Du khách muôn phương về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong buổi sáng của ngày đầu kỳ nghỉ lễ đã có 56 đoàn với hơn 780 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh).

Du khách muôn phương về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Theo ông Trần Đình Ước - Trưởng Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, từ 6h sáng nay (9/4), cán bộ, nhân viên của khu di tích đã bắt đầu công việc đón khách tham quan. Những đoàn đến sớm đều là du khách ngoài tỉnh, như: Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình... Tính đến hết buổi sáng ngày 9/4, đã có 56 đoàn với 780 lượt khách trong và ngoài tỉnh tham quan địa chỉ đỏ này.

Du khách muôn phương về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Bên cạnh những đoàn khách gia đình, nhóm nhỏ từ 4-6 người, sáng ngày đầu kỳ nghỉ lễ khá đông các đoàn khách từ 35-50 người. Trong ảnh: Đoàn khách từ tỉnh Hòa Bình đến thắp hương trước đài tưởng niệm Khu mộ 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Du khách muôn phương về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Ông Quách Đình Sơn (du khách đến từ tỉnh Hòa Bình) cho biết: “Trong chuyến du lịch của kỳ nghỉ này của chúng tôi, Ngã ba Đồng Lộc là một điểm đến được mọi người quan tâm và chờ đợi. Để đến địa chỉ đỏ này kịp trong buổi sáng, chúng tôi đã xuất phát lúc 1h sáng nay”.

Du khách muôn phương về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Du khách tham quan bảo tàng trưng bày hiện vật chiến tranh Ngã ba Đồng Lộc.

Du khách muôn phương về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Nhiều du khách xúc động khi đọc bức thư gửi mẹ của chị Võ Thị Tần (Tiểu đội Trưởng, Tiểu đội 4, thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh, một trong 10 nữ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc).

Du khách muôn phương về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Bức thư gửi mẹ của chị Võ Thị Tần được khắc lên bia đá trong khuôn viên khu di tích.

Du khách muôn phương về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Bà Trần Thị Tý (du khách Hà Nội) bày tỏ: “Lần nào về với Ngã ba Đồng Lộc, tôi cũng bảo các con, cháu và mọi người trong đoàn cùng đọc lại bức thư của chị Võ Thị Tần. Bức thư nhắc chúng tôi ghi nhớ về sự hy sinh lớn lao của các nữ TNXP nói riêng và của các chiến sỹ, Nhân dân ta nói chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên Ngã ba Đồng Lộc, để đất nước hòa bình và phát triển như hôm nay”.

Du khách muôn phương về tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Để phục vụ lượng du khách khá đến tham quan, Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón tiếp. Cùng với bố trí nhân lực thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an toàn phòng dịch COVID-19, ban quản lý còn tăng cường đội ngũ thuyết minh để giúp du khách hiểu hơn về giá trị của địa chỉ đỏ.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast