“Liều thuốc” trợ lực cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm nguồn lực tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ngày 23/4/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN (gọi tắt là Thông tư 02) quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Chính sách này được kỳ vọng là “liều thuốc” hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn hậu COVID-19.

“Liều thuốc” trợ lực cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đang đẩy mạnh tuyên truyền về Thông tư 02 để khách hàng tiếp cận.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II) cho biết: “Ngay sau khi Agribank ban hành văn bản quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hệ thống, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi nhánh loại II triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng pháp nhân và cá nhân gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện từ ngày 24/4/2023 đến 30/6/2024”.

Theo đó, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã tổ chức tập huấn triển khai chính sách cho cán bộ cốt cán, đẩy mạnh tuyên truyền để khách hàng nắm bắt thông tin và tiếp cận chính sách. Với tổng dư nợ trên 12.200 tỷ đồng với hơn 40.000 khách hàng đang dư nợ, chi nhánh sẽ tổ chức rà soát lại tình hình khách hàng.

Ngoài ra, căn cứ đề nghị của khách hàng và hồ sơ, tài liệu chứng minh kèm theo, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II sẽ triển khai các bước theo đúng quy định. Những khách hàng đủ điều kiện sẽ được áp dụng, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Trên cơ sở chỉ đạo của VietinBank, hiện nay VietinBank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh cũng đang đẩy mạnh truyền thông về Thông tư 02 để khách hàng đủ điều kiện có thể thụ hưởng. Với việc kéo dài thời hạn cho những khoản nợ đến hạn và kéo dài thời gian được cơ cấu tối đa là một năm, chắc chắn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đang vay vốn tại VietinBank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh có thêm nguồn lực tài chính tái tạo vốn kinh doanh.

“Liều thuốc” trợ lực cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Khách hàng đến giao dịch tại Bắc Á Bank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Không riêng khối ngân hàng có vốn Nhà nước, hiện nay hệ thống ngân hàng thương mại cổ phẩn trên địa bàn cũng đang nhanh chóng “nhập cuộc” để triển khai chính sách này. Theo đại diện Bắc Á Bank Chi nhánh Hà Tĩnh, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của hội sở, chi nhánh đã ban hành hướng dẫn nội bộ về việc triển khai Thông tư 02 đảm bảo công khai, minh bạch, tránh trục lợi, tránh lợi dụng để che giấu nợ xấu, phản ánh tình hình tín dụng một cách khách quan, thực chất.

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, Thông tư 02 sẽ có tác dụng trực tiếp hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng trong bối cảnh đang đối mặt khó khăn do chịu tác động của nền kinh tế thế giới như: chi phí sản xuất gia tăng, việc tiêu thụ sản phẩm chậm, đơn hàng bị cắt giảm...

“Liều thuốc” trợ lực cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đơn hàng của Công ty CP May xuất khẩu MTV hiện đang sụt giảm hơn 30%.

Ông Nguyễn Trọng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) cho biết: “Chúng tôi chuyên may gia công xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản. Doanh nghiệp hiện đang đối mặt nhiều khó khăn như: đơn hàng sụt giảm hơn 30%, các đối tác truyền thống cắt giảm đơn hàng buộc công ty phải tìm kiếm khách hàng mới nhỏ lẻ. Hơn nữa thời điểm này chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, giá điện lãi suất cho vay của các ngân hàng đều tăng cao... nên doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí”.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Việt, doanh nghiệp đang vay vốn tại Vietcombank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị mong muốn phía ngân hàng có thông báo hướng dẫn cụ thể về đối tượng được thụ hưởng Thông tư 02, hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ... để doanh nghiệp thực hiện. Trong bối cảnh khó khăn, công ty mong muốn được ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ để bớt áp lực về kinh tế.

“Liều thuốc” trợ lực cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh

Người dân vay vốn phục vụ tiêu dùng đời sống đang háo hức tiếp cận chính sách theo Thông tư 02.

Thông tư 02 không chỉ hỗ trợ khách hàng sản xuất kinh doanh, mà những khách hàng vay vốn tiêu dùng đang gặp khó khăn, nguồn thu nhập bị sụt giảm, chưa có điều kiện trả nợ cũng thuộc đối tượng được hoãn, giãn nợ lên đến 1 năm.

Chị Trần Thị Trang (trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc) chia sẻ: “Gia đình tôi vay ngân hàng 400 triệu đồng để mua ô tô. Hiện nay mức lãi suất cao (khoảng 11%/năm) trong khi thu nhập của tôi có phần sụt giảm đã ảnh hưởng đến việc trả nợ. Thời gian tất toán hợp đồng sắp đến, tôi đang tìm hiểu thông tin, mong muốn ngân hàng có thông báo cụ thể để làm hồ sơ xin tiếp cận chính sách theo Thông tư 02”.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!