Hà Tĩnh thu hơn 536 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm

(Baohatinh.vn) - Tính đến ngày 25/2, số thu ngân sách nhà nước từ thuế xuất nhập khẩu (XNK) trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 536,2 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là sự khởi đầu đầy ấn tượng, hứa hẹn một năm gặt hái nhiều thành công trong công tác thu ngân sách nhà nước từ thuế XNK.

ha tinh thu hon 536 ty dong thue xuat nhap khau 2 thang dau nam

Khu kinh tế Vũng Áng vẫn là “thỏi nam châm” thu hút đầu tư

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cán cân thuế XNK là khu vực cảng biển với trên 98%, còn lại là thu qua khu vực biên giới đất liền. Trong đó, một số nhóm mặt hàng có số thu chiếm tỷ trọng lớn như: Máy móc thiết bị, xăng dầu, than, quặng, hợp kim nhập khẩu làm nguyên liệu cho nhà máy sản xuất thép Formosa, bánh kẹo, điện tử, điện lạnh...

ha tinh thu hon 536 ty dong thue xuat nhap khau 2 thang dau nam

Cán bộ hải quan cảng Vũng Áng hướng dẫn doanh nghiệp mở tờ khai

Phân tích về nguồn thu của đơn vị, ông Lê Văn Hạnh - Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: “Trên 90% nguồn thu của đơn vị từ Công ty Formosa. Tuy nhiên, thu qua khu vực cảng biển thuận lợi bao nhiêu thì khu vực biên giới đất liền lại khó khăn bấy nhiêu. Hiện nay, nhiều mặt hàng như: Hoa quả, nước giải khát… đã giảm thuế suất về 0% nên rất khó khăn cho công tác thu ngân sách. Ngoài ra, gỗ từ Lào về Việt Nam bị cấm nên cũng không còn nguồn thu từ mặt hàng này”.

ha tinh thu hon 536 ty dong thue xuat nhap khau 2 thang dau nam

Sản xuất dăm gỗ xuất khẩu của công ty TNHH Thanh Thành Đạt tại Khu kinh tế Vũng Áng

Mặc dù vấp phải một số khó khăn nhưng công tác thu ngân sách từ thuế XNK bước đầu đã “gặt hái” nhiều kết quả. Số thu tính đến ngày 25/2 đạt 536, 2 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2017. Để có được khởi đầu đầy ấn tượng này, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.

Với khẩu hiệu “Kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, “Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018”, đơn vị đã tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi đến từng cán bộ, công chức.

ha tinh thu hon 536 ty dong thue xuat nhap khau 2 thang dau nam

Doanh nghiệp mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tính đến thời điểm 25/2, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện thông quan điện tử cho 1.542 tờ khai (tăng 75,8% so với cùng kỳ năm 2017) với tổng kim ngạch XNK đạt trên 294 triệu USD. Qua đó, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước 536,2 tỷ đồng, bằng 17,2% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (3.100 tỷ đồng), bằng 15,7% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (3.400 tỷ đồng). Trong đó, 100% số thu thuế XNK do đơn vị thực hiện được thu qua ngân hàng thương mại.

Ông Đinh Văn Hòa - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Ngay từ đầu năm, đơn vị đã huy động tổng hợp mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động XNK. Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Nhóm giải pháp chống thất thu ngân sách, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại… cũng được đơn vị triển khai quyết liệt nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách”.

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!