Indonesia khẩn cấp triển khai chiến dịch "gieo mây"

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia, đang triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động của vụ phun trào núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, trong bối cảnh khu vực này đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài.

Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru ở Lumajang, Đông Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru ở Lumajang, Đông Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Thống đốc Đông Java, ông Khofifah Indar Parawansa, cho biết hoạt động được tiến hành từ ngày 26 đến 30/11, với sự phối hợp của Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (BNPB), Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) và Trung tâm Hàng không Hải quân Indonesia (Puspenerbal) Juanda.

Chiến dịch đã thực hiện 9 chuyến bay bằng máy bay Cessna Caravan C208, sử dụng tổng cộng 9 tấn vật liệu gieo mây, gồm 3 tấn natri clorua (NaCl) và 6 tấn canxi oxit (CaO). Các khu vực mục tiêu gồm Đông Nam Java, Nam và Tây Malang cùng nhiều hướng sườn núi Semeru. Thống đốc Khofifah kêu gọi người dân cảnh giác trước hiện tượng thời tiết cực đoan trong mùa mưa.

Bên cạnh đó, chính quyền huyện Bangkalan đã điều một đội tình nguyện tới Lumajang để hỗ trợ cứu trợ, bao gồm thu thập dữ liệu nạn nhân, phân phối hàng cứu trợ, dọn dẹp tro bụi núi lửa, thiết lập bếp ăn công cộng và hỗ trợ tâm lý cho người dân.

Nhà nghiên cứu núi lửa Mirzam Abdurrachman, Viện Công nghệ Bandung, cảnh báo lượng mưa lớn hiện nay không chỉ gây ra dòng bùn tro núi lửa (lahar) mà còn làm gia tăng áp lực phun trào do lớp tro bụi trên miệng núi bị rửa trôi, khiến magma thoát ra mạnh hơn. Ông khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang ướt khi di chuyển trong khu vực có tro bụi.

Vụ phun trào Semeru ngày 19/11 đã buộc cơ quan chức năng nâng cảnh báo lên mức IV – mức cao nhất. Ít nhất 3 người bị thương nặng, hơn 500 cư dân phải sơ tán, với khoảng 204 ha đất nông nghiệp, 21 ngôi nhà và một số cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng kỹ thuật bị hư hại.

Cùng ngày, một cá thể voi Sumatra (Elephas maximus sumatranus) được phát hiện đã chết sau trận lũ quét nghiêm trọng tại huyện Pidie Jaya, tỉnh Aceh, Indonesia.

Xác voi được người dân địa phương tìm thấy tại làng Meunasah Lhok, huyện Meureudu, trong khu vực bị cô lập do lũ lớn từ sông Meureudu. Khu vực này hiện chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ mất khoảng 2 giờ, vì hệ thống giao thông đã bị tê liệt. Một phần thân con voi với phần đầu chúi xuống dưới, bị chôn vùi trong lớp đất bùn và gỗ rừng do dòng lũ cuốn trôi.

Một người dân địa phương, ông Muhammad Yunus, cho biết đây là lần đầu tiên người dân trong làng nhìn thấy voi chết do thiên tai, do trước đây loài vật này chỉ sinh sống sâu trong rừng. Ông cho biết địa hình hiểm trở và thiếu phương tiện khiến người dân không thể di dời xác voi. Theo nhận định ban đầu, con vật nhiều khả năng bị nước lũ cuốn từ khu rừng thượng nguồn sông Meureudu xuống khu dân cư.

Phó Thị trưởng Pidie Jaya, ông Hasan Basri, xác nhận đã nhận được báo cáo về vụ việc. Ông thừa nhận lượng lớn gỗ rừng bị cuốn theo dòng nước đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa, trường học và các công trình công cộng trong khu vực.

Việc phát hiện xác voi trong bùn và gỗ trôi dạt cho thấy lũ không chỉ gây hại cho người dân mà còn khiến động vật hoang dã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phản ánh mối liên quan giữa thiên tai và các hoạt động phá rừng gây tổn thương cho môi trường và hệ sinh thái.

Voi Sumatra là phân loài nhỏ nhất của voi châu Á, chỉ sinh sống trên đảo Sumatra của Indonesia. Đây là loài đặc hữu và được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp theo danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Trong vài thập kỷ qua, quần thể voi Sumatra suy giảm mạnh do mất môi trường sống, phá rừng để trồng cọ dầu, khai thác gỗ và mở rộng nông nghiệp, dẫn đến xung đột giữa người và voi. Ước tính hiện chỉ còn khoảng 1.500 cá thể tồn tại trong tự nhiên.

Trong khi đó, Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp sau cơn bão Ditwah khiến lũ lụt và lở đất làm 153 người thiệt mạng, 191 người mất tích, hơn 108.000 người phải tới nơi trú ẩn tạm thời và gần 800.000 người cần được hỗ trợ. Hơn 20.000 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều khu vực mất điện, nước sinh hoạt và kết nối Internet.

Ngập lụt do mưa lớn tại Colombo, Sri Lanka ngày 28/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngập lụt do mưa lớn tại Colombo, Sri Lanka ngày 28/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội và các tình nguyện viên đã triển khai cứu hộ, giải cứu người dân mắc kẹt, trong đó có 69 hành khách xe buýt, và hỗ trợ lương thực, nước uống. Chính phủ Sri Lanka kêu gọi viện trợ quốc tế, trong đó Ấn Độ đã gửi máy bay chở hàng cứu trợ, trực thăng và đội cứu hộ, đồng thời chuẩn bị gửi thêm viện trợ.

Nhà chức trách cảnh báo lũ lụt tại các vùng trũng và khu vực dọc sông Kelani vẫn tiềm ẩn nguy cơ, bất chấp mưa đã giảm tại nhiều khu vực. Đây được đánh giá là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất ở Sri Lanka kể từ năm 2017.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.