Việc EU tăng hỗ trợ Ukraine diễn ra trong bối cảnh Kiev cần nhiều nguồn lực hỗ trợ hơn khi xung đột kéo dài trong khi Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói hỗ trợ 60 tỷ USD của Washington dành cho Ukraine.
Binh sỹ Ukraine tham gia khóa huấn luyện trên xe tăng Leopard 2 tại Zaragoza, Tây Ban Nha, ngày 13/3/2023. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 18/3, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua kế hoạch bổ sung 5 tỷ euro (5,44 tỷ USD) hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF).
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev cần nhiều nguồn lực hỗ trợ hơn khi xung đột kéo dài trong khi Quốc hội Mỹ chưa thông qua gói hỗ trợ 60 tỷ USD của Washington dành cho Ukraine.
Theo tuyên bố của Hội đồng EU, khoản hỗ trợ bổ sung của EU sẽ được dùng cho việc huấn luyện và trang bị vũ khí cho Ukraine đồng thời hoàn trả tiền cho các quốc gia thành viên đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho nước này.
Tuyên bố nêu rõ với khoản bổ sung 5 tỷ euro, mức trần của EPF hiện được ấn định ở mức 17 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2027.
Các đại sứ của 27 nước EU đã nhất trí về khoản bổ sung nói trên hồi tuần trước. Ngoài việc thông qua gói viện trợ bổ sung, Hội đồng EU cũng thông qua các quy định để thực hiện việc mua sắm chung vật tư quân sự từ các nhà thầu quốc phòng của EU và Na Uy.
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại EU ngày 18/3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hoan nghênh quyết định của EU bổ sung 5 tỷ euro hỗ trợ nước này, cho rằng đây là một bước đi quan trọng đối với Ukraine.
Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết châu Âu phải tăng cường khả năng phòng thủ và tự chủ về vấn đề đảm bảo an ninh toàn khối.
Theo ông Michel, châu Âu cần phải chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình và không nên phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của bên ngoài.
Ông kêu gọi EU tiếp tục duy trì hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước trong khối tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào quốc phòng - bao gồm cả việc xem xét thay đổi nhiệm vụ của Ngân hàng Đầu tư châu Âu để ngân hàng này hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của khu vực.
Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Venezuela đang chạy đua với thời gian để cứu hàng trăm người được cho là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập sau 2 trận động đất mạnh xảy ra ngày 24/6 khiến ít nhất 188 người thiệt mạng và 1.520 người bị thương.
Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Châu Âu, trong đó có Pháp, đang "oằn mình" hứng chịu vòm nhiệt cực đoan, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục ở nhiều nơi, khiến nhiều người chết đuối khi tìm cách làm mát cơ thể.
Đảng cánh hữu Reform UK do Nigel Farage lãnh đạo đã tận dụng nỗi giận dữ của cử tri về thương mại, công nghệ và nhập cư để làm đảo lộn hệ thống chính trị Anh.
Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Số thẻ sim này đã bị hủy kích hoạt vĩnh viễn sau khi cơ quan chức năng Myanmar phát hiện chúng được sử dụng để phát tán các tin nhắn có nội dung liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Cùng với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 816 triệu AUD (572 triệu USD) tại Sydney, Australia bắt giữ 8 người bị cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn.
Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ cần cẩn trọng với các phát ngôn của mình và không nên đưa ra những lời đe dọa nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Mỹ và Iran cùng chọn thỏa hiệp thông qua thỏa thuận hòa bình vì 2 bên đều rơi vào thế bế tắc kiệt quệ sau gần 4 tháng xung đột trực diện, khiến cái giá phải trả về kinh tế, chính trị và quân sự.
Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Cơ quan Quản lý Eo biển Vùng Vịnh Persian cho biết các tàu qua eo biển Hormuz phải đăng ký, được cấp phép và có bảo hiểm trước khi được phép đi qua nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!