Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành cuộc họp kín khẩn cấp về Syria theo đề xuất của Nga, sau khi ông Assad bị lật đổ.

Trong cuộc họp khẩn được tổ chức theo hình thức họp kín ngày 9/12, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình thay đổi liên tục tại Syria sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, nhất trí duy trì theo dõi và chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo tại quốc gia Trung Đông.

"Tôi nghĩ Hội đồng Bảo an ít nhiều đã thống nhất về tính cần thiết của bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Syria, đảm bảo an toàn cho dân thường và tiến hành viện trợ nhân đạo. Tất cả các bên, trong đó có thành viên Hội đồng Bảo an, đều bất ngờ trước tình hình hiện nay", đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassili Nebenzia nói với phóng viên sau cuộc họp.

Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood khẳng định "không ai ngờ được" các lực lượng chính phủ Syria lại thất thủ nhanh đến như vậy. "Tình hình cực kỳ biến động và có thể thay đổi từng ngày", ông cho hay.

Các tay súng đứng trên xe tăng tại thủ đô Damascus, Syria, ngày 9/12. Ảnh: AFP
Các tay súng đứng trên xe tăng tại thủ đô Damascus, Syria, ngày 9/12. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, đại sứ Mỹ lưu ý các bên đều nói về tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của Syria, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo. Ông ám chỉ Hội đồng Bảo an đang soạn thảo tuyên bố chung nhằm đưa ra tiếng nói thống nhất về tình hình Syria.

Khi được hỏi về Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và khả năng nhóm được xóa khỏi danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc, cả ông Nebenzia và ông Wood đều cho biết hội đồng vẫn chưa đề cập vấn đề này.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong phát biểu sau cuộc họp rằng "cần phải ổn định tình hình và có tiến trình chính trị toàn diện, không được để các lực lượng khủng bố trỗi dậy".

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Koussay Aldahhak nói với phóng viên rằng phái bộ của ông và tất cả đại sứ quán Syria ở nước ngoài đã nhận chỉ thị tiếp tục thực hiện công việc trong thời gian chuyển giao quyền lực. Ngoại trưởng Bassam Sabbagh do ông Assad bổ nhiệm hiện vẫn ở thủ đô Damascus.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, cùng 10 thành viên không thường trực. Mỹ hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của hội đồng.

Liên minh các lực lượng chống chính phủ do HTS dẫn đầu ngày 8/12 chiếm thủ đô Damascus, lật đổ chính quyền của Tổng thống Assasd.

Thủ tướng Syria Ghazi al-Jalali sau đó tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền lực và hợp tác với lãnh đạo được người dân lựa chọn. Theo ông al-Jalali, các cuộc đàm phán với phe đối lập đang diễn ra và quá trình chuyển giao quyền lực có thể mất nhiều ngày.

Lãnh đạo HTS cũng tuyên bố chưa tiếp quản quyền điều hành đất nước. Các cơ quan chính phủ Syria vẫn do Thủ tướng al-Jalali điều hành tới khi hoàn tất chuyển giao.

vnexpress.net

Đọc thêm

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!