Lào: Số ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tăng tại tỉnh giáp với Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cả Khammuan và Bolykhamxay đều là hai tỉnh miền Trung của Lào có đường biên giới chung với Hà Tĩnh.

Lào: Số ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tăng tại tỉnh giáp với Hà Tĩnh

Người dân Lào đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh: Vientiane Times)

Sau một thời gian liên tục báo cáo số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày ở mức cao, có khi lên đến 155 ca nhiễm mới/ngày (ngày 27/10/2021, với 3 ca nhập cảnh, 152 ca cộng đồng), số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Khammuan có dấu hiệu giảm trong 6 ngày qua, chỉ dưới mức 11 ca/ngày. Đặc biệt hôm nay, Khammuan không có thêm ca nhiễm mới nào, cho thấy tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh này đã phần nào được kiểm soát.

Ngược lại, tại tỉnh láng giềng Bolykhamxay, liên tục 11 ngày qua (từ ngày 25/9 - 5/10), tỉnh này luôn ghi nhận ca nhiễm mới COVID-19 cộng đồng. Tổng số ca nhiễm cộng đồng tại Bolykhamxay trong 6 ngày qua là 56 ca (cao hơn tỉnh Khammuan, với tổng số 37 ca trong cùng thời gian), cho thấy tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Lào: Số ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tăng tại tỉnh giáp với Hà Tĩnh

Diễn biến số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Bolikhamxay trong 11 ngày qua. (Số liệu: Vientiane Times)

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Khammuan kể từ đầu dịch đến nay là 2.444 ca, là vùng dịch lớn thứ 4 ở Lào. Trong khi đó, Bolykhamxay đã báo cáo 166 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ đầu dịch.

Trong 24 giờ qua, Lào có 454 ca mắc mới COVID-19, trong đó chỉ có 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 446 ca cộng đồng. Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Lào hiện đã lên đến 25.978 trường hợp, 22 người đã tử vong.

446 ca COVID-19 cộng đồng hôm nay xuất hiện tại 11/18 tỉnh, thành phố trên khắp nước Lào. Trong đó Thủ đô Vientiane vẫn là địa phương có số ca cộng đồng cao nhất với 166 ca. 173 bản thuộc 7 quận ở Thủ đô Vientiane đang là vùng đỏ.

Đến ngày 3/10, Lào cũng đã tiêm chủng mũi đầu vắc-xin ngừa COVID-19 cho hơn 3 triệu người, trong khi hơn 2,1 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi.

Theo hãng thông tấn Lào KPL, trong cuộc họp báo ngày 4/10, Tiến sĩ Rattanaxay Phetsouvanh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào cho biết, nước này đang xem xét cho người mắc COVID-19 hoặc người có tiếp xúc gần tự cách ly và chăm sóc tại nhà.

Theo ông Rattanaxay Phetsouvanh, phương án cách ly tại nhà sẽ được xem xét cho các trường hợp F1 - những người tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19 và F2 - những người tiếp xúc gần với F1. Trong khi phương án điều trị tại nhà sẽ dành cho bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Bộ Y tế Lào cho biết số ca lây nhiễm tăng nhanh trong những ngày qua đã khiến hệ thống y tế nước này đứng trước nguy cơ quá tải dù nhiều tỉnh đã mở thêm các bệnh viện dã chiến. Phương án cho người mắc COVID-19 hoặc người có tiếp xúc gần tự cách ly và chăm sóc tại nhà sẽ giúp các bệnh viện tập trung hơn cho việc cứu chữa các ca bệnh nặng cũng như để dành giường bệnh cho những bệnh nhân có bệnh nền.

(Theo Vientiane Times, KPL)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!