Trao bằng xếp hạng di tích LSVH cấp tỉnh cho nhà thờ họ Nguyễn Trí

Sáng 22/12, xã Thạch Long đã tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho nhà thờ họ Nguyễn Trí.

Dòng họ Nguyễn Trí là một dòng họ lớn. Trải qua trên 500 năm tồn tại và phát triển, dòng họ này đã sản sinh nhiều vị đại khoa bảng, các vị văn quan võ tướng góp phần to lớn vào sự trường tồn và phát triển của quốc gia Đại Việt trong các thế kỷ trước. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha ông, các thế hệ con cháu dòng họ Nguyễn Trí hôm nay đã và đang nỗ lực phấn đấu đóng góp vào công cuộc đổi mới quê hương đất nước.

Di tích nhà thờ họ Nguyễn Trí tọa lạc trong khu vực dân cư thuộc xóm Gia Ngại 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, lần gần đây là vào năm 2002 nhưng nhà thờ vẫn còn giữ đươc nhiều nét kiến trúc cổ xưa. Nhà thờ theo hướng Nam, có 3 gian, 2 hồi xây tường bít nóc, mái nhà được thiết kế theo kiểu chồng diêm, gồm 2 tầng 8 mái lợp ngói mũi hài. Đỉnh nóc trang trí hình mặt trời lửa đặt trên hình hổ phù, hai đầu gắn hình lưỡng long uốn lượn. Phía trên cửa gian giữa trang trí bức đại tự chữ Hán hình cuốn thư, có nội dung “Đại tôn họ Nguyễn Trí ”. Nội thất được bài trí theo truyền thống, đặc biệt trong nhà thờ hiện nay còn đang lưu giữ được 8 đạo sắc phong thời nhà Lê, được hậu duệ dòng họ bảo quản chu đáo.

Tại buổi lễ, Bà Phan Thư Hiền – Phó Giám đốc Sở Văn hóa thông tin và Du lịch đã trao bằng công nhận nhà thờ họ Nguyễn Trí là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast