Đánh thức tiềm năng du lịch Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Nghi Xuân - vùng đất hội tụ đủ tinh hoa của cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Mảnh đất này, thời kỳ nào cũng sản sinh những bậc hiền tài, mỗi địa danh đều mang trong mình những trầm tích của miền đất cổ với nhiều danh thắng nổi tiếng.

Đánh thức tiềm năng du lịch Nghi Xuân

Vùng đất hội tụ tinh hoa

Nghi Xuân được thiên nhiên ban tặng vị trí đắc địa với thế “tam hợp”, có cả sông, núi và biển. Tận dụng và phát huy những thế mạnh của địa phương, thời gian qua, huyện đã tập trung đầu tư mũi nhọn kinh tế biển kết hợp phát triển du lịch theo hướng nhanh, mạnh, bền vững và giàu bản sắc. Ông Trần Vũ Quang - Phó phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết, Nghi Xuân có trên 240 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt (Khu di tích Nguyễn Du), 9 di tích cấp quốc gia, 77 di tích cấp tỉnh và nhiều di tích được khoanh vùng bảo vệ.

Địa phương còn là cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu như: ca trù Cổ Đạm, trò Kiều, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, sắc bùa, chèo nghẹt... và nhiều lễ hội như trò sĩ - nông - công - thương - ngư, lễ hội cầu ngư, lễ hội Đền Củi…

Đánh thức tiềm năng du lịch Nghi Xuân

Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du ở thị trấn Tiên Điền. Ảnh: Đậu Hà

“Với những lợi thế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc tích cực, khảo sát, hình thành nhiều mô hình, điểm du lịch tại địa phương” - ông Trần Vũ Quang cho biết thêm.

Nghi Xuân luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư về hạ tầng để phát triển du lịch, khu sinh thái, cơ sở lưu trú. Hiện trên địa bàn đã có các cơ sở khách sạn, nghỉ dưỡng 3 sao, 4 sao đảm bảo chất lượng lưu trú cho khách du lịch.

Điển hình như khách sạn Sông Lam Waterfront, được đầu tư bài bản với 80 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, đạt tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. Ông Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sông Lam Waterfront chia sẻ: “Dù mới đi vào hoạt động hơn 1 năm nhưng khách sạn đã thu hút được nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, khách sạn đã đón nhiều ngôi sao, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ trong mỗi dịp tham quan, du lịch ở cả 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh”.

Đánh thức tiềm năng du lịch Nghi Xuân

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Khách sạn Sông Lam Waterfront ở thị trấn Xuân An.

Khu du lịch Xuân Thành được xem là điểm nhấn về du lịch biển của địa phương với thiên nhiên mang vẻ đẹp nguyên sơ, nước trong xanh, cát trắng. Đặc biệt, tại đây có trung tâm thể thao, trường đua chó và sân golf 18 lỗ… là yếu tố “giữ chân” du khách. Trong năm 2022, khu du lịch này đã thu hút hơn 160.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản…

Chị Nguyễn Thanh Thủy, du khách Hà Nội chia sẻ: “Hè 2022 là năm thứ 2 tôi trở lại Nghi Xuân. Vùng đất này không chỉ có bãi biển đẹp, nguyên sơ mà còn có các món ăn ngon, hải sản tươi, đa dạng. Trong đó, có nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao như: tôm nõn Hoa Linh Chi, sứa ép Hương Quê hay đặc sản cá ngần, cá trỏng khô Vân Huy…”.

