Tăng cường xúc tiến đầu tư giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, 2 tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn (CHDCND Lào) sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tham gia các hội chợ, hội nghị giao thương, xúc tiến đầu tư.

Tăng cường xúc tiến đầu tư giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn

Chiều 29/7, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) chủ trì cuộc hội đàm cấp cao về công tác thu hút đầu tư giữa hai địa phương.

Cùng dự, về phía tỉnh Khăm Muộn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bun Mi Phim Mạ Sỏn và Phó Tỉnh trưởng Sổm Sạ Ạt Ủn Sỉ Đa.

Về phía Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường xúc tiến đầu tư giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn

Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muộn dự hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cùng các đại biểu đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh; trao đổi nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư cũng như định hướng các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Qua đó góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương Đảng hai nước, nghị quyết đại hội đảng bộ hai tỉnh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt, bền vững giữa hai nước và hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn.

Tăng cường xúc tiến đầu tư giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn

Đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn đã chúc mừng những kết quả trên các lĩnh vực mà Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khăm Muộn và mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hà Tĩnh tiếp tục tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Khăm Muộn.

Hiện tại, đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng thực hiện hợp tác, đầu tư trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn và đạt nhiều kết quả tích cực. Khăm Muộn cũng mong muốn tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ địa phương trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển kinh tế.

Về phía Khăm Muộn, tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm hiểu, đầu tư vào địa phương. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh, làm cho mối quan hệ 2 địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tăng cường xúc tiến đầu tư giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu bế mạc cuộc hội đàm.

Phát biểu bế mạc hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ, qua những thông tin đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn trao đổi, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hết sức vui mừng trước những thành tựu mà đất nước Lào cũng như Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã đạt được trong thời gian qua. Tin tưởng thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Lào phồn vinh, thịnh vượng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai tỉnh, thời gian tới, hai địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào; tổ chức các hoạt động Năm đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Tỉnh Hà Tĩnh dự kiến tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 30/8/2022 và trân trọng kính mời lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn đến dự.

Tăng cường xúc tiến đầu tư giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dự hội đàm.

Bên cạnh đó, hai bên tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung biên bản giữa hai tỉnh đã ký. Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực; tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, khoa học, kỹ thuật,... Khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tìm hiểu và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của hai tỉnh.

Hà Tĩnh đề nghị Khăm Muộn tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, công dân, người lao động của tỉnh Hà Tĩnh sinh sống, kinh doanh ổn định tại tỉnh Khăm Muộn. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tham gia các hội chợ, hội nghị giao thương, xúc tiến đầu tư. Chỉ đạo thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc tại tỉnh Khăm Muộn đảm bảo kế hoạch.

Tăng cường xúc tiến đầu tư giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn Xay Phong Sả Vẳn tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác 2 địa phương.

Tăng cường xúc tiến đầu tư giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn

Đoàn công tác 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Chủ đề 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...