Hà Tĩnh tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu với các địa phương của nước CHDCND Lào

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường tình hữu nghị, mở rộng hợp tác, giao lưu, kết nối doanh nghiệp (DN) giữa hai bên.

Hà Tĩnh tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu với các địa phương của nước CHDCND Lào

Đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh chào xã giao Thủ tướng nước CHDCND Lào Phăn Khăm Vi Pha Văn tại Thủ đô Viêng Chăn (tháng 7/2022).

Hà Tĩnh có 164,488 km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn của Lào. Những năm qua, Hà Tĩnh luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, không chỉ đối với hai tỉnh giáp biên giới mà còn với nhiều tỉnh khác của nước bạn Lào như: Thủ đô Viêng Chăn, Savannakhet…

Đặc biệt, năm nay là dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Do vậy, các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa tỉnh với các địa phương của nước bạn Lào được tăng cường nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào nói riêng.

Hà Tĩnh tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu với các địa phương của nước CHDCND Lào

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến chúc Tết cổ truyền Bunpimay lãnh đạo, Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào (tháng 4/2022).

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn cho biết, năm 2022, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với cơ quan Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Lào đi vào chiều sâu. Hiện, có 1.100 học sinh Lào từ 17 tỉnh, thành phố học tập tại Hà Tĩnh. Hằng năm, tỉnh ta trích ngân sách hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ học bổng cho các học sinh, sinh viên Lào. Tỉnh Hà Tĩnh đã và đang hỗ trợ 2 tỉnh tiếp giáp biên giới triển khai nhiều dự án về nông nghiệp, y tế, giáo dục có ý nghĩa cả về kinh tế và xã hội như: Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, Trạm Y tế bản Mạc Phương (tỉnh Khăm Muộn); Thư viện Trường THPT Xí Tha Na Xay, Bệnh xá Quân dân y (tỉnh Bôlykhămxay)…

Hà Tĩnh tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu với các địa phương của nước CHDCND Lào

UBND tỉnh Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ chủ dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào)” với tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng.

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thiên tai, Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn, Savannakhet và Thủ đô Viêng Chăn, tổng giá trị hỗ trợ cả tiền mặt và vật tư y tế hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn đã hỗ trợ 30.000 USD và 5 tấn gạo vào Quỹ phòng chống COVID-19 của tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, Hà Tĩnh và các tỉnh của nước bạn Lào cũng đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao để gặp gỡ, trao đổi các vấn đề quan trọng, thúc đẩy sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thường xuyên có nhiều hoạt động hợp tác với các tỉnh của Lào.

Hà Tĩnh tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu với các địa phương của nước CHDCND Lào

Hà Tĩnh có các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên nước bạn Lào. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH MTV Việt - Lào. Mỗi năm, công ty nộp ngân sách Lào 1,1 triệu USD.

Ông Trần Chiến Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chia sẻ, đơn vị có số lượng sinh viên Lào hằng năm rất đông (hiện có 788 sinh viên Lào). Do đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu cho sinh viên như: tổ chức tết cổ truyền Bun-pi-may của Lào, sinh viên Lào đón tết cổ truyền Việt Nam… Thực hiện kế hoạch của tỉnh nhằm hướng tới kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, nhà trường đang chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức “Tuần văn hóa Việt Nam - Lào”. Trong đó có các hoạt động chính như: giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội chợ ẩm thực…

Hà Tĩnh tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu với các địa phương của nước CHDCND Lào

Đoàn công tác tỉnh Savannakhet sang thăm và ký kết các biên bản hợp tác tại Hà Tĩnh (tháng 6/2022).

Ông Thái Phúc Sơn cho biết thêm, nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai đề án “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”. Theo đó, Hà Tĩnh sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu gặp gỡ các lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh; tăng cường thiết lập quan hệ hợp tác giữa các huyện, giữa các đồn biên phòng, thôn, bản, các lực lượng bảo vệ biên giới; tổ chức các đoàn y, bác sỹ sang khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn; duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên cho người dân tại tỉnh Bôlykhămxay. Tăng cường tuần tra chung trên tuyến biên giới đất liền với các tỉnh bạn Lào. Phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước…

Hà Tĩnh sẽ tăng cường hợp tác phát triển KT-XH với các địa phương Lào, tổ chức đoàn DN sang làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên. Cử các đoàn DN của tỉnh tham dự hội chợ triển lãm hàng hóa, hội thảo, diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch do các tỉnh của Lào. Khuyến khích các tổ chức, DN hai bên đầu tư SXKD; các DN Hà Tĩnh tại Lào tổ chức các hoạt động tình nghĩa như: trao học bổng, tặng trang thiết bị dạy học, các công trình an sinh xã hội…

Đặc biệt, dự kiến vào cuối tháng 8/2022, Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Lào, gặp gỡ các nhân chứng và đại diện thế hệ trẻ…

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Chủ đề 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...