Nghi Xuân có 8 đề tài dự thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (14/5), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức lễ chấm điểm, lựa chọn những đề tài, giải pháp xuất sắc của cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 10 năm 2019” cấp tỉnh.

Nghi Xuân có 8 đề tài dự thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh

Mô hình dự thi bếp đun củi của Trường Tiểu học Xuân Hồng...

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng là cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học kỹ thuật trong đời sống, học tập và phát huy tư duy sáng tạo của học sinh; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện sáng tạo, xây dựng ước mơ để trở thành các nhà sáng chế trong tương lai.

Nghi Xuân có 8 đề tài dự thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh

Nhà thông minh cảnh báo cháy và tự động phun nước - đề tài dự thi của Trường Tiểu học Xuân Hội...

Đối tượng tham dự cuộc thi là học sinh từ 6 - 19 tuổi tại 36 trường học (tiểu học, THCS, THPT) trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Tham dự cuộc thi năm nay có 36 đề tài, giải pháp thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Nghi Xuân có 8 đề tài dự thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh

Mô hình hệ thống tách nước tiểu ở bồn tiểu nam của Trường Tiểu học Xuân Giang.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn những đề tài xuất sắc để trao giải, bao gồm: 1 giải nhất dành cho 2 học sinh Trường THCS Xuân Viên với đề tài “Mô hình VAC sử dụng công nghệ 4.0 bằng nguồn năng lượng tái tạo”; 2 giải nhì thuộc về Trường Tiểu học Xuân An và Trường THCS Hoa Liên; 3 giải ba thuộc Trường Tiểu học Xuân Thành, Trường Tiểu học Xuân Trường và Trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Nghi Xuân).

Nghi Xuân có 8 đề tài dự thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh

Hệ thống cảnh báo lũ ống, lũ quét công nghệ 4.0 của Trường Tiểu học Xuân Viên

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn chấm điểm, lựa chọn 1 tác phẩm đạt giải nhất cho nhóm tác giả thầy và trò Trường THCS Thành Mỹ với nhóm giải pháp “Hệ thống xử lý nước bị nhiễm phèn và tự động rửa, sục phèn” và giải nhì cho đề tài “Cống cảnh báo và tự động đóng khi có triều cường dâng” của thầy và trò Trường THCS Phổ Hải.

Những đề tài, giải pháp đạt giải sẽ được Ban tổ chức trao thưởng vào đầu năm học mới (2019 – 2020). Đây cũng là những tác phẩm được huyện Nghi Xuân lựa chọn để tham gia cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh” dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 6 năm nay tại TP Hà Tĩnh.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast