Chung kết Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo trong TTN-NĐ toàn tỉnh

Sáng 15/6, vòng chung kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ VII (2012- 2013); Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ IV (2012 – 2013) đã đồng loạt khai diễn tại trường Cao đẳng Nghề công nghệ Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tới dự.

Tham dự vòng chung kết có 108 đề tài, giải pháp xuất sắc trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, công nghiệp, tài nguyên môi trường, nông nghiệp nông thôn, đồ dùng gia đình, dụng cụ học tập và một số lĩnh vực khác.

Trong đó, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật có 57 giải pháp với 11 đơn vị tham gia; cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng có 51 sản phẩm được chia làm 3 lĩnh vực chính: bảo vệ môi trường - phát triển kinh tế; đồ dùng học tập - tin học; dụng cụ sinh hoạt gia đình - đồ chơi và có 13 đơn vị tham gia.

Giải pháp "Xe quét rác, hố rác thông minh" của tác giả Trần Viết Mạnh.

Giải pháp "Xe quét rác, hố rác thông minh" của tác giả Trần Viết Mạnh.

Hội thi, cuộc thi là cơ thuận lợi để mỗi cá nhân tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào việc nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác, học tập, sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm lao động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Nguyễn Thiện, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, đời sống xã hội. Hội thi, cuộc thi là cơ hội tốt để khích lệ cán bộ, nhân dân, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo và phát huy sáng kiến của mình.

Để vòng chung kết hội thi, cuộc thi thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban tổ chức, Ban giám khảo làm việc công tâm, khách quan và khoa học để xem xét, đánh giá, lực chọn những đề tài giải pháp xuất sắc nhất tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2013.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast