Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, tạo đà tăng trưởng năm 2025

(Baohatinh.vn) - Khẳng định ngoại giao kinh tế là một động lực quan trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương bám sát điều kiện thực tế để triển khai hiệu quả, tạo đà bứt phá cho tăng trưởng năm 2025.

Chiều tối 20/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 và trọng tâm năm 2025. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; một số tập đoàn, hiệp hội.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

ngoai-giao-201224-2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại Trụ sở Chính phủ. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, công tác ngoại giao kinh tế đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, từng bước trở thành nhiệm vụ cơ bản, trung tâm, đóng góp tích cực vào các kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong gần 60 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt năm 2024, nội dung kinh tế đã trở thành trọng tâm, mang lại kết quả thực chất. Nổi bật là các chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, UAE, Hungary, Rumani, Dominica; thăm, làm việc tại Trung Quốc, Nga... Qua đó, có hơn 170 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết nhân dịp các hoạt động cấp cao. Quan hệ đối ngoại của đất nước tiếp tục được mở rộng, nâng tầm, nâng cấp.

bqbht_br_3.jpg
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Hoạt động đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa đối tác, tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống, triển khai quyết liệt việc tạo đột phá ở các thị trường mới, tiềm năng được quan tâm đẩy mạnh. Tích cực thúc đẩy ký kết các FTA mới, nâng tổng số FTA Việt Nam ký kết và tham gia lên 17; đẩy mạnh triển khai các FTA đã ký kết, tích cực tháo gỡ các rào cản thị trường, qua đó góp phần phục hồi, tăng trưởng xuất khẩu. Phát huy vai trò chủ động, tham gia tích cực, đóng góp thực chất tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam…

bqbht_br_7.jpg
Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác ngoại giao trên các lĩnh vực kinh tế trong năm qua; thảo luận các nội dung về nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế. Đồng thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy ngoại giao kinh tế thời gian tới nhằm đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả đạt được trong công tác ngoại giao kinh tế và nhấn mạnh công tác ngoại giao kinh tế ngày càng thực chất hiệu quả hơn, bài bản hơn, “cân đong đo đếm” được nhiều hơn.

ngoai-giao-201224-1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Nhấn mạnh quyết tâm tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8% trở lên, tạo đà để nhiệm kỳ mới đạt tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 để phấn đấu cho năm 2025; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả; chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các ngày lễ lớn của đất nước.

Khẳng định ngoại giao kinh tế là một động lực quan trọng và cần luôn được làm mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần bám sát điều kiện thực tế để triển khai hiệu quả. Trong đó, cần thúc đẩy ký kết và tập trung tháo gỡ các khuôn khổ pháp lý để mở rộng thị trường; làm mới các động lực tăng trưởng cũ như: xuất khẩu, đầu tư trong nước; đánh giá tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của nước ta với các đối tác để đề xuất các giải pháp hợp tác hiệu quả; tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp các nước;

Phát triển hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; xây dựng, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm trong nước, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, phát triển thị trường, cạnh tranh bền vững; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như: kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số…

Năm 2024, Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng, thắt chặt quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với các thành viên của Hiệp hội các tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan; tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào; xúc tiến thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các tỉnh, thành phố của các nước có nhiều điểm tương đồng; tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế: WB, ADB, AFD, UNESCO...

Trong năm, tỉnh đã tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư nước ngoài nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư với các địa phương, các đối tác trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đón tiếp tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp nước ngoài như Hungary, Trung Quốc... đến khảo sát, tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh; qua đó triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Hà Tĩnh là một trong 10 tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài; toàn tỉnh hiện có 70 dự án nước ngoài với tổng mức đầu tư hơn 16,1 tỷ USD.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!