Biểu dương 40 cựu giáo chức Hà Tĩnh tiêu biểu trong xây dựng NTM

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/11, Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh tổ chức hội nghị gặp mặt hội viên tiêu biểu tham gia xây dựng nông thôn mới.

Biểu dương 40 cựu giáo chức Hà Tĩnh tiêu biểu trong xây dựng NTM

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các hội viên Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh cũng đã gương mẫu đi đầu trong các hoạt động ở địa phương.

Xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong đông đảo hội viên. Tùy vào điều kiện hoàn cảnh mỗi gia đình, các hội viên cựu giáo chức đã lựa chọn cách làm phù hợp, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo trong phong trào. Nhờ thế, trong cuộc thi vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh đã có 231 vườn mẫu của cựu giáo chức được lựa chọn tham gia dự thi.

Biểu dương 40 cựu giáo chức Hà Tĩnh tiêu biểu trong xây dựng NTM

Các đại biểu tham quan vườn mẫu của cựu giáo chức Nguyễn Thị Cử (thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, Thạch Hà)

Hội viên còn nêu gương đi đầu trong các phong trào hiến đất, hiến cây, tháo dỡ tường rào, đóng góp tiền, công sức xây dựng NTM. Thời gian qua, hội viên cựu giáo chức toàn tỉnh đã hiến hơn 80 ngàn m2 đất, hơn 100 ngàn m tường rào, hơn 21 ngàn cây có giá trị kinh tế; đóng góp gần 21 tỷ đồng, tham gia hơn 100 ngàn ngày công… Ngoài ra còn có hàng trăm cựu giáo chức tham gia vào ban quản lý, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ xã đến thôn xóm.

Biểu dương 40 cựu giáo chức Hà Tĩnh tiêu biểu trong xây dựng NTM

Tại hội nghị, Hội Cựu giáo chức tỉnh cũng đã biểu dương 40 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, làm kinh tế giỏi.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast