Đền Củi đón hàng nghìn du khách đến cầu may ngày đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu năm mới, đền Củi ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đón hàng nghìn du khách thập phương đến dâng hương, dâng lễ cầu may.

Đền Củi đón hàng nghìn du khách đến cầu may ngày đầu năm mới

Đền Củi tọa lạc ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Đền Củi (thờ quan Hoàng Mười) tọa lạc trên núi Khu Độc thuộc Ngũ Mã hướng về phương Bắc, tựa lưng vào núi nhìn xuống dòng sông Lam. Các tòa điện cao dần theo thế núi uy nghiêm, đường bệ dưới bóng nhiều cây cối cổ thụ.

Theo lịch sử đền Củi, ông Hoàng Mười là con của Long Thần Bát Hải Đại Vương. Ông vốn là quan trên Đế Đình, thần tiên chốn Đào Nguyên. Sau đó, ông giáng trần theo lệnh để giúp dân chúng; thân thế của ông sau khi hạ phàm có rất nhiều dị bản. Đây là một trong những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993.

Đền Củi đón hàng nghìn du khách đến cầu may ngày đầu năm mới

Du khách thập phương nườm nượp về đền Củi cầu may những ngày đầu năm mới.

Đến hẹn lại lên, những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, Khu di tích lịch sử Đền Củi là địa chỉ du xuân, dâng hương cầu lộc, cầu may mắn, bình an trong năm mới của hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Mọi người cùng nhau thắp hương cầu lộc, cầu tài, mong mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc.

Đền Củi đón hàng nghìn du khách đến cầu may ngày đầu năm mới

Du khách thắp hương, dâng lễ cầu mong năm mới bình an, hạnh phúc.

Chị Hoàng Hoài Hương ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mùng 1 tết, gia đình tôi lại về đền Củi để dâng lễ, thắp hương cầu mong bước sang năm mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn”.

Việc dâng lễ tùy vào tín chủ muốn cầu may, cầu an, cầu duyên, giải hạn để sắm lễ nhiều hay ít, giá mỗi mâm lễ từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng.

Dọc tuyến đường vào đền, nhiều dịch vụ như: sắp lễ thuê, đồ lưu niệm, viết sớ… thu hút du khách. Điều đáng ghi nhận tại khu di tích linh thiêng là năm nay không còn tình trạng người ăn xin “bủa vây” du khách như trước.

Đền Củi đón hàng nghìn du khách đến cầu may ngày đầu năm mới

Du khách thành tâm cầu cho mưa thuận gió hòa, đón chào năm mới an khang, thịnh vượng.

Để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, Ban Quản lý Khu di tích Đền Củi cũng phát loa thông báo cho du khách không xả rác bừa bãi, đảm bảo vệ sinh môi trường, không thắp hương trong đền, hạn chế đốt vàng mã….

Ông Trịnh Công Minh - Phó Ban Quản lý Khu di tích Đền Củi cho biết: Mỗi dịp tết đến xuân về hay các ngày lễ hội, hàng nghìn du khách thập phương về đền để dâng hương, dâng lễ. Từ ngày mùng 1 tết đến nay, mỗi ngày, đền Củi đón tiếp từ 500 - 700 người dâng lễ cầu may. Những ngày đầu chủ yếu khách nội tỉnh, từ sau mùng 4 tết, du khách trên mọi miền đất nước về dâng lễ tại đền ngày càng đông.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast