Liên hợp quốc cảnh báo “thảm họa toàn cầu” do vũ khí hạt nhân

Quan chức Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Có nhiều dấu hiệu cho thấy các kho dự trữ và năng lực hạt nhân đang gia tăng. Chúng ta đang đến gần thảm họa toàn cầu hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong thế kỷ này."

Liên hợp quốc cảnh báo “thảm họa toàn cầu” do vũ khí hạt nhân

Triều Tiên tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước ở ngoài khơi huyện Riwon, tỉnh Nam Hamgyong ngày 21/3/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 29/8, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã tổ chức một cuộc họp toàn thể cấp cao nhân Ngày Quốc tế Chống Thử nghiệm Hạt nhân.

Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông Csaba Korosi cảnh báo về “thảm họa toàn cầu” do vũ khí hạt nhân mang lại. Ông nhấn mạnh “có nhiều dấu hiệu cho thấy các kho dự trữ và năng lực hạt nhân đang gia tăng, đi ngược lại Hiệp ước Không Phổ biến Hạt nhân,” đồng thời cảnh báo:”Chúng ta đang đến gần thảm họa toàn cầu hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong thế kỷ này."

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc cho rằng cần một cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm để giải trừ vũ khí hạt nhân, theo đó tập trung vào việc ngăn chặn khổ đau và sự tàn phá môi trường một cách vô nghĩa, và thực hiện điều này thông qua một quy trình đa phương toàn diện và nhất quán.

Ông Korosi nhấn mạnh: “Chúng ta không thể cho phép mối nguy hiểm này gia tăng. Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) là một phần quan trọng trong cơ cấu giải trừ quân bị quốc tế, tạo ra một chuẩn mực chống lại việc thử nghiệm hạt nhân. Tuy nhiên, văn kiện này vẫn chưa có hiệu lực 27 năm sau khi được thông qua và đây là một lỗ hổng nghiêm trọng trong khuôn khổ toàn cầu của chúng ta.”

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc khẳng định việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào vào bất kỳ mục đích nào sẽ ngay lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông kêu gọi “vì sự an toàn của mọi người trên toàn cầu, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hướng tới một thế giới không có mối đe dọa hạt nhân.”

Trước cuộc họp này, ông Korosi đã tham gia một cuộc đi bộ mang tính biểu tượng để đánh dấu Ngày Quốc tế chống thử nghiệm hạt nhân . Cùng tham gia còn có Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị, ông Izumi Nakamitsu và Thư ký điều hành Tổ chức CTBT, ông Robert Floyd.

Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh một hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý cấm thử hạt nhân là bước cơ bản hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân . CTBT, dù chưa có hiệu lực, vẫn là minh chứng mạnh mẽ cho ý chí của nhân loại nhằm xóa bỏ vĩnh viễn bóng ma hủy diệt hạt nhân khỏi thế giới.

CTBT được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9/1996 nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu lực./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!