Lộc Hà huy động 27 tỷ đồng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục vào cuộc kiên trì, tích cực, đồng bộ và hiệu quả để nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lúc chờ cấp trên xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Xã Thạch Châu được xem là địa phương đứng tốp đầu của huyện Lộc Hà trong xây dựng NTM và vẫn đang tích cực “nâng chất”, “tăng dày” các tiêu chí để hướng tới mục tiêu đạt chuẩn kiểu mẫu vào cuối năm nay.

Lộc Hà huy động 27 tỷ đồng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Xã Thạch Châu tiến hành thảm nhựa đường trục thôn Thanh Tân.

Từ đầu năm đến nay, Thạch Châu đã huy động 2 nghìn ngày công và khoảng 5 tỷ đồng để thảm 4km đường trục xã, làm 500m kênh thoát nước, 11 tuyến đường mẫu, lắp đặt 35 biển tên đường, 3 hệ thống xử lý nước thải, làm cổng chào thôn Tiến Châu.

Ngoài ra, các thôn cũng đã di dời 6 khu chuồng trại, xóa bỏ 16 nhà vệ sinh cũ, trồng 1.500m hàng rào xanh và xây bồn hoa trên tuyến đường dài 1.500m…

Cũng thuộc diện có khả năng về đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay nên chính quyền và Nhân dân xã Mai Phụ đang vào cuộc khá quyết liệt, bài bản.

Lộc Hà huy động 27 tỷ đồng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Người dân thôn Liên Tiến (xã Mai Phụ) dọn dẹp mặt bằng để mở rộng đường trục thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Mai Phụ Lê Văn Đông cho biết: “Dù gặp không ít khó khăn nhưng 6 tháng vừa qua, chúng tôi đã vận động 48 hộ hiến hơn 1.000m2 đất, phá dỡ 47 cổng kiên cố, 8 công trình phụ trợ, 1 nhà thờ… để mở rộng 5 tuyến đường trục thôn. Toàn xã cũng đã làm được 1.200m hàng rào xanh, 510m tường rào thoáng, 459m rãnh thoát nước, 10 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, trồng 1.100m hàng rào xanh, xóa 4 vườn tạp…”.

Xã Hộ Độ được xem là địa phương tiên phong nhất trong 3 đơn vị được lựa chọn về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2022 (cùng các xã Tân Lộc và Thịnh Lộc). Để đạt mục tiêu này, từ hệ thống chính trị đến mỗi người dân trên địa bàn đều có sự vào cuộc thường xuyên, trách nhiệm.

Lộc Hà huy động 27 tỷ đồng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Người dân thôn Đồng Xuân (xã Hộ Độ) hiến đất, phá tường rào để mở rộng đường ngõ xóm.

Trong 6 tháng qua, xã Hộ Độ đã vận động 32 hộ hiến 1.420m2 đất, tháo dỡ 26 công trình có giá trị, xây dựng 280m hàng rào thoáng, 1.200m hàng rào xanh, làm 500m đường xanh sạch đẹp. Xã cũng đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng sân chơi cho trường tiểu học, thư viện xanh trường mầm non, mở rộng lề đường trước Trường THCS Tân Vịnh. Ngoài ra, các thôn cũng tổ chức được 22 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, phá bỏ 32 vườn tạp…

Lộc Hà huy động 27 tỷ đồng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Người dân xã Thạch Mỹ phá bỏ vườn tạp để mở đường (ảnh: T.L)

Cùng với các xã tốp đầu, các địa phương tốp sau và tốp giữa như: Thạch Mỹ, Thạch Kim, Bình An, Phù Lưu, Ích Hậu…cũng tích cực huy động sức người, sức của, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể để chỉnh trang vườn hộ, làm đẹp làng quê, nâng cấp hệ thông cơ sở hạ tầng, mở rộng các công trình phúc lợi. Qua đó, góp phần “nâng chất” các tiêu chí cấp xã, củng cố các tiêu chí cấp huyện, tạo sự đồng đều, toàn diện trong bức tranh chung về NTM của huyện.

Lộc Hà huy động 27 tỷ đồng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Lực lượng đoàn viên thanh niên giúp thôn Quan Nam (xã Hồng Lộc) đổ bê tông mở rộng lề đường.

Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Lộc Hà Phan Bá Ninh cho biết: “Cuối năm 2021, huyện Lộc Hà đã hoàn thành tất cả các tiêu chí xây dựng NTM và đã làm hồ sơ trình cấp trên công nhận huyện đạt chuẩn. Trong thời gian chờ phê duyệt, chúng tôi tiếp tục vào cuộc quyết liệt để “tăng dày” bộ tiêu chí. Trong 6 tháng qua, toàn huyện huy động được gần 27 tỷ đồng, hơn 11 nghìn ngày công lao động, vận động 295 hộ hiến 6.200m2 đất và hàng trăm công trình kiên cố để thực hiện xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình phúc lợi”.

Lộc Hà huy động 27 tỷ đồng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới

Các lực lượng giúp thôn Quang Trung (xã Thịnh Lộc) xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

“Từ nguồn lực huy động trên, toàn huyện đã nâng cấp được gần 5 km đường GTNT, làm 2 km kênh mương, 6 km bồn hoa, 5 km hàng rào thoáng, nâng cấp 3 trường học và 1 khu thể thao thôn; xây dựng mới 73 nhà ở đạt chuẩn, di dời 50 công trình chăn nuôi, xóa bỏ 242 hố xí 2 ngăn, vận động 99 hộ lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; trồng 1.000 cây bóng mát, 7 km hàng rào xanh, ươm 11.000 bầu cây chuỗi ngọc. Đặc biệt, hiện có thêm 17 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn KDC mẫu và 87 hộ triển khai xây dựng vườn mẫu…” - ông Phan Bá Ninh thông tin thêm.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast