Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh lắng nghe tất cả ý kiến của cử tri Đức Thọ, tổng hợp, phân loại theo từng nhóm để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; đồng thời yêu cầu lãnh đạo huyện trả lời đầy đủ, thấu đáo các vấn đề liên quan đến địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ

Chiều 22/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Đức Thọ tổ chức buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Yên Hồ, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Thanh Bình Thịnh, Tân Hương, Lâm Trung Thủy và An Dũng trước Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ

Chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị tiếp xúc, đại biểu Thái Văn Sinh - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo đến cử tri tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh trong năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri huyện Đức Thọ bày tỏ đồng tình cao với các báo cáo; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết về một số cơ chế, chính sách quan trọng gửi đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri Đức Thọ kiến nghị HĐND tỉnh cần có biện pháp giải quyết các tài sản dôi dư sau sáp nhập; hỗ trợ các địa phương sau sáp nhập xây dựng trụ sở hành chính; đầu tư xây dựng kè dọc tuyến bờ sông La, đoạn qua địa bàn xã Bùi La Nhân; cầu Bãi Thẹn (xã Thanh Bình Thịnh); các hệ thống rào chắn dọc bờ sông Ngàn Trươi...

Cùng với đó, quan tâm hơn nữa các chính sách hỗ trợ nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ

Cử tri Nguyễn Chiến Hữu (xã An Dũng): Kiến nghị chủ đầu tư cần xây dựng hệ thống rào chắn dọc 2 bên tuyến kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang ở những khu vực dân cư để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Một số ý kiến cũng kiến nghị đến HĐND tỉnh cần quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho các gia đình có công với cách mạng; tăng chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách tại xã, thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ

Cử tri Nguyễn Tiến Đạt (xã Thanh Bình Thịnh): HĐND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ địa phương xây dựng cầu Bãi Thẹn đảm bảo nhu cầu đi lại, sản xuất của Nhân dân.

Về tình hình đấu giá quyền sử dụng đất, hiện nay, nhiều địa phương còn gặp khó khăn gây ảnh hưởng đến việc đầu tư hạ tầng xây dựng NTM. Cùng với đó, cần có giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ

Cử tri Nguyễn Thanh Bản (xã Bùi La Nhân): Cần có thêm chính sách quan tâm đến đội ngũ công tác tại các chi hội, chi đoàn ở cơ sở. Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các địa phương sau sáp nhập trong việc xây dựng trụ sở.

Một số ý kiến đề nghị quan tâm, tăng cường quản lý vệ sinh môi trường, đặc biệt, hiện nay có nhiều trang trại chăn nuôi trên địa bàn gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân; quan tâm hỗ trợ vật tư sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai; quản lý công tác vay vốn ngân hàng, tránh tình trạng người dân phải mua bảo hiểm khi vay vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp thu kiến nghị và trực tiếp trả lời các ý kiến của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thẳng thắn trao đổi và giải trình, làm rõ thêm một số nội dung.

Đối với các ý kiến về dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo huyện Đức Thọ lập đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra hiện trường và có phương án xử lý dứt điểm những tồn tại, bất cập.

Đối với nhóm ý kiến liên quan đến chế độ chính sách, nhất là đối với cán bộ tiền khởi nghĩa nhưng đến nay chưa được hưởng chế độ, đề nghị UBND huyện rà soát và giải quyết theo nhiệm vụ được phân cấp. Tới đây, UBND tỉnh sẽ yêu cầu Sở LĐ-TB&XH rà soát, nếu phát hiện thiếu sót, phải có cơ chế thực hiện chi trả ngay cho người hưởng lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Tổ đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe tất cả ý kiến của cử tri, giao đoàn thư ký tổng hợp, phân loại theo từng nhóm ý kiến để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; đồng thời gửi các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với những vấn đề liên quan đến địa phương, yêu cầu lãnh đạo huyện trả lời đầy đủ tại các phiên chất vấn của HĐND huyện.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast