Tuổi trẻ Hà Tĩnh duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại các khu vực cách ly y tế

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các đội tình nguyện tiếp tục được các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh duy trì và phát huy hiệu quả, hỗ trợ thiết thực khu vực cách ly, phong tỏa, góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Huyện đoàn Can Lộc đã thành lập 3 đội hình tình nguyện cấp cụm, 18 xã, thị trấn thành lập 18 đội hình tình nguyện phòng chống COVID-19 làm nhiệm vụ tại địa phương và thực hiện nhiệm vụ điều động của huyện đoàn. Nhờ đó, khi xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Can Lộc đã chủ động, hỗ trợ hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại các khu vực cách ly y tế

ĐVTN huyện Can Lộc phối hợp với Hội LHPN huyện đi chợ, phân loại nhu yếu phẩm cho người dân xã Tùng Lộc

Đặc biệt, kể từ khi Tùng Lộc thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg tới nay, huyện đoàn đã phối hợp cùng Hội LHPN huyện vận chuyển, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu để bà con yên tâm thực hiện cách ly.

Cụ thể, các hộ gia đình tiến hành đăng ký số lượng, mặt hàng cần mua theo mẫu và gửi qua hệ thống mạng xã hội Zalo để tổng hợp danh sách. Đều đặn 7h sáng mỗi ngày, thanh niên tình nguyện cùng chị em phụ nữ ở vòng ngoài sẽ đi chợ, mua sắm hàng hóa giúp người dân và phân loại, tập kết tại chốt kiểm soát. Lực lượng tình nguyện ở vòng trong nhanh chóng có mặt, vận chuyển, phân phối tới địa chỉ cụ thể của từng gia đình.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại các khu vực cách ly y tế

Đội tình nguyện xã Tùng Lộc phân phối, vận chuyển hàng hóa tới từng hộ dân.

Bí thư Chi đoàn thôn Minh Tiến Đặng Thị An chia sẻ: “Hiện nay, toàn xã phụ thuộc nhiều vào nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ bên ngoài cung cấp nên khối lượng công việc khá lớn. Mỗi ngày, thành viên trong đội sẽ vận chuyển 100 - 200 đơn hàng, tùy theo nhu cầu của người dân. Buổi sáng phải làm việc từ 8h - 12h và buổi chiều từ 15h - 18h mới hoàn thành hết công việc. Tôi cũng tham gia hỗ trợ trực chốt tại các thôn cùng lực lượng chức năng khác, góp sức đưa cuộc sống mọi người sớm trở lại bình yên”.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại các khu vực cách ly y tế

Hoạt động tuyên truyền lưu động được ĐVTN TX Hồng Lĩnh duy trì 2 lần/ngày

Tại TX Hồng Lĩnh, sau 2 tuần triển khai nhiệm vụ, lực lượng áo xanh tình nguyện đã trực tiếp hỗ trợ đắc lực vào mặt trận chống dịch, được người dân, chính quyền địa phương ghi nhận.

Hiện nay, toàn thị xã có 110 ĐVTN tham gia 5 đội hình tình nguyện, gồm: Đội vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm; đội đi chợ giúp người dân; đội tuyên truyền lưu động; đội trực chốt kiểm soát, chốt vùng xanh và đội tham gia phục vụ tại các khu cách ly. Quá trình hoạt động, việc bố trí nhân lực được thực hiện hợp lý, các nhiệm vụ, phần việc được phân công rõ ràng, cụ thể, đảm bảo tiêu chí thiết thực và an toàn nhất.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại các khu vực cách ly y tế

ĐVTN TX Hồng Lĩnh hối hợp đi chợ giúp người dân đang thực hiện cách ly y tế.

Ông Lê Ngọc Nguyên (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ người dân những việc rất thiết thực. Hàng ngày, không chỉ giúp chúng tôi đi chợ mua sắm hàng hóa mà còn tuyên truyền lưu động vào tận ngõ ngách để người dân nắm bắt tình hình dịch bệnh và nâng cao ý thức; giúp đỡ nhiều gia đình thu hoạch lúa hè thu… Qua đó, người dân chúng tôi yên tâm thực hiện cách ly y tế, phòng, chống dịch COVID-19”.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại các khu vực cách ly y tế

ĐVTN TX Hồng Lĩnh hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè thu

Đầu tháng 8/2021, khi Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng, các cấp bộ Đoàn đã nhanh chóng tổ chức 2.500 đợt truyền thanh lưu động, phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền; huy động gần 20.000 khẩu trang y tế, sản xuất hơn 6.075 kính chắn giọt bắn, 500 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn tặng các khu vực tuyến đầu chống dịch; vận động 10.000 suất ăn miễn phí cho các khu cách ly…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam chia sẻ: “Xác định cuộc chiến chống dịch còn kéo dài, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, quán triệt các đội tiếp tục duy trì hiệu quả, vai trò, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ để hỗ trợ thiết thực nhất cho người dân, đặc biệt là các vùng cách ly, phong tỏa. Đảm bảo sẵn sàng về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vật tư… đáp ứng với các tình huống, diễn biến mới của dịch”.

Hiện nay, toàn tỉnh vẫn đang duy trì hoạt động 275 đội hình tham gia hỗ trợ các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, ban ngành địa phương triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh; tổ chức 25 đội hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè thu; 60 đội hình vận chuyển, shipper miễn phí; 20 đội hỗ trợ người dân thu hoạch và kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast