Lá chắn đặc nhiệm 50.000 người bảo vệ World Cup 2022

Các nhóm đặc nhiệm từ nhiều nước trên thế giới sẽ được triển khai đến Qatar tham gia Chiến dịch Lá chắn đảm bảo an ninh cho World Cup năm nay.

Lá chắn đặc nhiệm 50.000 người bảo vệ World Cup 2022

Các nữ cảnh sát Qatar tại khu vực dành cho truyền thông trong dịp World Cup 2022 ở Doha ngày 31/10. Ảnh: AFP.

Qatar dự kiến đón 1,2 triệu người, lượng khách đông đảo chưa từng có, tới nước này dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 diễn ra từ 20/11 đến 18/12. Điều này đặt ra thách thức rất lớn với Qatar trong đảm bảo an ninh cho một sự kiện quy mô lớn như vậy.

Quốc gia vùng Vịnh có dân số 3 triệu người, nhưng chỉ 12% số này là công dân Qatar, khiến Doha đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự đảm bảo an ninh cho World Cup. Nước này là quốc gia nhỏ nhất giành quyền đăng cai World Cup trong lịch sử.

Để đối phó với các nguy cơ về an ninh trong gần một tháng diễn ra sự kiện, Doha đã xây dựng Chiến dịch Lá chắn World Cup, đề nghị các quốc gia thân thiện và đồng minh như Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Italy và Pakistan giúp sức, thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách với quân số tổng cộng 50.000 người.

Các binh sĩ, cảnh sát đặc nhiệm từ những nước này sẽ đảm bảo an ninh tại 8 sân vận động ở Qatar và các khách sạn nơi 32 đội tuyển bóng đá quốc gia lưu trú.

Một số đơn vị “thiện chiến” nhất tham gia chiến dịch là đội đặc nhiệm Polis-Ozel-Harekat (POH) của Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh sát chống bạo động Pháp, đơn vị từng sử dụng hơi cay để đối phó các “hooligan” Anh trong trận chung kết Champions League hồi tháng 5 giữa Liverpool và Real Madrid.

Pháp huy động 191 cảnh sát đến Qatar, trong đó có nhiều chuyên gia về máy bay không người lái (UAV). Chó nghiệp vụ, đơn vị chống khủng bố và cảnh sát đặc nhiệm chuyên xử lý hooligan đều được triển khai.

Trong khi đó, lực lượng POH của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được điều động để chống khủng bố. Họ được trang bị súng trường, súng ngắn, trực thăng tấn công, xe bọc thép.

Nước này cũng đã điều chiến hạm cùng 250 binh sĩ tới bảo vệ không phận và lãnh hải của Qatar trong thời gian World Cup diễn ra.

Ankara còn cử 3.000 cảnh sát chống bạo động, 100 cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia bom mìn, 80 chó nghiệp vụ, được phân công giám sát các địa điểm có nguy cơ bị tấn công khủng bố. Đơn vị này phụ trách ngăn chặn tấn công hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân tại giải đấu.

Thổ Nhĩ Kỳ đã huấn luyện gần 800 nhân viên Qatar về các vấn đề từ “an toàn thể thao” cho đến “can thiệp vào các sự kiện xã hội”.

Lá chắn đặc nhiệm 50.000 người bảo vệ World Cup 2022

Cảnh sát chống bạo động Pháp quản lý an ninh trong trận chung kết Champions League tại sân Công viên Các hoàng tử ở Saint-Denis, ngày 29/5. Ảnh: AP.

Các thành viên lực lượng cảnh sát Qatar đã được cảnh sát New York, Mỹ hướng dẫn hồi đầu năm về phương thức đảm bảo an ninh trong các sự kiện lớn.

Hồi tháng 7, Mỹ ký kết thỏa thuận với Qatar để “xác định các du khách liên quan đến khủng bố, buôn người nhập cảnh vào nước này theo đường hàng không, đồng thời giám sát các nguy cơ an ninh tiềm ẩn tại sân bay quốc tế Hamad”.

Trong khi đó, Anh sẽ gửi các đơn vị hải quân, không quân đến Qatar hỗ trợ chống khủng bố. Một đơn vị cảnh sát Anh sẽ được triển khai, đóng vai trò như “vùng đệm” giữa người hâm mộ nước này và lực lượng địa phương. Họ có thể làm dịu tình hình nếu cần, tránh trường hợp các hooligan có hành vi quá khích trên đất Qatar.

Hàn Quốc cử các sĩ quan quân cảnh kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm trong các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, trong lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, truy bắt tội phạm quân sự, bảo vệ văn phòng tổng thống và các sự kiện mang tính quốc gia.

Nội các Pakistan tháng trước thông qua một dự thảo thỏa thuận cho phép chính phủ triển khai quân đội tới Qatar bảo vệ an ninh giải đấu, song chưa xác nhận số lượng binh sĩ được điều động. Morocco được cho là ủng hộ việc hỗ trợ an ninh cho Qatar. Truyền thông địa phương cho biết vài nghìn lính đặc nhiệm có thể được triển khai.

Qatar huy động hàng trăm nhân viên an ninh điều hành các trạm kiểm soát an ninh ở sân vận động. Họ sẽ quản lý an ninh đám đông xếp hàng bên ngoài sân, kiểm tra và khám xét nếu cần thiết để ngăn hành vi đưa ma túy hoặc vũ khí vào sân.

Những nhân viên an ninh này được huấn luyện tập trung 5 ngày/tuần về cách tiếp cận người hâm mộ bằng “ngôn ngữ cơ thể tích cực, sự tập trung và nụ cười”.

Theo Đức Trung/VnExpress (Sun)

Đọc thêm

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Mỹ: Lạm phát tăng cao nhất trong vòng 7 tháng

Ngày 11/9, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy lạm phát giá tiêu dùng trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thực tế này khó có thể ngăn Cục Dự trữ liên bang (Fed, ngân hàng trung ương) cắt giảm lãi suất vào tuần tới.
Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) cho biết cảnh sát nước này vừa phát hiện và triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy bí mật, đồng thời thu giữ gần 21 tấn ma túy đá (methamphetamine) tại khu vực Carricitos, bang Durango, miền Bắc nước này.
Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, khiến Tổng thống Macron phải gấp rút tìm lãnh đạo chính phủ mới.
Houthi tấn công sân bay của Israel

Houthi tấn công sân bay của Israel

Chiều 7/9, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế Ramon ở miền Nam Israel, buộc giới chức nước này phải ra lệnh đóng cửa không phận phía Nam và tạm ngừng toàn bộ hoạt động bay.
Thái Lan có tân Thủ tướng

Thái Lan có tân Thủ tướng

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.
Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 3/9 đã ra phán quyết có lợi cho Đại học Harvard, yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hủy bỏ toàn bộ quyết định cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu, vốn được áp dụng từ tháng 4 với lý do Harvard đã dung túng tình trạng bài Do Thái và thiên vị ý thức hệ.