Vận hành thông suốt, bám kế hoạch
Buổi sáng đầu tiên tại các trụ sở phường, xã mới như: Trần Phú, Sông Trí, Hương Khê, Vũ Quang, Tiên Điền..., không khí làm việc diễn ra khẩn trương và nghiêm túc để triển khai vận hành thử các nội dung theo hướng dẫn của tỉnh.
Không chỉ tổ chức kỳ họp HĐND và UBND của cấp xã mới mà một số địa phương còn tổ chức họp giả định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã mới. Điều này cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong việc triển khai vận hành thử của các địa phương nhằm hướng tới mục tiêu ngày 1/7 đi vào vận hành chính thức hiệu lực, hiệu quả và thông suốt.
Nhờ hướng dẫn chi tiết, cụ thể, sự chủ động trong các khâu chuẩn bị nên các cuộc họp thử nghiệm được diễn ra bài bản, chất lượng và mang đến tinh thần, khí thế mới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bước đầu giúp các địa phương làm quen dần với cách thức vận hành của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để phù hợp thực tiễn địa phương, nhiều đơn vị như: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Kỳ Anh cũng chủ động trong bố trí thời gian vận thử nghiệm sang buổi chiều ngày 20/6.
Ông Nguyễn Hoài Sơn – Bí thư Thị ủy Kỳ Anh, Tổ trưởng tổ công tác trực tiếp tổ chức vận hành thử nghiệm phường Sông Trí mới cho biết: “Ngay trong buổi sáng, thị xã đã chỉ đạo tốt chức hội nghị giả định Thường trực Đảng ủy phường với các nội dung như: cho ý kiến dự thảo quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ BCH, BTV, Thường trực Đảng ủy và các nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là bước thử nghiệm quan trọng để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy phường mới. Ngoài ra, kỳ họp thử nghiệm HĐND phường cũng được tổ chức theo hướng dẫn của tỉnh, qua đó góp phần tạo ra kinh nghiệm và những bài học cho việc vận hành thông suốt bộ máy từ cấp ủy, chính quyền cho đến MTTQ và các đoàn thể".
Ông Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Tổ trưởng tổ công tác trực tiếp tổ chức vận hành thử nghiệm phường Trần Phú cho biết: "Nhờ chủ động nghiên cứu, quán triệt các nội dung theo hướng dẫn của tỉnh và phân vai rõ các khâu cho từng bộ phận, từ cá nhân nên cuộc vận hành thử 2 kỳ họp HĐND và UBND cấp phường mới được diễn ra theo đúng trình tự. Công tác điều hành được nhịp nhàng, thông suốt”.
Đối với việc vận hành thử nghiệm trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, vào chiều 20/6, hầu hết các địa phương đồng loạt triển khai. Cán bộ, công chức các bộ phận đã có mặt đầy đủ từ sớm để ổn định chỗ làm, rà soát cơ sở vật chất và tiếp nhận người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Các hoạt động như: tiếp nhận hồ sơ hành chính, xử lý phản ánh, hướng dẫn người dân tra cứu thông tin… được thực hiện tương đối suôn sẻ. Một số khó khăn ban đầu về hệ thống mạng nội bộ, việc phân công công việc giữa cán bộ từ các đơn vị cũ cũng đã nhanh chóng được khắc phục nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ lãnh đạo xã và hỗ trợ từ huyện, tỉnh…
Ông Trần Hoài Đức – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, Tổ trưởng tổ công tác trực tiếp tổ chức vận hành thử nghiệm xã Đức Thọ mới cho biết: “Nhờ chuẩn bị chu đáo về nhân lực và cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nên quá trình vận hành thử trung tâm phục vụ hành chính công xã mới được diễn ra suôn sẻ. Mặc dù còn một số vấn đề cần phải điều chỉnh nhưng điều phấn khởi là năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tiếp nhận và xử lý rất tốt. Đây là tiền đề để trung tâm hoạt động hiệu quả khi đi vào vận hành chính thức, qua đó, giải quyết kịp thời, không để ách tắc hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp”.
Sẵn sàng cho mốc 1/7
Sau ngày vận hành thử nghiệm, các nội dung theo hướng dẫn của tỉnh về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được các xã, phường mới triển khai bài bản. Việc vận hành thử nghiệm cấp xã mới không chỉ là bước kiểm tra thực tiễn tổ chức bộ máy hành chính sau sáp nhập mà còn là cơ hội để phát hiện, điều chỉnh những bất cập. Từ đó đảm bảo hoạt động chính thức trong thời gian tới được thông suốt, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Ông Thái Phúc Sơn – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại trên địa bàn chủ động rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trung tâm phục vụ hành chính công xã; chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện phục vụ vận hành thử nghiệm các hội nghị, kỳ họp, cuộc họp của Đảng ủy, HĐND, UBND các xã mới theo quy định. Các địa phương sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm, những vấn đề khó khăn, chưa phù hợp sẽ được điều chỉnh hoặc kiến nghị lên cấp trên để tháo gỡ; quyết tâm ngày 1/7/2025, 7/7 xã mới sẽ đi vào vận hành chính thức thông suốt, không bị gián đoạn và chậm trễ, các hoạt động đảm bảo theo nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân".
Đặc biệt, trong ngày vận hành thử nghiệm tại 12 xã, phường, nhiều địa phương khác cũng đã đến tham gia theo dõi, nắm bắt việc triển khai tổ chức các kỳ họp HĐND, UBND và vận hành thử nghiệm trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Qua đó đã đúc rút được các bài học, kinh nghiệm cho việc tổ chức vận hành chính thức vào ngày 1/7 sắp tới.
Qua quá trình kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc vận hành các đơn vị hành chính cấp xã mới tại nhiều địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của các xã, phường mới khi đi vào vận hành là rất nặng nề và khó khăn. Chính vì vậy đòi hỏi các địa phương phải có sự tập trung cao độ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm phục vụ. Nhiệm vụ trước mắt là cần tập trung hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, sắp xếp các trụ sở làm việc một cách phù hợp, khoa học để vận hành hiệu quả từ 1/7. Về phía tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và giao UBND tỉnh rà soát lại tất cả các khó khăn của các địa phương để khi đi vào vận hành chính thức sẽ có sự hỗ trợ nguồn lực kịp thời, tạo thuận lợi cho các xã, phường hoạt động trong thời gian đầu".