Trùng tu Di tích lịch sử văn hóa cách mạng đình Giao Tác

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/3, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh) tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình trùng tu bảo tồn Di tích lịch sử văn hóa cách mạng đình Giao Tác.

Động thổ trùng tu đình Giao Tác
Động thổ trùng tu đình Giao Tác

Đình Giao Tác được xây dựng từ năm 1875, thời Tự Đức thứ 28, thiết kế theo nhà Riềng đẹp bậc nhất lúc bấy giờ.

Đình trước đây là nơi các vị chức sắc, hào lý bàn việc làng và nơi để tế lễ vào dịp tháng 6 hàng năm.

Năm 1930, đình là nơi thành lập chi bộ Giao tiền thân của Đảng bộ xã Thuận Lộc ngày nay, cũng là nơi thành lập chính quyền Xô Viết Cách mạng.

Năm 1931, khi phong trào Xô Viết tan rã, Đình lại là nơi bắt bớ, tra tấn giết hại các chiến sỹ cách mạng của xã Thuận Lộc.

Đình Giao Tác cũng là nơi tập hợp diễn thuyết và truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng trong thời kỳ cách mạng 1945 và trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sau đó, đình được làm trường học, nhà lưu niệm Bác Hồ.

Trải qua hơn 100 năm, đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2012, Đảng ủy xã Thuận Lộc đã ra nghị quyết về việc trùng tu tôn tạo đình Giao Tác.

Công trình có tổng kinh phí 3,7 tỷ đồng, trong đó TX Hồng Lĩnh hỗ trợ 1 tỷ đồng, ngân sách xã Thuận Lộc đầu tư 1 tỷ đồng, còn lại thực hiện xã hội hóa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast