công trình phụ trợ dù diện tích đất của gia đình không phải là quá rộng”.

Đầu năm 2021, khi mở rộng con đường liên xã, gia đình ông Nguyễn Viết Nuôi (thôn Minh Tiến) đã hiến gần 100 m2 đất. Tháng 4/2022, khi thôn mở đường trục thôn, dù không thường xuyên sử dụng con đường này nhưng ông Nuôi vẫn thuyết phục các thành viên trong gia đình tiếp tục hiến thêm 120 m2 đất.

Dân vận khéo, xã Tùng Lộc huy động hiệu quả nguồn xã hội hóa

Đất chật, người đông nhưng người dân xã Tùng Lộc vẫn tích cực hiến đất cho địa phương làm nông thôn mới.

Ông Nuôi chia sẻ: “Hiến đất mở đường thì đường làng xóm thôn rộng rãi, thoáng đãng, nhà mình cũng đẹp hơn. Mỗi người, mỗi nhà đóng góp một ít thì quê hương mới giàu đẹp, văn minh được”.

Với tư duy đổi mới đó, năm 2021, người dân xã Tùng Lộc đã hiến hơn 6.000 m2 đất, 9 căn nhà; di dời, phá bỏ 20 cổng nhà, tháo dỡ 4.300m hàng rào; đóng góp trên 3.000 ngày công... Giờ đây, hệ thống đường thôn ở xã Tùng Lộc đã cơ bản được bê tông hóa; cơ sở vật chất, đời sống Nhân dân được nâng lên, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết, bền chặt.

Dân vận khéo, xã Tùng Lộc huy động hiệu quả nguồn xã hội hóa

Nghĩa trang liệt sỹ được xây dựng khang trang, có sự đóng góp công sức, tiền của của người dân và con em xa quê.

Không chỉ khéo léo vận động, tranh thủ sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp ở xã Tùng Lộc còn linh hoạt, sáng tạo trong huy động nguồn kinh phí cho công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội trên địa bàn.

Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tùng Lộc là nơi thờ cúng, tưởng niệm 117 liệt sỹ, trong đó, 30 ngôi mộ có hài cốt. Để nơi an nghỉ, thờ cúng các anh hùng liệt sỹ được trang nghiêm, ấm áp hơn, tháng 7/2021, chính quyền và Nhân dân xã đã khởi công xây dựng nghĩa trang mới.

Dân vận khéo, xã Tùng Lộc huy động hiệu quả nguồn xã hội hóa

MTTQ xã Tùng Lộc phát huy lợi thế mạng xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân và con em xa quê.

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, hưởng ứng sự kêu gọi của MTTQ xã, người dân trong xã và con em xa quê đã đóng góp hơn 320 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công xây dựng nghĩa trang. Đến nay, nghĩa trang đã cơ bản hoàn thành, 30 ngôi mộ có hài cốt đã được cất bốc về địa điểm mới trong niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân xã nhà.

Bên cạnh đó, thực hiện phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm, MTTQ xã ban hành thư ngỏ gửi đến toàn thể Nhân dân, con em địa phương đang làm việc trong và ngoài nước kêu gọi nguồn đóng góp để chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn. Đồng thời, tận dụng lợi thế của mạng xã hội để đăng tải, tăng cường tương tác thông tin với con em xa quê.

Dân vận khéo, xã Tùng Lộc huy động hiệu quả nguồn xã hội hóa

Nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ nhờ vào nguồn kinh phí kêu gọi thông qua kênh MTTQ.

Nhờ đó, chỉ tính riêng trong năm 2021, thông qua kênh MTTQ đã huy động được hơn 300 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật giúp đỡ hàng chục trường hợp người dân địa phương ốm đau, hoạn nạn.

Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh trong các đợt phòng, chống dịch COVID-19 trong 2 năm qua (2020 và 2021), MTTQ xã Tùng Lộc đã kêu gọi tiền mặt, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng ủng hộ người dân, các khu cách ly, đồng bào miền Nam...

Dân vận khéo, xã Tùng Lộc huy động hiệu quả nguồn xã hội hóa

Người dân xã Tùng Lộc tích cực hưởng ứng lời kêu gọi phòng, chống dịch COVID-19 của MTTQ các cấp. Ảnh tư liệu

Với cách làm sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm, cán bộ mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã thực hiện rất tốt vai trò vận động người dân, huy động nguồn lực để xây dựng quê hương, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, tạo tiền đề để địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc Nguyễn Chỉ Tùng

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...