Nắm bắt cơ hội, tạo bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tại hội nghị tổng kết công tác ngành Khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 do Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ chức chiều nay (28/12).

Nắm bắt cơ hội, tạo bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Trong năm 2019, ngành KH&CN tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đã có 41 đề tài, dự án cấp tỉnh; 7 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cấp cơ sở được triển khai, góp phần tích cực vào phát triển sản xuất tại các địa phương.

Hàng trăm quy trình, công nghệ mới được nghiên cứu và chuyển giao, mang lại hiệu quả cao như: Nuôi xen ghép tôm thẻ chân trắng – cá đuối mục trong ao đất; công nghệ nuôi thâm canh tôm càng xanh; thụ phấn bổ sung cho cây bưởi Phúc Trạch; sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu bằng dịch thể…

Nắm bắt cơ hội, tạo bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng cho hiệu quả kinh tế cao.

Các huyện, thị, thành phố đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần tích cực trong xây dựng NTM tại các địa phương. Tiêu biểu như: mô hình sản xuất dưa lưới và hoa cúc bằng nhà màng tại Thạch Hà, Nghi Xuân; nuôi ong lấy mật, nuôi lươn trong bể xi măng tại Cẩm Xuyên; sản xuất chè, cam theo hướng VietGAP.

Công tác phát triển sở hữu trí tuệ đã có những bước tiến dài, làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp, người sản xuất, tiêu dùng. Năm 2019, chỉ dẫn địa lý Nhung hươu Hương Sơn được chứng nhận; 236 văn bằng sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu được cấp phép như: Cam Khe Mây, Cu đơ Hà Tĩnh, Cam Sơn Mai, Mộc Thái Yên…

Nắm bắt cơ hội, tạo bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm: KH&CN đã giúp nhiều nông dân nâng cao năng suất, chất lượng, đưa sản phẩm cạnh tranh tốt trên thị trường.

Ngoài ra, Sở KH&CN thường xuyên duy trì và phát triển các chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh đã có 800 mô hình kinh tế, mô hình khởi nghiệp thanh niên có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Sở KH&CN vận dụng tốt các cơ hội cho phát triển KH&CN của tỉnh trong thời kỳ hội nhập; tham mưu UBND tỉnh kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KH&CN giai đoạn 2021 – 2025; rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách ưu tiên cho phát triển khoa học công nghệ.

Nắm bắt cơ hội, tạo bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn triển khai nhiệm vụ ngành KH&CN năm 2020.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển KH&CN đã được HĐND tỉnh thông qua trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thị trường, khởi nghiệp; hợp tác toàn diện trong và ngoài nước nhằm tranh thủ nguồn vốn, tri thức, nhân lực, kinh nghiệm…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao những kết quả ngành KH&CN đạt được trong năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật góp phần tích cực vào phát triển kinh tế toàn tỉnh.

Nắm bắt cơ hội, tạo bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành KH&CN đánh giá đúng thách thức, nắm bắt tốt các cơ hội để tạo bước đột phá KH&CN của tỉnh nhà trong điều kiện mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, ngành KH&CN cần nâng cao công tác tham mưu, hoàn thiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực KH&CN phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; đặc biệt, đánh giá đúng thách thức, nắm bắt tốt cơ hội để tạo bước đột phá KH&CN của tỉnh nhà trong điều kiện mới.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm đến việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ như công nghệ sinh học, vật liệu, năng lượng mới vào sản xuất nhất, là lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao chất lượng các sản phẩm sau thu hoạch; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp về lĩnh vực KH&CN.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học - kỹ thuật, phong trào khởi nghiệp; các địa phương, doanh nghiệp cần có sự ưu tiên đầu tư để phát triển KH&CN, nâng cao sản xuất không để tụt lại phát sau.

Nắm bắt cơ hội, tạo bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở KH&CN đã trao giấy khen cho các tập thể...

Nắm bắt cơ hội, tạo bước đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

... cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác năm 2019.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast