Đẩy nhanh tiến độ dự án đô thị động lực thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Các đơn vị thi công đang huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực để thi công Dự án nâng cấp tuyến kè và đường hai bên bờ sông Trí (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), phấn đấu hoàn thành vào năm 2025.

Nhằm tiếp tục tạo đột phá về cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho phát triển đô thị, hướng tới trở thành phố trực thuộc tỉnh vào 2025, TX Kỳ Anh đã ưu tiên nguồn lực để triển khai đầu tư nhiều công trình trọng điểm với quy mô lớn, mang ý nghĩa động lực, công trình điểm nhấn đô thị nổi bật của địa phương.

Nổi trội trong năm 2024 là việc khởi công Dự án nâng cấp tuyến kè kết hợp đường hai bên bờ sông Trí nối từ cầu sông Trí (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) tới khu vực chợ Cầu (thuộc xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh).

ag7a2950-8141.jpg
Cán bộ Ban Quản lý dự án xây dựng TX Kỳ Anh (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các đơn vị thi công về tiến độ thực hiện dự án.

Những ngày này, hơn 150 công nhân cùng máy móc, thiết bị của Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam (VINACCO), Công ty CP Thương mại xây dựng Bắc Á và Công ty CP Xây dựng Thương mại và dịch vụ 555 đang được huy động để tập trung đúc cấu kiện, bóc phong hoá, chuẩn bị nguyên vật liệu... phục vụ thi công hạng mục tuyến kè và đường hai bên sông Trí.

Theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng TX Kỳ Anh, các đơn vị nhà thầu sẽ phụ trách thi công trọn gói tất cả các hạng mục như: xây kè, làm đường, cây xanh, điện chiếu sáng... theo từng mốc tuyến ở 2 bờ sông Trí. Trong đó, phía bờ phải của sông Trí: Công ty CP Xây dựng Thương mại và dịch vụ 555 phụ trách thi công từ Km00+00 đến Km 00+688,71m (dài 688m), Công ty CP Thương mại xây dựng Bắc Á phụ trách thi công từ Km00+688,71 đến Km 01+139.28 (dài 451 m) và Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam (VINACCO) phụ trách từ Km00+688,71 đến Km 01+139.28 (dài 451 m).

Riêng toàn bộ bờ trái sông Trí, Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam (VINACCO) sẽ đảm nhận thi công trọn gói từ Km 00+00 đến Km 01+693,53 m (dài 1.693 m)

Ông Dương Đình Cường - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và thương mại dịch vụ 555 cho biết: “Để đáp ứng tiến độ chung theo kế hoạch, đơn vị triển khai nhiều mũi thi công đồng loạt theo hình thức cuốn chiếu. Hiện dự án đang trong giai đoạn triển khai ban đầu nhưng thời gian cam kết với chủ đầu tư khá gấp rút nên chúng tôi tranh thủ cả ban đêm, khi nước sông xuống thấp triển khai bóc phong hoá trên mặt kè…”.

ag7a2964-5214.jpg
ag7a2958-6928.jpg
ag7a2960-4101.jpg
Các nhà thầu đang tập trung đúc cấu kiện, bóc phong hoá..

Là đơn vị nhận gói thầu lớn nhất trong dự án nên sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, vào đầu tháng 9/2024, Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam (VINACCO) đã bắt tay ngay vào tập trung điều phối nhân công, máy móc để triển khai. Bên cạnh đó, đơn vị chỉ đạo các nhà thầu phụ thực hiện các hạng mục ban đầu của dự án để đảm tiến độ cam kết với chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Hành - Phó Giám đốc chi nhánh miền Trung (Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - VINACCO) cho biết: “Khởi công trong thời điểm mưa bão ở miền Trung, do vậy, trong quá trình triển khai dự kiến sẽ gặp nhiều áp lực về tiến độ. Tuy nhiên, chúng tôi đã đưa ra các giải pháp cho từng giai đoạn thi công. Trước mắt, sẽ chỉ đạo các đơn vị nhà thầu phụ tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp, làm đêm. Thời điểm công trình bị chững lại do mưa bão sẽ làm bù những ngày sau đó…”.

x1-4708.jpg
Công nhân Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam (VINACCO) tập trung đúc cấu kiện cho hạng mục xây dựng kè sông Trí.

Dự án nâng cấp tuyến kè và đường hai bên bờ sông Trí với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng (từ nguồn vốn của Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh, vốn vay Ngân hàng Thế giới - WB) có tổng chiều dài hai bên bờ là hơn 3km nối từ cầu sông Trí (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) tới khu vực chợ Cầu (thuộc xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh).

Dự án được khởi công từ đầu tháng 9/2024, do Liên danh Tổng Công ty xây dựng Nông nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Bắc Á và Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ 555 thi công.

Dự án triển khai nhằm nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng cảnh quan, hoàn thiện hệ thống kè và đường hai bên bờ sông Trí, qua đó, tạo điểm nhấn đô thị dọc hai bên bờ sông, góp phần hoàn thành các tiêu chí để thị xã Kỳ Anh lên thành phố vào cuối năm 2025.

Để đảm bảo an toàn cho công trình trước, trong mùa mưa bão, thị xã Kỳ Anh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, chính quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thi công; yêu cầu các đơn vị nhà thầu bám sát đường “găng” tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi phải tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục dễ bị tác động bởi thời tiết, hạn chế tối đa thiệt hại và ảnh hưởng do mưa bão gây ra. Dự án phấn đấu hoàn thành vào cuối quý I/2025 hoặc đầu quý II/ 2025…

Ông Võ Xuân Hiển - Phó Giám đốc BQL dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh

Chủ đề Đô thị loại 3

Đọc thêm

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!