Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo trong năm 2023 để gây dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

 Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn ở Cẩm Xuyên

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 9/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các ban chỉ đạo (BCĐ): BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, BCĐ phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và BCĐ công tác tôn giáo.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam cùng tham dự hội nghị.

 Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn ở Cẩm Xuyên

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Thanh Long trình bày báo cáo kết quả hoạt động của các ban chỉ đạo.

Năm 2022, khối dân vận huyện Cẩm Xuyên đã bám sát chương trình, kế hoạch của cấp trên; chủ động xây dựng chương trình công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng để cùng Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, toàn huyện đăng ký xây dựng 168 mô hình trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế xây dựng các mô hình mang lại nguồn thu nhập cao; lĩnh vực văn hóa - xã hội xây dựng các mô hình gắn với xây dựng NTM, hoạt động nhân đạo – từ thiện, uống nước nhớ nguồn…

 Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn ở Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Duệ Phạm Tài tham luận về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong vận động xây dựng nông thôn mới và giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam.

Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, toàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, trong năm, Cẩm Xuyên đã tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng cải cách hành chính toàn tỉnh. Huyện thành lập và duy trì hiệu quả 210 tổ hòa giải với 1.305 hoà giải viên; hoà giải thành trên 80% vụ việc, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh từ cơ sở.

 Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn ở Cẩm Xuyên

Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình Nguyễn Văn Quang: Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở giúp chúng tôi xây dựng thành công trường học hạnh phúc, nâng cao chất lượng dạy học.

Về công tác tôn giáo, trong điều kiện không ít khó khăn, đồng bào có đạo huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy truyền thống, tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “phúc âm giữa lòng dân tộc”, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo. Một số đại biểu cho rằng: cấp ủy, chính quyền cơ sở cần quan tâm đẩy mạnh xây dựng mô hình “Dân vận khéo” để tạo sức lan toả hơn; đẩy mạnh hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; việc huy động nội lực của Nhân dân ở một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn; huyện cần đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa người lao động với cấp ủy đảng, chính quyền...

 Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn ở Cẩm Xuyên

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phạm Viết Công: Cần đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa người lao động với cấp ủy đảng, chính quyền.

Năm 2023, huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động các cấp về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo.

Cẩm Xuyên sẽ rà soát lại các mô hình để có giải pháp đẩy mạnh thực hiện, nhân rộng các mô hình, các nhân tố mới điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; quan tâm chỉ đạo các mô hình ở vùng giáo, các lĩnh vực đặc thù; làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, gắn xây dựng mô hình với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn ở Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh: Thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và công tác tôn giáo để gây dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam đánh giá cao kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo của huyện Cẩm Xuyên trong thời gian qua.

Phát huy kết quả đạt được, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam đề nghị huyện bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong triển khai các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng NTM; đẩy mạnh đối thoại với người đứng đầu; quan tâm cải cách hành chính...

 Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn ở Cẩm Xuyên

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thời gian tới, huyện Cẩm Xuyên phải xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị; tăng cường tập huấn công tác dân vận; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát dân chủ cơ sở; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đẩy mạnh tuyên truyền đến Nhân dân để làm tốt công tác tôn giáo…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...