Đua tiến độ trên các công trình trọng điểm lĩnh vực NN&PTNT ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không kể ngày đêm, các công trình đầu tư xây dựng trên lĩnh vực nông nghiệp của Hà Tĩnh đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành trước mùa mưa bão…

Video: Hối hả thi công khẩn trương trên các công trình lĩnh vực NN&PTNT.

21h đêm, đèn điện được chiếu sáng, tiếng máy đào, máy đóng cọc… rền vang khắp công trường thi công dự án kênh Cầu Động đoạn qua địa bàn 2 huyện Vũ Quang, Hương Sơn, thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 2).

Đua tiến độ trên các công trình trọng điểm lĩnh vực NN&PTNT ở Hà Tĩnh

Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng tăng ca đêm thi công Kênh Cầu Động đoạn qua huyện Vũ Quang

Trên công trường, liên danh 5 nhà thầu: Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng, Công ty CP Đầu tư DTC (Hà Nội), Công ty CP Đầu tư Thành Công (Nghệ An), Công ty TNHH Minh Quang (Nghệ An), Công ty CP Mai Thành Huy (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm công nhân triển khai 3 ca để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án kênh Cầu Động được Bộ NN&PTNT phê duyệt đầu tư với thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2024. Công trình nhằm lấy nước từ kênh chính Ngàn Trươi đã đầu tư ở giai đoạn 1 để tưới cho 2.027 ha đất nông nghiệp vùng ven kênh và vùng hạ Hương Sơn. Gói thầu XL-CĐ1 gồm kênh chính dài 10km và kênh nhánh N0 dài 4,2 km có giá trị hợp đồng là 492 tỷ đồng.

Đua tiến độ trên các công trình trọng điểm lĩnh vực NN&PTNT ở Hà Tĩnh

Ban đêm, công trường kênh Cầu Động được chiếu sáng để phục vụ thi công liên tục.

Ông Phan Nguyên Tùng – Giám đốc quản lý Dự án kênh Cầu Động (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh) cho biết: “Phát lệnh khởi công từ tháng 3/2023, đến nay, dự án đạt tiến độ trên 17% giá trị hợp đồng. Sắp đến mùa mưa, nếu tiến độ thi công không đảm bảo sẽ kéo theo ảnh hưởng đến công tác giải ngân các dự án đầu tư công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua giữa các nhà thầu nên đơn vị nào cũng đang chạy đua với thời gian, huy động tối đa máy móc, nhân lực để tăng ca, tăng mũi thi công. Đặc biệt, các nhà thầu tiến độ còn chậm đều bố trí tăng ca đêm để bù đắp khối lượng kịp tiến độ cam kết của năm 2023”.

Đua tiến độ trên các công trình trọng điểm lĩnh vực NN&PTNT ở Hà Tĩnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ trên từng gói thầu dự án kênh Cầu Động.

Không chỉ dự án kênh Cầu Động, hiện nay, các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh triển khai đều đang “bứt tốc” trước mùa mưa bão.

Trên công trường thi công kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc (Đức Thọ), máy móc được huy động để tập kết tất cả vật liệu trong thời gian nhanh nhất, công nhân thì tập trung đúc cấu kiện và thi công chân mái kè. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc (Hương Khê) triển khai 6 mũi và chia làm 3 ca để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đua tiến độ trên các công trình trọng điểm lĩnh vực NN&PTNT ở Hà Tĩnh

Vật liệu được Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc tập kết trước mùa mưa để đảm bảo thi công kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ.

Ông Lê Anh Sơn – Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc cho biết: “Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, có chiều dài 2,18 km với tổng mức đầu tư hơn 73 tỷ đồng. Dự án khởi công từ ngày 14/8 và kết thúc trong năm 2023. Tiến độ cấp bách nên công ty phải huy động tối đa nhân lực, máy móc và triển khai nhiều phương án thi công để đảm bảo kế hoạch đề ra”.

Hiện nay, khó khăn nhất trong thi công kè Hòa Lạc là thủy triều sông Ngàn Sâu lên xuống thất thường nên khó thi công phần đáy sông. Để khắc phục tình hình, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc bố trí công nhân làm ca đêm để tranh thủ thời điểm mực nước sông xuống thấp. Theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2023, dự án phải hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng, song, nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành dự án trước 1 tháng nhằm sớm góp phần khắc phục tình trạng sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đua tiến độ trên các công trình trọng điểm lĩnh vực NN&PTNT ở Hà Tĩnh

Công nhân đúc cấu kiện cho dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ.

Theo thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện 42 dự án, trong đó có 6 dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư và 36 dự án do tỉnh quyết định đầu tư. Để giải ngân đạt kết quả cao, thời điểm này, đơn vị đang phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ trên từng dự án. Nhờ vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 dự án do Bộ NN&PTNT quyết định đầu tư đã đạt từ 60 - 92% khối lượng và tiến độ giải ngân các dự án do tỉnh quyết định đầu tư đạt trên 27%.

Đua tiến độ trên các công trình trọng điểm lĩnh vực NN&PTNT ở Hà Tĩnh

Thi công kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ.

Bà Nguyễn Thị Ánh - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết, với kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt cao, đơn vị vừa được Bộ NN&PTNT tặng giấy khen. Xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cấp bách, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với đơn vị thi công lập đường găng tiến độ chi tiết cho từng dự án để chỉ đạo, giám sát chặt chẽ quá trình thi công; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán ngay với kho bạc Nhà nước và hoàn ứng theo quy định, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên

Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên

Từ hỗ trợ con giống, vốn sản xuất đến hướng dẫn cách làm ăn, xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.
Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD, bằng 64,5% kế hoạch cả năm. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường để tạo thêm động lực “chặng nước rút”.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

Vừa trung tu tổ máy số 1, vừa duy trì tổ máy số 2 vận hành an toàn, ổn định, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) đang "chạy đua" với thời gian để bảo đảm nguồn điện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu điện phục vụ sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gia tăng.
Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.
Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cài đặt và sử dụng app EVN CSKH. UBND tỉnh đang giao các sở, ngành nghiên cứu kết nối ứng dụng với i-HaTinh, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ điện số.
50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!