Đồ chơi Trung thu nhiều mẫu mã, sức mua tăng

(Baohatinh.vn) - Tết Trung thu đang đến gần, thị trường đồ chơi ở Hà Tĩnh đã bắt đầu rộn ràng phục vụ nhu cầu của người dân.

Thời điểm này, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Hà Tĩnh đã được tô điểm bởi màu sắc rực rỡ của các loại đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, gậy phát sáng... Nắm bắt thị trường, các cửa hàng đang nhập về hàng trăm mặt hàng với đa dạng mẫu mã khác nhau, từ hàng truyền thống đến hàng ngoại nhập.

Chị Nguyễn Thị Hoa - chủ cửa hàng đồ chơi Gia Khánh nhập về đa dạng các mặt hàng đồ chơi phục vụ Tết Trung thu.

Vừa nhập về lô đèn lồng để phục vụ thị trường, chị Nguyễn Thị Hoa – chủ cửa hàng đồ chơi Gia Khánh (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Nắm bắt thông tin nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương năm nay tổ chức tết Trung thu quy mô lớn, chúng tôi nhập hàng về từ sớm và đa dạng các mặt hàng. Bình quân mỗi ngày, cửa hàng bán ra hàng chục sản phẩm đồ chơi phục vụ các em nhỏ”.

Mẫu đèn lồng Kuromi, đèn công chúa... đang được nhiều phụ huynh tìm mua.

Ghi nhận tại các cửa hàng bán đồ chơi ở TP Hà Tĩnh, sản phẩm đèn Trung thu vẫn chiếm vị trí tốp đầu. Ngoài những mẫu đèn truyền thống đơn giản, làm bằng chất liệu giấy thì đèn làm bằng chất liệu nhựa, phát sáng bằng pin, đèn led... cũng rất được thị trường ưa chuộng.

Năm nay, mẫu đèn lồng Kuromi – nhân vật hoạt hình đang "hot trend" thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, các mẫu đèn: nàng tiên cá, khủng long bay, chong chóng... với mẫu mã mới (có phát sáng, có nhạc và gắn động cơ di chuyển) cũng đang được nhiều phụ huynh tìm mua. Những mẫu đèn này có giá từ 100.000 – 120.000 đồng/chiếc.
Ngoài ra, thị trường năm nay cũng xuất hiện những kiểu đèn hình thú đơn giản nhưng vô cùng ngộ nghĩnh với mức giá từ 25.000 – 35.000 đồng/chiếc.

Nhân viên cửa hàng Mẹ và bé Bà Thương ở TP Hà Tĩnh lắp ráp các loại đèn, bờm phát sáng để phục vụ thị trường tết Trung thu.

Bà Hồ Thị Thương – chủ cửa hàng Mẹ và bé bà Thương (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi vừa nhập về hơn 500 loại đèn các loại để phục vụ thị trường, tăng 10% so với năm ngoái. Các loại đèn này khi về phải lắp ráp mới bán được. Vì vậy, trong mấy ngày nay, cửa hàng phải huy động tất cả nhân viên của 2 ca cùng tham gia. Như mọi năm, từ mùng 10 âm lịch, thị trường mới bắt đầu sôi động nhưng năm nay sức mua đã bắt đầu tăng từ mùng 6 âm lịch”.

Cùng với đèn lồng, các mặt hàng như: trống, đầu lân, mặt nạ, gậy phát sáng... cũng đang “chiếm lĩnh” thị trường. Giá cả các mặt hàng này không tăng so với năm ngoái. Cụ thể, trống có giá từ 15.000 – 30.000 đồng/cái tùy loại; đầu lân từ 100.000 – 160.000 đồng/cái tùy loại; quần áo lân có giá từ 180.000 – 300.000 đồng/bộ tùy kích cỡ; mặt nạ nhựa, bờm đội đầu có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/cái; đèn phát sáng chạy bằng pin, bờm tai thỏ, bờm công chúa hoặc những loại xe kéo phát sáng có giá từ 30.000 - 80.000 đồng/cái tùy loại.

Phụ huynh mua giấy và các vật liệu tại cửa hàng thiết bị đồ dùng học tập ở chợ Hà Tĩnh để làm đèn Trung thu.

Ngoài các đồ chơi sẵn có, năm nay, các cửa hàng cũng nhập về lượng lớn vật liệu để phụ huynh và học sinh làm đèn Trung thu tại nhà. Các loại giấy đủ màu sắc, có giá từ 10.000 – 15.000 đồng/tờ được bày bán nhiều trong các cửa hàng kinh doanh thiết bị trường học.

Chị Nguyễn Hoài Trang – phụ huynh có con học tại một trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Tĩnh cho biết: “Năm nay, trường học của con phát động hội thi làm đèn Trung thu nên tôi tranh thủ mua các loại vật liệu như: giấy màu, keo dán, nứa, dây treo... để về làm cùng con. Việc nhà trường tổ chức hội thi là một hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp các con hiểu hơn về tết Trung thu và giúp gắn kết tình cảm giữa bố mẹ và các con”.

Trẻ em háo hức lựa chọn mua đồ chơi trung thu.

Có thể thấy, sức mua đồ chơi trung thu năm nay đã bắt đầu tăng và sẽ tăng mạnh trong những ngày tới. Tuy nhiên, với sự gia tăng của nhu cầu, số lượng hàng hóa kém chất lượng cũng tăng lên đáng kể. Bởi vậy, người tiêu dùng cần sáng suốt lựa chọn đồ chơi đảm bảo chất lượng để bảo vệ sức khỏe cho con em mình. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần “nói không” với các loại đồ chơi bạo lực như: súng nhựa, gươm, kiếm... gây ảnh hưởng đến hành vi, tâm lý của trẻ, làm xấu đi nét đẹp văn hoá của tết Trung thu.

Chủ đề Tết Trung thu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói