Nhờ “dân vận khéo”, Lộc Hà huy động được hơn 1.028 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) luôn chú trọng nâng cao hiệu quả phong trào dân vận với 564 mô hình “dân vận khéo” hoạt động hướng về cơ sở, thực chất, bài bản và hiệu quả.

Nhờ “dân vận khéo”, Lộc Hà huy động được hơn 1.028 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh và đoàn viên thanh niên ở Lộc Hà về cơ sở vừa làm công tác dân vận, vừa giúp đỡ xây dựng nông thôn mới.

Thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) là nơi đất chật người đông, đường sá chật hẹp, không gian bức bí nhưng do điều kiện đặc trưng nên bà con nơi đây chưa sẵn sàng hiến đất, hiến tài sản để mở đường và xây dựng các công trình phúc lợi. Điều này dẫn đến phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trong những năm trước luôn đứng cuối xã.

Trước tình hình đó, ngoài tuyên truyền cho bà con thấy rõ kết quả đạt được ở các địa phương khác, Ban Công tác mặt trận thôn cùng chính quyền địa phương đã liên tục đến từng nhà, gặp từng người, tập trung giải quyết từng việc cụ thể.

Nhờ “dân vận khéo”, Lộc Hà huy động được hơn 1.028 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Khi nhận thức, tư tưởng đã thông suốt, người dân thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) sẵn sàng phá tường rào, hiến đất mở đường, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Đình Thành - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Mai Lâm cho biết: “Nhờ làm tốt công tác dân vận nên chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, đã có 22 hộ dân tự nguyện hiến hơn 1.200 m2 đất, tham gia hơn 1.000 ngày công, phá dỡ 20 cổng nhà kiên cố, đập gần 400m hàng rào xây và nhiều công trình kiên cố khác để mở 3 tuyến đường.

Tinh thần “hiến đất, mở đường” của bà con lên cao, thậm chí, có 9 hộ đã cùng nhau lên xã gặp chủ tịch xin được hiến đất. Hiện nay, bà con đang gấp rút chỉnh trang vườn tược, đắp lề đường, xây bồn hoa, trồng hàng rào xanh, làm lại đường điện thắp sáng làng quê…”.

Anh Nguyễn Văn Anh ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) cho biết: "Gia đình chúng tôi ở đất hương hỏa của cha ông, diện tích cũng không nhiều nên không muốn hiến đất làm đường. Tuy nhiên, được cán bộ xã, thôn đến nhà động viên, phân tích thiệt hơn nên chúng tôi đã hiểu và sẵn sàng hiến 30 m2 đất để mở rộng đường. Bây giờ đường sá rộng rãi, sạch đẹp, tôi thấy càng thêm ý nghĩa".

Nhờ “dân vận khéo”, Lộc Hà huy động được hơn 1.028 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cán bộ UBND huyện Lộc Hà tham gia công tác dân vận kết hợp lao động nông thôn mới ở thôn Hồng Thịnh (xã Thịnh Lộc).

Gần 1 tháng nay, vào ngày nghỉ cuối tuần, luôn có khoảng 40 cán bộ, công chức, viên chức của các phòng chuyên môn, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện Lộc Hà về các thôn của xã Thịnh Lộc tham gia cùng người dân chỉnh trang, nâng cấp khu dân cư kiểu mẫu.

Cán bộ và Nhân dân xắn tay cùng chặt cây, phá dỡ công trình, xây tường, đổ bê tông mở rộng lề đường, di dời công trình phụ. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ còn tranh thủ vận động, nhắc nhở, động viên bà con nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, có ý thức tham gia phong trào chung, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chú ý bảo vệ an ninh trật tự…

Nhờ “dân vận khéo”, Lộc Hà huy động được hơn 1.028 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Xã Thịnh Lộc đang quyết tâm vào cuộc để đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm nay.

Ngoài “dân vận khéo” trong NTM thì ở các lĩnh vực khác cũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Theo đó, các cấp, ngành đã khuyến khích, động viên Nhân dân tích cực chăm lo sản xuất, hướng dẫn tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tiếp cận KHKT, chú trọng xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Nhờ đó, thời gian qua, tại Lộc Hà đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao như: mô hình nuôi gà và trồng nấm (xã Bình An); trồng dưa lưới, ớt cay (xã Thạch Châu); nuôi chồn và tôm công nghệ cao (thị trấn Lộc Hà).

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia bảo vệ sự bình yên trên địa bàn; nổi bật có mô hình: “Bình yên xứ đạo” (xã Hộ Độ), “Tổ đội nòng cốt” của cựu chiến binh (xã Thạch Kim), camera an ninh (xã Thạch Mỹ).

Nhờ “dân vận khéo”, Lộc Hà huy động được hơn 1.028 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Văn An cùng đại diện các phòng, ngành đi kiểm tra sản xuất kết hợp động viên Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP ở thị trấn Lộc Hà.

Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Đình Thành cho biết: “Thời gian qua, từ cấp ủy, chính quyền đến MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều chăm lo công tác dân vận, tập hợp, đoàn kết rộng rãi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia phát triển KT-XH, xây dựng NTM, giữ gìn ANTT, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Huyện cũng đã triển khai xây dựng được 564 mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng địa phương, đơn vị, đưa phong trào “dân vận khéo” đi vào chiều sâu, giàu sức lan tỏa. Qua đó, góp phần xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, tạo được hiệu quả to lớn về mọi mặt; đặc biệt, nhờ “dân vận khéo” nên 5 năm qua, toàn huyện đã huy động được 1.028,3 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng góp 25%”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!