Đón bằng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Đức Khuê

(Baohatinh.vn) - Nhà thờ họ Nguyễn Văn ở thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) là nơi hương khói, phụng thờ và ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân trong dòng họ, trong đó có cụ Nguyễn Đức Khuê.

Sáng 16/8, UBND thị trấn Lộc Hà và con cháu trong dòng họ Nguyễn Văn trang trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Nguyễn Đức Khuê.

Tham dự lễ đón bằng có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện Lộc Hà và đông đảo Nhân dân trong vùng.

Các đại biểu, con cháu trong dòng họ và Nhân dân trong vùng đến dự lễ đón bằng.
Các đại biểu, con cháu trong dòng họ và Nhân dân trong vùng đến dự lễ đón bằng.

Dòng họ Nguyễn Văn ở TDP Xuân Khánh là một cự tộc phát triển từ rất sớm trên vùng đất thị trấn Lộc Hà, tính đến nay đã được 23 đời. Theo gia phả, dòng họ Nguyễn Văn có chính tộc là ở tỉnh Bắc Ninh; vào đầu thế kỉ XV, một số người tham gia chiến đấu cùng nghĩa quân Lam Sơn rồi di cư vào vùng đất Nghệ An - Hà Tĩnh sinh cơ lập nghiệp, sinh con đẻ cháu đời đời nối dõi.

DSC_9585 - Copy.JPG
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường, lãnh đạo huyện Lộc Hà trao bằng, tặng hoa cho chính quyền địa phương và dòng họ.

Họ Nguyễn Văn ở thị trấn Lộc Hà là một chi họ thuộc dòng dõi Trương Quốc Công Nguyễn Xí (nhà thờ đại tộc nay thuộc xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Trong lịch sử hình thành và phát triển hơn 300 năm của của dòng họ Nguyễn Văn ở thị trấn Lộc Hà ghi nhận nhiều người con trong dòng tộc này đã có công đóng góp cho dân, cho nước, các triều đại phong kiến ngày xưa và sự nghiệp xây dựng quê hương trong thời đại mới; trong đó, tiêu biểu nhất là cụ Nguyễn Đức Khuê (sinh khoảng năm 1776, chưa rõ năm mất).

Cụ Nguyễn Đức Khuê là ông tổ đời thứ 5 của dòng tộc Nguyễn Văn. Theo các cứ liệu lịch sử và lời kể từ các bậc cao niên truyền từ đời này qua đời khác cho thấy, sinh thời cụ Nguyễn Đức Khuê là một người thông minh, học hành đỗ đạt. Dưới triều nhà Lê (thế kỉ XV), cụ từng giữ chức quan Huyện Thừa (chức quan trực tiếp cai quản các công việc trong huyện) của huyện Vĩnh Khang, phủ Trà Lân (nay thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

DSC_9592 - Copy.JPG
Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường chúc mừng chính quyền địa phương và dòng họ; đề nghị tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống, giáo dục văn hóa, lịch sử, tâm linh của công trình và bậc hiền nhân; bảo quản di tích theo quy định; tiếp tục thu thập, tìm hiểu các thông tin, tài liệu, hiện vật để bảo tồn và nâng cao giá trị văn hóa của công trình.

Tiếp đó, cụ Nguyễn Đức Khuê được triều đình bổ nhiệm chức Phó sở sứ đồn điền huyện Vĩnh Khang, có nhiệm vụ cai quản các đồn điền. Trong quá trình giữ chức vụ này, cụ đã có nhiều công lao trong việc khai hoang những vùng đất mới để mở rộng quy mô phát triển đồn điền huyện Vĩnh Khang. Cụ cũng là người tích cực chiêu dân lập thôn, giúp Nhân dân trong vùng đắp đê ngăn lũ, mở mang phát triển kinh tế... Với công lao đó, cụ nhiều lần được nhà vua ban sắc phong thưởng, nhưng do thời gian nên số sắc phong đó hiện không còn nhiều.

Lễ rước bằng về nhà thờ họ.

Lễ rước bằng về nhà thờ họ.

Sau khi mất, cụ được an táng tại quê nhà và được Nhân dân làng Xuân Khánh (trước đây) rước về Đình làng Xuân Khánh thờ cùng các vị thần là các vị tiên hiền của dòng họ và trong làng xã. Ông cũng được Nhân dân làng Xuân Khánh (xưa) suy tôn làm Thành Hoàng làng.

Hiện tại, nhà thờ họ Nguyễn Văn còn lưu giữ 2 sắc phong thần cho cụ Nguyễn Đức Khuê có niên đại Khải Định thứ 2 (1917) và sắc niên đại Khải Định thứ 9 (1924). Ngoài ra, trong nhà thờ dòng họ Nguyễn Văn hiện còn lưu giữ một số sắc phong của các bậc hiền nhân khác trong dòng họ qua các đời, các bài văn nghi thức cúng tế của dòng họ bằng chữ Hán, một số đồ thờ cúng có giá trị lâu đời...

DJI_0093 - Copy - Copy.JPG
Nhà thờ Nguyễn Đức Khuê mới được con cháu đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, uy nghiêm và linh thiêng.

Để ghi nhớ công đức của bậc hiền nhân và lan tỏa các giá trị văn hóa, giáo dục, lịch sử của công trình tâm linh và nhân vật lịch sử này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 484 ngày 16/2/2024 về xếp hạng di tích Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với nhà thờ Nguyễn Đức Khuê.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!