Không có khuất tất trong đấu giá đất tại xã Cương Gián

(Baohatinh.vn) - Ngày 31/7, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên đấu giá đất tại xã Cương Gián (Nghi Xuân). Đây được coi là phiên đấu giá thành công. Thế nhưng, một số hộ dân lại cho rằng có khuất tất nên gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan thông tấn báo chí và UBND huyện Nghi Xuân.

khong co khuat tat trong dau gia dat tai xa cuong gian

Ông Đinh Hồng Tâm - P. Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh: "Tham gia đấu giá không đạt được như ý muốn là chuyện bình thường. Băn khoăn, nghi ngờ cũng là quyền của mỗi người, nhưng đừng coi suy nghĩ đó là cái sai của người khác"

Sau khi nhận đơn, ngày 3/8, UBND huyện Nghi Xuân có công văn số 1112/UBND-TP yêu cầu Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh phối hợp với UBND xã Cương Gián xác minh, kiểm tra và trả lời đơn kiến nghị của ông Hoàng Minh Hương, bà Nguyễn Thị Tặn và bà Trần Thị Châu (cùng trú tại thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián).

Đây là động thái phản hồi tích cực và đầy trách nhiệm của huyện Nghi Xuân cũng như các bên liên quan nhằm giải đáp kịp thời những khúc mắc của người dân nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

khong co khuat tat trong dau gia dat tai xa cuong gian

Ông Hoàng Minh Hương nêu băn khoăn và đặt một số câu hỏi tại buổi đối chất

Các lá đơn kiến nghị đều có chung nội dung là không được tham gia đấu giá vòng 2 các lô đất số 02, 05, 09 vùng dân cư thôn Cầu Đá và nghi ngờ có việc gian lận, khuất tất trong việc tham gia đấu giá những lô đất nói trên; đề nghị thanh tra toàn bộ quy trình đấu giá để xác định thông tin có bị rò rỉ trong quá trình tổ chức đấu giá; đề nghị nêu lý do việc ghi phiếu trả giá không ghi số tiền bằng chữ.

khong co khuat tat trong dau gia dat tai xa cuong gian

Ông Trần Hoàng Thạch - Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân: Sau khi nhận đơn (ngày 2/8), UBND huyện yêu cầu các bên liên quan làm rõ, không để tình trạng kiếu nại kéo dài

Tại buổi làm việc chiều 4/8, ông Đinh Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh khẳng định: 176 người tham giá đấu giá 35 lô đất với giá bán trên 25 tỷ đồng (vượt giá khởi điểm trên 8,5 tỷ đồng) là thành công lớn. Về trình tự thực hiện, thành phần tham gia, tất cả đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật… Việc ông Hương, bà Châu, bà Tặn kiến nghị không được vào tham gia đấu giá vòng 2 là do giá trả thấp.

khong co khuat tat trong dau gia dat tai xa cuong gian

Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián Lê Duy Linh: Có nhiều cán bộ xã tham gia đấu giá nhưng chỉ vài người trúng. Vì vậy thông tin cán bộ xã trúng hết là không đúng sự thật

Đối với nội dung “phiếu trả giá bị tẩy sửa một cách trắng trợn”, những người tham gia viết đơn không đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào, dù tại buổi làm việc, ông Phạm Xuân Việt (Người tham gia đấu giá đất) thừa nhận: "Tôi có sửa một số thông tin ở lô số 6 do ghi nhầm nhưng không liên quan đến 3 hộ trên" (những người làm đơn kiến nghị - PV).

Về việc không ghi số tiền bằng chữ, trong mẫu phiếu trả giá của Trung tâm, ngoài việc ghi thông tin khách trả giá ở dòng trả giá có bằng số và bằng chữ, việc quy định này là để xác định giá ý chí của khách trong trường hợp có sự sai lệch giữa dòng số và chữ, trường hợp có sự sai lệch sẽ căn cứ dòng chữ để xác định giá. Hiện chưa có bất kỳ quy định nào xử lý người ghi phiếu trả giá không đủ dòng tiền bằng số và bằng chữ.

khong co khuat tat trong dau gia dat tai xa cuong gian

Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nguyễn Thị Thu: Đơn vị đấu giá làm đúng quy trình và tuân thủ pháp luật chặt chẽ

Đối với nội dung đề nghị thanh tra toàn bộ quy trình đấu giá để xác định thông tin bị rò rỉ ảnh hưởng đến đấu giá, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng đã tuân thủ các quy định của quy chế đấu giá ban hành kèm Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND huyện Nghi Xuân. Với hình thức phương pháp đấu giá theo quy chế của UBND huyện Nghi Xuân ban hành đã khắc phục tối đa những tiêu cực trong đấu giá, thể hiện ở việc vượt giá khởi điểm cao, ngăn ngừa nạn "quân xanh quân đỏ" của “cò” đấu giá thường gặp ở những phiên đấu giá khác.

Dù có 3 người tham gia viết đơn nhưng tại buổi đối chất chỉ có ông Hoàng Minh Hương băn khoăn đặt một số câu hỏi về việc có bao nhiêu người tham gia đấu giá các lô đất số 2, số 5, số 9 với mức giá bao nhiêu?... Sau khi được giải đáp, ông Hương cảm thấy hài lòng.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách?

Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách?

Năm 2025, Hà Tĩnh đón hơn 5,5 triệu lượt du khách nhưng chỉ có gần 950.000 lượt người lưu trú. Thực trạng này cho thấy bài toán cấp thiết của du lịch địa phương là cần có những giải pháp cụ thể để giữ chân du khách.
Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.