Sức hút của Nghi Xuân còn ở các tour, tuyến du lịch tâm linh với các điểm đến: Khu di tích Nguyễn Du, đền thờ Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, đền Củi, chùa Phong Phạn, chùa Thanh Lương… hoặc đắm chìm vào không gian văn hóa nghệ thuật trên du thuyền Giang Đình cổ độ, Khu du lịch sinh thái nhà vườn Đức Đường, các mô hình trải nghiệm NTM…

Đánh thức tiềm năng du lịch Nghi Xuân

Khách sạn Mường Thanh Xuân Thành đạt tiêu chuẩn 5 sao ở. Ảnh: Đậu Hà

Để du lịch phát triển xứng tầm

Những ngày này, huyện Nghi Xuân đã rực rỡ cờ hoa, bảng biểu trang trí chào đón xuân Quý Mão. Nhiều tuyến đường, điểm công cộng được trang hoàng với những màu sắc rực rỡ để thu hút du khách, người dân đến vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Ông Đường Nguyên Thụy - chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái nhà vườn Đức Đường (xã Xuân Viên) cho biết: “Chuẩn bị đón khách trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão này, chúng tôi trồng thêm vườn hoa, cây cảnh. Khu du lịch còn xây dựng nhiều chòi, bố trí đầy đủ bếp than, thực phẩm để du khách có thể nấu ăn, trải nghiệm, đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, nâng cấp nhà nghỉ…

Đánh thức tiềm năng du lịch Nghi Xuân

Đền thờ Việt Nam Trần triều điện miền Trung (xã Xuân Phổ) thu hút khách tham quan. Ảnh: Đậu Hà

“Để Nghi Xuân khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch cả nước, mục tiêu địa phương hướng đến là phát triển du lịch biển, du lịch cộng đồng và văn hóa tâm linh. Thời gian tới, huyện tập trung xây dựng hình ảnh Nghi Xuân theo hướng đậm chất văn hóa, tâm linh gắn với ca trù, dân ca ví, giặm và điểm đến như: Khu di tích Nguyễn Du, đền thờ Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, đền thờ Việt Nam Trần triều điện miền Trung (xã Xuân Phổ), Khu du lịch sinh thái Tràng Vưng (xã Xuân Viên)…”, ông Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân nhấn mạnh.

Huyện đang kết nối, tạo thuận lợi cho các công ty lữ hành Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Nội đưa du khách về với Nghi Xuân. Đặc biệt, địa phương sẽ hỗ trợ các công ty lữ hành ra mắt chi nhánh hoặc thành lập mới công ty lữ hành du lịch tại Nghi Xuân.

Huyện cũng sẽ tổ chức khảo sát xây dựng tour, tuyến du lịch trên sông Lam; kết nối thu hút nguồn khách từ các trường đại học đến các điểm du lịch gắn với danh nhân trên địa bàn (Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ); xây dựng thí điểm mô hình du lịch gắn với giáo dục (du lịch gắn với tìm hiểu Truyện Kiều, tìm hiểu di tích, danh nhân văn hóa...).

Đánh thức tiềm năng du lịch Nghi Xuân

Khu du lịch sinh thái nhà vườn Đức Đường ở xã Xuân Viên.

Trên địa bàn huyện Nghi Xuân hiện có 902 phòng nghỉ, đảm bảo cho 2.000 du khách lưu trú. Trong năm 2022, địa phương đón hơn 310.000 lượt khách du lịch (tăng 60% so với năm 2021), trong đó khách quốc tế hơn 1.200 lượt.

Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân khẳng định: Huyện luôn xác định phát triển du lịch là mũi nhọn, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao mức sống của người dân. Ngoài các giải pháp căn cơ, huyện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch thường xuyên, liên tục trên các hệ thống thông tin và nền tảng mạng xã hội; từng bước tiếp cận công nghệ thông tin để cung cấp các sản phẩm du lịch. Trước mắt, huyện tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, lễ hội, hoạt động mừng Đảng, mừng xuân năm 2023 nhằm thu hút du khách thập phương đến với Nghi Xuân.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Giải bài toán liên kết FDI với doanh nghiệp trong nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Trong dòng chảy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng hành trên hành trình ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nơi kết nối, sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt khó vươn lên.
6 tháng năm 2026: Hà Tĩnh đón hơn 3 triệu lượt du khách

6 tháng năm 2026: Hà Tĩnh đón hơn 3 triệu lượt du khách

Với việc đón 3,045 triệu lượt khách tham quan trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, góp phần tạo động lực hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách trong năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!