Chủ nhà Pháp cũng đá vòng loại EURO 2016

Để đội chủ nhà có sự chuẩn bị tốt hơn, UEFA đã đồng ý để Pháp thi đấu vòng loại EURO 2016 với tư cách "khách mời".

Với tư cách chủ nhà, Pháp đương nhiên đã có vé dự EURO 2016 nhưng để "Les Bleus" có sự chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu, UEFA đã đồng ý cho nước này dự vòng loại ở bảng I với tư cách khách mời. Điều này có nghĩa đoàn quân của HLV Didier Deschamps cũng sẽ thi đấu các trận trên sân nhà và khách như các đội khác.

Quyết định này là một bước ngoặt lớn bắt nguồn từ việc các đội chủ nhà EURO hay World Cup thường gặp khó khăn trong việc tổ chức các trận giao hữu. Ngoài ra, việc cho Pháp dự vòng loại cũng giúp đội này có cơ hội so tài với các đối thủ mạnh hơn, đặc biệt là ở nhóm hạt giống đầu như Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Italy hay Anh.

Theo sự phân chia của UEFA, có 6 nhóm hạt giống, sẽ được chia làm 9 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự EURO 2016. Tám đội xếp thứ 3 còn lại sẽ được chia cặp đá trận play-off để giành 4 tấm vé còn lại.

Ngoài ra, vòng loại EURO 2016 còn có một điểm mới khác là mỗi vòng sẽ kéo dài trong 3 ngày. Vòng đầu tiên sẽ khởi tranh từ 7 tới 9 tháng Chín. Lễ bốc thăm vòng loại EURO 2016 sẽ được tiến hành tại Nyon (Thụy Sỹ) vào ngày 23/2 với sự góp mặt của tân binh Gibraltar.

Nhóm hạt giống vòng loại EURO 2016

Nhóm 1: Tây Ban Nha, Đức, Italia, Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Nga, Bosnia-Herzegovina.

Nhóm 2: Ukraine, Croatia, Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Bỉ, CH Czech, Hungary, CH Ireland.

Nhóm 3: Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovenia, Israel, Na Uy, Slovakia, Romania, Áo, Ba Lan.

Nhóm 4: Montenegro, Armenia, Scotland, Phần Lan, Latvia, xứ Wales, Bulgaria, Estonia, Belarus.

Nhóm 5: Iceland, Bắc Ireland, Albania, Lithuania, Moldova, Macedonia, Azerbaijan, Georgia, đảo Síp.

Nhóm 6: Luxembourg, Kazakhstan, Liechtenstein, đảo Faroe, Malta, Andorra, San Marino, Gibraltar.

T.K.A

Nguồn: thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast