Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Video: BĐBP Hà Tĩnh tuyên truyền bầu cử gắn với phòng chống Covid-19.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Bám địa bàn, nắm chắc tình hình, nhận diện đúng những nguy cơ để triển khai phương án đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, những ngày này, tất cả cán bộ, chiến sỹ của BĐBP Hà Tĩnh đang ngày đêm tăng cường tuần tra đường biên, cột mốc gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao cảnh giác nhằm giữ vững an ninh vùng biên để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Những ngày sát dịp bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) đang gấp rút chuẩn bị cuộc tuần tra biên giới. Trung tá Nguyễn Hà Trường - Phó Đồn trưởng cho biết: “Cuộc tuần tra trong đợt cao điểm này, ngoài 15 CBCS trong đơn vị, chúng tôi còn điều động thêm 6 chiến sỹ tự vệ các xã Hương Lâm, Hương Vĩnh và 4 cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A cùng tham gia. Nội dung chủ yếu là bảo vệ đường biên giới, phát hiện các dấu hiệu vi phạm chủ quyền, ngăn ngừa thế lực phản động, các loại tội phạm xuyên biên giới, các trường hợp công dân xâm nhập bất hợp pháp qua các đường tiểu mạch để trốn cách ly, kết hợp với bảo vệ rừng tại gốc…”.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

BĐBP Lạch Kèn ngày ngày bám địa bàn, gắn bó với Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con cũng như nắm bắt các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trong dịp bầu cử.

Với tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trên đường biên giới và khu vực cửa khẩu, CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng đang ngày đêm bám chắc địa bàn, tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, kiểm soát cửa khẩu và hai bên khu vực cánh gà; duy trì hoạt động hiệu quả, thường xuyên, liên tục 5 chốt kiểm soát dịch bệnh trên khắp các địa bàn trọng yếu và các đường mòn, lối mở dọc biên giới.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

BĐBP tuần tra biên giới. Ảnh: Đậu Bình.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Trung tá Nguyễn Ngọc Cường - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Bên cạnh tổ chức thực hiện tốt công tác tuần tra, chốt chặn biên giới, kiểm soát chặt cửa khẩu, chúng tôi còn tổ chức tuyên truyền bầu cử và ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm, làm sạch địa bàn. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan và các lực lượng khác ở khu vực cửa khẩu, biên giới để kiểm soát tốt tình hình, quyết tâm hoàn thành “mục tiêu kép”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Chốt Eo Cô gái - một trong 5 chốt cố định của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Được biết, gần 1 tháng nay, các đồn, trạm trên 2 tuyến biên phòng Hà Tĩnh đều huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để vừa bảo vệ biên giới vững chắc, vừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

BĐBP Cửa Sót nhắc nhở ngư dân đảm bảo an ninh, an toàn khi sản xuất trên biển

Thiếu tá Nguyễn Đình Hiểu - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) thông tin: Đơn vị tổ chức 1 đội từ 15-20 CBCS thường xuyên huấn luyện, luyện tập theo kế hoạch, sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, tập trung kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tàu thuyền, thuyền viên, phương tiện vận tải ra vào khu vực cảng, vào nội địa. Phối hợp với các lực lượng chức năng địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm tình hình ANTT.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Quyết không để lọt người nhập cảnh trái phép...

Bên cạnh tổ chức lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, xây dựng phương án xử lý các tình huống cụ thể trên từng địa bàn và sẵn sàng “chi viện” giữa các địa bàn, BĐBP Hà Tĩnh cũng duy trì nghiêm 100% quân số và chuẩn bị chu đáo về trang bị, vũ khí, tập luyện thành thục các phương án tác chiến trong mọi tình huống. Ngoài ra, hiện nay, trên các tuyến biên phòng, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh đang duy trì 25 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số 323 CBCS.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng trèo đèo, lội suối, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc trong những ngày đại dịch phức tạp và bầu cử đến gần.

