Chính phủ Ấn Độ tài trợ Hà Tĩnh 50.000 USD xây trường học

(Baohatinh.vn) - Theo cam kết, dự án Tác động nhanh (QIP) của Chính phủ Ấn Độ tài trợ cho Hà Tĩnh số tiền 50.000 USD đầu tư xây dựng Trường THCS Nguyễn Khắc Viện tại huyện Hương Sơn.

Sáng nay (27/10), Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ liên quan đến dự án Tác động nhanh (QIP) cho 8 tỉnh của Việt Nam. Ngài Pranay Verma - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chủ trì đầu cầu Hà Nội.

Chính phủ Ấn Độ tài trợ Hà Tĩnh 50.000 USD xây trường học

Điểm cầu Hà Tĩnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, huyện Hương Sơn cùng dự.

Dự án tại Việt Nam có giá trị 400.000 USD được triển khai trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển thuộc Hợp tác sông Hằng - sông Mekong (MGC).

Dự án đầu tư các lĩnh vực hạ tầng giáo dục cơ bản, đường sá, tưới tiêu và cấp nước cho 8 địa phương: Hà Tĩnh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Tuyên Quang.

Chính phủ Ấn Độ tài trợ Hà Tĩnh 50.000 USD xây trường học

Biên bản ghi nhớ của tỉnh Hà Tĩnh với Chính phủ Ấn Độ về dự án

Từ kết nối của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, dự án tài trợ cho Hà Tĩnh xây dựng Trường THCS Nguyễn Khắc Viện tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ấn Độ từ dự án là 50.000 USD (hơn 1,15 tỷ đồng), còn lại là nguồn đối ứng từ ngân sách huyện Hương Sơn.

Tại lễ ký kết, Đại sứ Pranay Verma mong muốn chính quyền địa phương triển khai các dự án đúng tiến độ, thể hiện sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước, đồng thời đóng góp vào nỗ lực chung trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast