Khai thác tiềm năng, xây dựng thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn văn minh đô thị

(Baohatinh.vn) - Hệ thống hạ tầng từng bước được xây dựng đồng bộ, đời sống người dân khởi sắc, dịch vụ, du lịch, thương mại từng bước được phát huy là tiền đề quan trọng, động lực để Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Sức sống mới của thị trấn trẻ

Khai thác tiềm năng, xây dựng thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn văn minh đô thị

Sự kiện công bố thành lập thị trấn Lộc Hà vào tháng 12/2019 là một bước ngoặt quan trọng đối với địa phương nói riêng và huyện Lộc Hà nói chung trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Lộc Hà Lê Văn Tuấn chia sẻ: “Sự kiện công bố thành lập thị trấn Lộc Hà trên cơ sở toàn bộ 9,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.624 người của xã Thạch Bằng vào tháng 12/2019 là một bước ngoặt quan trọng đối với địa phương nói riêng và huyện Lộc Hà nói chung trong nhiệm kỳ qua; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và cấp ủy, chính quyền. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng tạo bước phát triển mới cho vùng trọng điểm kinh tế biển trong tương lai”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Lộc Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh tạo ra được những thắng lợi căn bản. Nhờ đó, diện mạo thị trấn Lộc Hà có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày được nâng lên, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng cơ bản.

Khai thác tiềm năng, xây dựng thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn văn minh đô thị

Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị trấn Lộc Hà từng bước được xây dựng đồng bộ.

Năm 2019, tổng thu nhập toàn thị trấn đạt 339 tỷ đồng, tăng 104,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/người/năm, tăng 13,3 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, xuất khẩu lao động phát triển mạnh, chiếm 54,8% trong cơ cấu kinh tế toàn huyện.

Cùng với đó, nhiệm kỳ qua địa phương tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực nhằm củng cố, nâng cao, xây dựng bền vững các tiêu chí nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh góp phần hình thành đời sống mới trong cộng đồng dân cư.

Khai thác tiềm năng, xây dựng thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn văn minh đô thị

Lễ hội đền Kim Dung được nhân dân gìn giữ và phát huy giá trị trong đời sống hôm nay.

Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm,... cũng có nhiều bước thay đổi toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn xây dựng NTM nâng cao; 10/10 thôn được công nhận thôn văn hóa; tất cả các trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 92%.

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Lộc Hà tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm nghiêm túc, đúng quy định, góp phần ổn định chính trị trên địa bàn.

Xây dựng thị trấn Lộc Hà cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị

Khai thác tiềm năng, xây dựng thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn văn minh đô thị

Trung tâm Văn hoá - giải trí thị trấn Lộc Hà đang được đầu tư xây dựng.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, nhìn nhận khách quan, cụ thể bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, thị trấn Lộc Hà xác định phương hướng nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, những tiềm năng, lợi thế về dịch vụ, du lịch và thương mại; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Lộc Hà cơ bản đạt chuẩn văn minh đô thị.

Khai thác tiềm năng, xây dựng thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn văn minh đô thị

Phát huy thế mạnh về đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Lộc Hà Lê Văn Tuấn cho biết: “Cùng với việc giải quyết cơ bản các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản, thị trấn cũng xác định tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, du lịch, thương mại; khai thác các lợi thế về phát triển du lịch biển gắn với du lịch tâm linh và du lịch sinh thái; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thị trấn theo hướng đô thị du lịch biển; hình thành các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, mô hình nuôi trồng thủy, hải sản công nghệ cao…”.

Khai thác tiềm năng, xây dựng thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn văn minh đô thị

Biển Xuân Hải hấp dẫn khách du lịch, tạo điều kiện để phát triển ngành dịch vụ, du lịch, thương mại.

Đồng thời, xây dựng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoàn thiện bộ máy chính quyền đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực.

Với vị thế mới của thị trấn Lộc Hà, tâm thế mới của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phát huy tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỉ cương, phát triển”, thị trấn trẻ sẽ tiếp tục phát triển, có nhiều bước chuyển mình hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.