Nâng cao kỹ năng số và an toàn thông tin trong công tác đối ngoại góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác phát ngôn, thông tin đối ngoại trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.
Tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu đối ngoại.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động nhận diện cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.
Lớp đào tạo, bồi dưỡng là dịp để cán bộ, công chức các sở, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế và hội nhập.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định duy trì và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên là chính sách nhất quán của Bắc Kinh, bày tỏ sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi cấp cao...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ công tác đối ngoại tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó có phát huy vai trò tiên phong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi.
Ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cùng tham dự.
Các chuyến thăm của lãnh đạo 2 nước Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách “tái thiết lập” quan hệ vốn bị tổn hại bởi cuộc chiến thương mại kéo dài.
Trong 46 đại biểu của 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia tham gia chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ có đồng chí Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây (Hà Tĩnh).
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cụm số 3 đã đạt nhiều kết quả trong triển khai kế hoạch công tác đối ngoại, phát huy vai trò “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của đối ngoại nhân dân.
Khẳng định ngoại giao kinh tế là một động lực quan trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương bám sát điều kiện thực tế để triển khai hiệu quả, tạo đà bứt phá cho tăng trưởng năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phải có đột phá với tinh thần đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, thống nhất trong nhận thức và hành động.
Với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đã lắng nghe, tiếp thu, đồng thời trao đổi, giải thích cụ thể, xác đáng các vấn đề mà đại biểu nêu ra.
BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, thắt chặt tình bang giao bằng cách thường xuyên thông tin, hỗ trợ, hợp tác với các lực lượng chức năng và người dân nước bạn Lào.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối đối ngoại tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng tầm quan hệ với đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Hà Tĩnh nhằm thu hút đầu tư.
UBND tỉnh nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người Hà Tĩnh, tiềm năng lợi thế của tỉnh ra bạn bè quốc tế.
Lãnh đạo Hà Tĩnh chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong quan hệ với Lào và kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong thời gian tới.
Việc thực hiệt tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại của Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh góp phần giúp Hà Tĩnh đảm bảo QP-AN, đẩy mạnh thu hút đầu tư...
Thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị.
Phát huy truyền thống đối ngoại, hợp tác song phương, BĐBP Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực thắt chặt mối bang giao, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt – Lào bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Lớp tập huấn góp phần trang bị thêm cho cán bộ, công chức các kiến thức cơ bản về công tác đối ngoại để vận dụng tốt hơn vào điều kiện cụ thể ở đơn vị, địa phương.
Hoạt động đối ngoại của Hà Tĩnh trong năm 2022 diễn ra tích cực, chủ động, đạt nhiều điểm nổi bật; tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh...
Hoạt động đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2022 diễn ra tích cực, chủ động, thích ứng năng động, đạt nhiều điểm nổi bật; tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh.
Tổ chức rút kinh nghiệm từ các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!