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng kiêm Trưởng ban Tác huấn (BĐBP Hà Tĩnh) khẳng định: “Chúng tôi đã và đang tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, vùng biển; nhận định, đánh giá, dự báo chính xác các nguy cơ tiềm ẩn. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác đối ngoại biên phòng để phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn trong tuần tra phòng chống tội phạm xuyên biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan và xử lý các vụ việc trên biên giới đúng quy định, quy chế, góp phần ổn định tình hình chung…”.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Những ngày này, Trung tá Dương Thanh Tịnh - Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre (xã Hương Liên - Hương Khê) luôn có mặt tại nhà của bà con dân bản. Ngoài thường xuyên nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, anh còn tỉ tê tuyên truyền về bầu cử. Trung tá Tịnh căn dặn: Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi người, ai cũng như ai. Vì vậy, bà con cần tham gia bỏ phiếu đầy đủ, lựa chọn đại biểu chính xác vì mục tiêu chung đưa cuộc sống của mỗi gia đình, từng hộ dân trong bản tốt hơn. Đừng vì những lợi ích nhỏ mà nghe kẻ xấu xúi giục, phá hoại cuộc bầu cử, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

BĐBP đến bản Rào Tre vận động đồng bào Chứt không vào rừng, qua biên giới và tham gia bầu cử đầy đủ. Ảnh tư liệu

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Nghe lời Trung tá Dương Thanh Tịnh, chị Hồ Thị Dung cam đoan: “Tin lời cán bộ, tin Nhà nước, mình sẽ không sang Lào (thăm thân - P.V) để tránh có thể làm lây lan dịch bệnh. Ngày bầu cử, vợ chồng mình sẽ không đi rừng mà ở nhà để đi bỏ phiếu”.

Dịp này, Trung tá Lê Thuần Hào - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đèo Ngang (TX Kỳ Anh) cũng lặn lội cùng CBCS trong đơn vị xuống địa bàn, đến từng tổ dân phố, từng nhà ở các xã Kỳ Nam, Kỳ Lợi, phường Kỳ Phương để tuyên truyền bầu cử, nhắc nhở bà con thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri. Dù chưa phát hiện các đối tượng chống phá xâm nhập địa bàn, nhưng những người lính biên phòng vẫn nhắc nhở bà con không nghe lời kẻ xấu, không tham gia các hoạt động gây mất ổn định tình hình, ảnh hưởng đến ANTT trong dịp bầu cử. Tin việc các anh làm, nghe lời các anh nói, bà con nơi đây đã ý thức hơn đối với các vấn đề có liên quan.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Cán bộ Đồn Biên phòng Kỳ Nam xuống tận nhà, đến tận ngõ để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc hiện tại. Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Tiến Ngợi - thôn Tân Tiến, xã Kỳ Nam cho biết: “Các anh BĐBP thường xuyên bám địa bàn để thông tin, trao đổi cho chúng tôi biết về các vấn đề có liên quan đến bầu cử và động viên bà con cùng chung tay giữ bình yên trên địa bàn. Các anh đã giúp chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình hơn và sẽ trực tiếp tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử, lựa chọn ra các đại biểu xứng đáng”.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) đến tận thôn xóm, gia đình để tuyên truyền bầu cử ở xã Xuân Liên.

Trên địa bàn biên phòng tuyến biển, 7 CBCS ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội thuộc Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) cũng tất bật hơn bởi ngoài nhiệm vụ giữ vững biển trời, các anh còn tích cực bám cơ sở để tuyên truyền về bầu cử. Cứ thành thông lệ, hằng ngày, các anh thay nhau tuần tra, kiểm soát 9 km đường sông, 23 km đường biển và đến các địa bàn của các xã Xuân Hội, Đan Trường để vừa nắm chắc tình hình ANTT, vừa tuyên truyền, nhắc nhở người dân các vấn đề liên quan đến bầu cử, nhất là thu xếp thời gian ra khơi, sản xuất đồng áng để tham gia bỏ phiếu đầy đủ…

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Hội (Đồn Biên phòng Lạch Kèn) tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử đầy đủ và chung tay đảm bảo ANTT trên biển trong dịp bầu cử.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Ngư dân Hoàng Văn Quy (chủ tàu HT 20598) ở thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội chia sẻ: “Nghe lời các anh, bà con ngư dân chúng tôi sẽ luôn nhớ ngày 23/5 là ngày hội của cử tri. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân”.

Thượng tá Nguyễn Mậu Phúc - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Hà Tĩnh thông tin: “Ngoài làm tốt công tác giáo dục chính trị, đề cao cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, chúng tôi còn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng đóng chân trên địa bàn làm tốt công tác vận động quần chúng. Trên tinh thần đó, các đồn, trạm biên phòng đã tích cực, chủ động bám nắm địa bàn, có phương án tuyên truyền sát, đúng với tình hình, với từng loại đối tượng và đạt hiệu quả tốt. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân đối với công tác bầu cử, không để các thế lực thù địch manh nha kích động, cố gắng không để các sự việc đáng tiếc do người dân thiếu hiểu biết, bị dụ dỗ lôi kéo gây ra…”.

Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 2): Điểm tựa tin cậy của chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast