Genzebe Dibaba phá kỷ lục 1.500m nữ tồn tại 22 năm

Rạng sáng 18-7 (giờ VN), tại Giải điền kinh Monaco Diamond League, vận động viên người Ethiopia, Genzebe Dibaba đã phá kỷ lục thế giới (KLTG) cự ly 1.500m nữ.

Genzebe Dibaba vui mừng sau khi lập KLTG - Ảnh: Reuters

Genzebe Dibaba vui mừng sau khi lập KLTG - Ảnh: Reuters

Trong đợt chạy chung kết, vận động viên 24 tuổi này đã có màn trình diễn xuất sắc và cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 50,08 giây, nhanh hơn thời gian tốt nhất trong sự nghiệp của cô đến 4 giây. Đồng thời, thành tích này cũng giúp Dibaba xô đổ KLTG cự ly 1.500m đã tồn tại 22 năm, do Yunxia Qu (Trung Quốc) lập được năm 1993 là 3 phút 50,46 giây.

Đây là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp Genzebe Dibaba, em gái của vận động viên nổi tiếng từng đoạt 3 HCV Olympic các cự li 5.000m và 10.000 nữ Tirunesh Dibaba. Trước đó, Genzebe Dibaba cũng đã nắm giữ KLTG ở cự li 1.500m thi đấu trong nhà.

Theo Hãng tin BBC, dù vừa lập KLTG cự li 1.500m nhưng nhiều khả năng Genzebe Dibaba sẽ không tham dự cự li này tại Giải điền kinh vô địch thế giới tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong tháng 8-2015. Cự li sở trường của Genzebe Dibaba là 5.000m.

Sau khi lập KLTG, Dibaba vui vẻ nói: "Tôi rất hạnh phúc vì thành tích rất nhanh và lập được KLTG. Cuối cùng, sự tập luyện của tôi đã được đền đáp. Với những gì tôi đã tập luyện tại Barcelona, tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ lập được kỷ lục".

Trong khi đó, ở cự li 100m nam, vận động viên 33 tuổi người Mỹ Justin Gatlin tiếp tục gây ấn tượng khi về nhất với thời gian 9,78 giây. Tuần trước, ở Giải điền kinh Lausanne Diamond League, Gatlin cũng đã về nhất. Với phong độ ấn tượng hiện nay, Gatlin là ứng cử viên sáng giá cho chiếc HCV cự li 100m tại Giải điền kinh vô địch thế giới tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong tháng 8-2015. Hiện Gatlin cũng đang nắm giữ thành tích nhanh nhất trong năm 2015 là 9,74 giây, đạt được hồi tháng 5-2015.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast