Áp lực giá mặt bằng tăng, kinh doanh trong ngõ thành lựa chọn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không sở hữu mặt bằng trên các tuyến phố lớn, nhiều hộ dân Hà Tĩnh chuyển hoạt động kinh doanh vào ngõ nhỏ, tận dụng mạng xã hội để thu hút khách, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tại các tuyến phố trung tâm Hà Tĩnh như Nguyễn Công Trứ, Hàm Nghi, Lê Duẩn…, giá thuê mặt bằng dao động từ 6 - 30 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và vị trí.

Con số này được đánh giá là quá sức đối với phần lớn hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt trong giai đoạn chi phí nguyên liệu và nhân công có xu hướng tăng. Trong khi đó, mặt bằng trong ngõ hoặc trong khu dân cư chỉ dao động khoảng 2-5 triệu đồng/tháng, giúp giảm tới hơn 60–70% áp lực chi phí cố định. Đây là lý do ngày càng nhiều hộ kinh doanh dịch chuyển vào các tuyến đường hẹp, ngõ nhỏ để bắt đầu hoặc duy trì hoạt động.

bqbht_br_7.jpg
Nhiều mặt bằng trên các tuyến phố lớn ở Hà Tĩnh treo biển cho thuê do chi phí cao

Không nằm ở mặt phố lớn, quán ăn Bé Huệ của chị Đậu Thị Huệ có diện tích nhỏ trong ngõ 7, đường Lê Đức Cảnh (phường Thành Sen) nhưng vẫn duy trì lượng khách ổn định vào các giờ cao điểm. Chị Huệ cho biết, chi phí thuê mặt bằng trong ngõ chỉ bằng khoảng một phần ba so với mặt đường chính.

“Ngày trước tôi từng thuê mặt bằng ở đường lớn nhưng sau khi có lượng khách quen thuộc, tôi chuyển về kinh doanh tại nhà. Nhờ tiết kiệm được chi phí, tôi tập trung đầu tư vào chất lượng món ăn, giữ vệ sinh và phục vụ chu đáo. Mình làm cẩn thận thì khách tự tìm đến, không nhất thiết phải có mặt tiền rộng rãi”- chị Đậu Thị Huệ chia sẻ.

bqbht_br_4.jpg
Ngõ 6 đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) với nhiều mô hình kinh doanh đang phát triển mạnh

Cùng lựa chọn kinh doanh trong ngõ, chị Đậu Yến Nhi (chủ quán cà phê Đan Nhi tại ngõ 6 đường Phan Đình Phùng) khẳng định, mạng xã hội đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho những mô hình kinh doanh nằm sâu trong ngõ. Mặc dù quán nằm trong ngõ, nhưng nhờ được chia sẻ trên Facebook, TikTok, nhiều video đạt vài nghìn lượt xem, lượng khách đến quán luôn ổn định, nhất là vào buổi tối và cuối tuần.

“Khách bây giờ tìm quán bằng điện thoại là chủ yếu. Miễn là không gian ấm cúng, đồ uống chất lượng, họ sẵn sàng vào ngõ để trải nghiệm”- chị Đậu Yến Nhi tâm sự

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Nhiều người dân thường xuyên dùng Google Maps và các nhóm review trên mạng để lựa chọn quán ăn, quán cà phê. Thực tế cho thấy, khi mặt bằng không còn là yếu tố quyết định, giá trị then chốt của hoạt động kinh doanh nằm ở chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng theo cách linh hoạt hơn.

bqbht_br_1-2551.jpg
bqbht_br_6.jpg
Dù ở trong ngõ nhưng nhiều chủ kinh doanh đã đầu tư không gian và thiết kế chỉn chu, thu hút đông du khách

Những quán ăn, cà phê, cửa hàng dịch vụ trong ngõ, nếu duy trì được uy tín, vẫn hoàn toàn có thể cạnh tranh với các cơ sở ở vị trí trung tâm. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng, người tiêu dùng ưu tiên trải nghiệm và đánh giá thực chất, còn mạng xã hội trở thành kênh quảng bá hiệu quả.

Anh Bùi Văn Hải (phường Thành Sen) chia sẻ: “Giờ muốn tìm quán ăn ngon hay quán cà phê phù hợp chỉ cần mở điện thoại, xem đánh giá, xem hình ảnh là có thể quyết định. Tôi và nhiều người quen thường ưu tiên những quán trong ngõ vì không gian yên tĩnh, phục vụ chu đáo, giá cả hợp lý. Quan trọng nhất vẫn là chất lượng, không phải quán nằm ở đâu.”

Xu hướng dịch chuyển kinh doanh vào các tuyến ngõ, khu dân cư ở Hà Tĩnh không chỉ xuất phát từ bài toán chi phí, mà còn gắn liền với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và cách tiếp cận khách hàng trong thời đại số. Khi người dân sẵn sàng tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn dịch vụ thông qua các nền tảng trực tuyến, lợi thế mặt tiền dần nhường chỗ cho những giá trị bền vững hơn như chất lượng phục vụ, sự tận tâm và tính tiện lợi. Nếu được đầu tư đúng hướng, mô hình kinh doanh trong ngõ không chỉ giúp các hộ gia đình giảm áp lực tài chính mà còn mở ra cơ hội phát triển ổn định, lâu dài, góp phần tạo nên diện mạo kinh tế đô thị linh hoạt và hiện đại hơn

Video: Nhiều mặt bằng tuyến phố ít người thuê

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 1/10, trong khi dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít. Tính từ đầu tháng 9, giá xăng đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp.
Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm. Tại Hà Tĩnh, giá nhiều loại rau, củ, quả tăng nên người tiêu dùng phải cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!