Giáo xứ Thịnh Lạc - điểm sáng xây dựng NTM vùng sơn cước

(Baohatinh.vn) - Giáo xứ Thịnh Lạc (Hương Khê - Hà Tĩnh) gồm 5 giáo họ: Vĩnh Phúc, Thịnh Lạc Thượng, Thịnh Lạc Hạ, Lạc Trung (thuộc xã Gia Phố) và Trại Nại (thuộc xã Lộc Yên). Những năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn luôn tích cực hưởng ứng các phong trào gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) và trở thành một trong những điểm sáng của huyện.

Đã từ lâu, hình ảnh cha quản xứ cùng lãnh đạo địa phương, lãnh đạo huyện đến tận nhà, trực tiếp có mặt ở từng gốc cam, bưởi trở nên quen thuộc đối với bà con giáo dân. Không chỉ đến tận nơi động viên, tuyên truyền bà con phát triển kinh tế vườn đồi mà trong những buổi đi lễ tại nhà thờ, cha xứ cũng luôn răn dạy các con chiên phát triển sản xuất, tăng thu nhập, trong đó, chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển kinh tế trang trại...

giao xu thinh lac diem sang xay dung ntm vung son cuoc

Linh mục Phan Đình Trung (người đứng giữa) cùng lãnh đạo huyện Hương Khê thường xuyên đến từng nhà, từng vườn, động viên người dân phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Cường, giáo dân thuộc giáo họ Trại Nại bày tỏ: “Cha thường dạy chúng tôi, một mẫu trạch bằng bách mẫu điền nên các con cố gắng mà chăm sóc, tuyệt đối không nên phá rừng vì phá rừng tức là phá tương lai. Cùng với sự vận động, tuyên truyền của chính quyền các cấp trong việc giúp đỡ, tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng và có chính sách hỗ trợ nên chúng tôi rất phấn khởi, tự tin để phát triển sản xuất”.

Theo Linh mục Phan Đình Trung - Quản xứ Thịnh Lạc: “Thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi của chính quyền huyện, tôi nắm được nhiều chủ trương trong phát triển kinh tế nên thường xuyên cùng với chính quyền các cấp xuống tận hộ gia đình, vận động con chiên phát triển kinh tế vườn đồi, chú trọng xây dựng các vườn mẫu để nhân rộng ra nhiều vườn trong giáo xứ. Tuy có sự hỗ trợ của chính quyền, nhưng người dân cũng phải biết vươn lên xóa đói giảm nghèo bằng chính đôi tay của mình”.

Ý thức được như vậy, nên những năm gần đây, đời sống người dân ở giáo xứ này ngày càng được nâng lên rõ rệt. Ở xã Gia Phố, năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng, đến cuối năm 2015 tăng lên 28 triệu đồng. Hộ nghèo theo tiêu chí mới đa chiều ở đồng bào giáo dân đạt dưới 5%, trong khi đó, toàn xã 9,7%. Trong các hộ dân tiêu biểu phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đồng bào giáo dân chiếm rất đông, tiêu biểu như hộ anh Nguyễn Trọng Ký, Bùi Quang Dao (thôn Phố Thượng), ông Lê Hồng Tư (thôn Hải Thịnh), bà Hán Thị Thanh (thôn Trung Hải)… đều có mô hình trồng cây với hàng trăm gốc cam, bưởi và chăn nuôi lợn, gà, bò, hươu.

Theo ông Lê Ngọc Bích, Chủ tịch UBND xã Gia Phố: Bà con giáo dân trên địa bàn luôn tích cực lao động sản xuất gắn với thực hiện các tiêu chí NTM. Riêng thôn Hải Thịnh đã đạt khu dân cư kiểu mẫu; thôn Trung Hải và Phố Thượng đang xây dựng, phấn đấu cuối năm 2016 đạt khu dân cư kiểu mẫu. Đây là những thôn có đồng bào giáo dân chiếm hơn 90%. Ngoài ra, bà con cũng tích cực hiến đất xây dựng hệ thống kênh mương; tự nguyện đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn...

Còn với xã Lộc Yên, ông Nguyễn Đình Hưng - Chủ tịch UBND xã phấn khởi: Lộc Yên có hơn 5.000 dân, trong đó, 30% là giáo dân. Thời gian qua, bà con giáo dân đã tích cực cùng chính quyền xây dựng NTM, đặc biệt trong xây dựng vườn mẫu, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. Chỉ tính 6 tháng đầu năm, toàn xã đã trồng mới hơn 100 ha cam, bưởi, nâng tổng diện tích lên đến 300 ha.

Những kết quả đó đã đóng góp rất lớn vào thành quả chung của toàn huyện. 2 năm gần đây, diện tích cam, bưởi của huyện không ngừng tăng. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2016, toàn huyện đã trồng mới trên 600 ha bưởi và cam các loại, nâng diện tích trồng cam, bưởi của huyện lên trên 3.500 ha. Đến nay, toàn huyện có 2.402 mô hình, trong đó, 100 mô hình quy mô lớn, 150 mô hình quy mô vừa, 2.152 mô hình quy mô nhỏ.

Khẳng định sự đổi thay đó, ông Lê Ngọc Huấn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “Trong quá trình thực hiện các mục tiêu KT-XH, chúng tôi đã có sự kết hợp chặt chẽ với các linh mục. Sự phát triển của huyện những năm gần đây càng thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của toàn người dân nói chung và đặc biệt là sự chung sức của các linh mục, giáo dân”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Dồn sức những công đoạn cuối dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Dồn sức những công đoạn cuối dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Sau thời gian thi công, đến nay, Dự án đường bộ Cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng để ngày 19/4 thông xe kỹ thuật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây Dựng.
Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lý giải cụ thể về việc một lượng lớn sản phẩm sữa giả "tuồn" ra thị trường trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 17/4 của Báo Hà Tĩnh.
Hải sản dồi dào trước mùa du lịch biển

Hải sản Hà Tĩnh dồi dào đón mùa du lịch biển

Những ngày qua, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản. Hải sản dồi dào, giá bán tăng khá nên ngư dân phấn khởi vươn khơi, bám biển. Đặc biệt, hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch biển nên sức tiêu thụ các loại hải sản cũng bắt đầu tăng.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Để về đích mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị lớn đang đặt ra, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực khai thác tối đa mọi cơ hội...”.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích hoạt các dòng vốn chảy vào nền kinh tế, thu hút dự án đầu tư mới… là những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được Hà Tĩnh tập trung triển khai. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy các động lực nội tại để về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trong năm 2025.