Nhà thờ họ Nguyễn Mai đón bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Dòng họ Nguyễn Mai ở thôn Hồng Hà, xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn vừa tổ chức đón nhận bằng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Dòng họ Nguyễn Mai ở làng Đạo Đạt, xã Dương Trai, nay thuộc thôn Hồng Hà, xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn có nguồn gốc từ Nghệ An vào đây sinh cơ lập nghiệp từ thế kỷ 16. Ba người họ Nguyễn Mai là thuỷ tổ Nguyễn Mai Hùng, tổ bá Nguyễn Mai Liệu, tổ cô Nguyễn Thị Hồng.

Đến nay, họ Nguyễn Mai có trên 17 đời sinh sống, tập trung ở một số xã tại Hương Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh), Thanh Chương, Hưng Nguyên (Nghệ An).

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhiều con em dòng họ Mai đã xung phong lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hàng chục người đã anh dũng hy sinh.

Ngày nay, con cháu dòng họ Nguyễn Mai cũng đã có nhiều công lao đóng góp to lớn cho quê hương đất nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast