Động lực phát triển mới ở “cửa ngõ” phía Bắc TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nằm ở vị trí đắc địa cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng, xã Thạch Trung không chỉ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư mà còn trở thành động lực phát triển mới của TP Hà Tĩnh.

Quy tụ nhiều dự án lớn

Động lực phát triển mới ở “cửa ngõ” phía Bắc TP Hà Tĩnh

Những công trình, dự án lớn đang từng bước thay đổi diện mạo đô thị cửa ngõ phía Bắc thành phố.

Thời gian gần đây, những công trình xuất hiện trên địa bàn và đi vào hoạt động như: Bệnh viện TTH; showroom ô tô Honda - Kim Liên; showroom ô tô Mitsubishi; chợ Bình Hương… đã cho thấy vị trí quan trọng của xã Thạch Trung trong phát triển KT-XH của TP Hà Tĩnh. Sự góp mặt của các nhà đầu tư đã tạo động lực mới về chỉnh trang cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và hình thành nhịp sống hiện đại nơi cửa ngõ phía Bắc của thành phố.

Đặc biệt, hiện nay, xã Thạch Trung còn quy tụ cùng một lúc nhiều dự án đầu tư phát triển khu đô thị “khủng” với tổng vốn lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Có thể kể các dự án như: Khu đô thị mới phía Nam cầu Cày (thôn Tân Phú) có diện tích 20,7 ha; khu đô thị tại xã Thạch Trung (quy hoạch vùng xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du) có diện tích 20,75 ha, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng; khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung có diện tích 42,79 ha, tổng vốn đầu tư 711 tỷ đồng.

Động lực phát triển mới ở “cửa ngõ” phía Bắc TP Hà Tĩnh

Chợ Bình Hương (HTX Đầu tư xây dựng, quản lý và Khai thác chợ Bình Hương quản lý) được đầu tư bài bản về kết cấu hạ tầng, các khu chức năng đã trở thành trung tâm giao thương sôi động, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương.

Ông Mai Văn Dy - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Thạch Trung nằm ở cửa ngõ phía Bắc của TP Hà Tĩnh, vì thế có nhiều lợi thế về vị trí địa lý cũng như tiềm năng phát triển KT-XH. Thời gian qua, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của UBND tỉnh, UBND thành phố trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án lớn trên địa bàn, xã Thạch Trung đã tạo được những bứt phá về diện mạo, tốc độ phát triển kinh tế và ngày càng khẳng định vị trí của cực phát triển chiến lược phía Bắc TP Hà Tĩnh. Riêng dự án đầu tư khu đô thị, hiện nay, địa bàn có 3 dự án lớn đang trong giai đoạn triển khai lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư với diện tích 84,23 ha. Sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục là “cú hích” để địa phương tăng tốc phát triển KT-XH, rút ngắn lộ trình từ xã lên phường”.

Tạo sức bật về phát triển KT-XH

Động lực phát triển mới ở “cửa ngõ” phía Bắc TP Hà Tĩnh

Hoạt động chợ đêm tại chợ Bình Hương ngày càng nhiều khách hàng quan tâm, mua bán.

Toàn xã Thạch Trung có 1.500 hộ kinh doanh, chiếm gần 50% tổng số hộ dân, ngoài ra, còn có 150 công ty, doanh nghiệp đang đầu tư, đứng chân trên địa bàn. Chính vì thế, thương mại - dịch vụ được địa phương xác định là ngành kinh tế trọng tâm, chiến lược.

Hơn thế, với lợi thế địa bàn nằm trên các tuyến đường chiến lược của quốc gia và của tỉnh như: quốc lộ 1 kết nối tuyến Bắc - Nam; đường Quang Trung kết nối giữa TP Hà Tĩnh với các huyện Lộc Hà; đường Ngô Quyền kết nối kinh tế Đông - Tây của tỉnh và tiếp nối nút giao vào đường cao tốc Bắc - Nam của quốc gia, các hoạt động thương mại - dịch vụ vì thế có điều kiện để phát triển sôi động, đa dạng.

Cùng đó, trên địa bàn, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh doanh mới như các showroom ô tô, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giáo dục, y tế, vận chuyển, sàn bất động sản…

Động lực phát triển mới ở “cửa ngõ” phía Bắc TP Hà Tĩnh

UBND xã Thạch Trung thường xuyên quan tâm, đầu tư nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng sức hút đầu tư.

Ông Phạm Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc B.land Hà Tĩnh (Công ty CP Địa ốc B.land) cho biết: “Công ty có trụ sở chính tại TP Đà Nẵng và bắt đầu đầu tư vào Hà Tĩnh từ đầu năm 2022 với hoạt động chính là mua bán và phát triển dự án. Chúng tôi kết nối với các nhà đầu tư, phát triển kênh thị trường các dự án. Tại Hà Tĩnh, chúng tôi đặt văn phòng tại xã Thạch Trung, với những dự án lớn đang được đầu tư cộng với vị trí địa lý đắc địa của địa phương, chắc chắn thị trường về phát triển đô thị sẽ rất sôi động trong thời gian tới. Hơn nữa, so với các đô thị khác trên cả nước và trong khu vực, dư địa phát triển đô thị ở Hà Tĩnh còn rất lớn cũng tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp”.

Động lực phát triển mới ở “cửa ngõ” phía Bắc TP Hà Tĩnh

Mô hình trồng cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản của anh Nguyễn Xuân Lộc (thôn Đức Phú) được chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất tập trung.

Thạch Trung cũng là địa phương nằm trong số ít các xã vừa có thương mại - dịch vụ phát triển vừa có vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn. Cùng với chủ trương phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, xã đang hình thành hệ sinh thái nông nghiệp đô thị bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân như: mô hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản; mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao theo hướng hữu cơ; mô hình sản xuất bánh đa nem…

Động lực phát triển mới ở “cửa ngõ” phía Bắc TP Hà Tĩnh

Trong mùa thu hoạch dưa lưới đầu tiên, anh Nguyễn Xuân Lộc thu được hơn 3 tấn (trên diện tích 700 m2).

Nhận thức được lợi thế, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền đã cùng người dân đoàn kết, chung tay đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao đúng hạn (2020 - PV) và tiếp tục lộ trình từ xã lên phường. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng về GPMB, tạo điều kiện hoàn thành các dự án lớn để tạo động lực phục vụ phát triển KT-XH như: Dự án đường vào trung tâm các xã Thạch Trung - Thạch Hạ; đường Ngô Quyền - Quang Trung…; chỉnh trang, trồng gần 5.000 cây xanh, xây dựng tiểu công viên tại khu vực hồ điều hòa. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền, luôn quan tâm đến đời sống dân cư, đoàn kết lương - giáo trong các nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 100 tỷ đồng, đạt 140% so với kế hoạch thành phố giao; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 50 triệu đồng/người.

Chủ tịch UBND xã Thạch Trung Mai Văn Dy

Tin liên quan:

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
 Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!