Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đồn Biên phòng Sơn Hồng còn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo đó, các đơn vị biên phòng đóng quân ở Hương Sơn vừa bố trí cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia lao động vừa vận động nguồn lực xã hội theo hướng đa dạng hóa. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đợt này, các đơn vị phấn đấu giúp đỡ, hỗ trợ chỉnh trang, nâng cấp 26 nhà ở xuống cấp, nhà tạm tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Hồng.
Thiếu tá Nguyễn Quốc Đức – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: "Đợt này, chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ ngày công để sẵn sàng giúp 24 hộ khó khăn tại Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 xây dựng nhà ở. Không chỉ dịp này mà 5 năm gần đây, đơn vị luôn lấy phong trào “BĐBP chung sức xây dựng NTM” và “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” làm thi đua trọng điểm để đồng hành xây dựng 32 mô hình kinh tế cho doanh thu trên 500 triệu đồng/năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; “tiếp sức” cho 15 cháu đến trường (500 ngàn đồng/em/tháng); trao tặng hàng trăm suất quà; tham gia giúp đỡ hàng trăm ngày công, tặng nhiều hiện vật và tiền mặt… Các chương trình, hoạt động này góp phần quan trọng xây dựng khu vực biên giới giàu đẹp, thắt chặt tình quân - dân".

Quá trình xây dựng “thành lũy”, tạo "lá chắn mềm" trong bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã thực hiện có hiệu quả và lan tỏa ý nghĩa các mô hình, chương trình như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Câu lạc bộ tình thương”, “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”…
Ngoài ra, để thắt chặt tình bang giao, bảo vệ tuyến biên giới hòa bình, “lính quân hàm xanh” còn đóng vai trò nòng cốt trong chương trình giao lưu, kết nghĩa giữa huyện Hương Sơn với huyện Khăm Cợt và Xay Chăm Pon (tỉnh Bolikhămxay), giữa xã Sơn Kim 1 với bản Thoọng Pẹ, giữa xã Sơn Kim 2 với bản Na Pê, giữa thôn 11 của xã Sơn Hồng với bản Xốp Tơơng…

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, 2 đồn biên phòng đã thường xuyên triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn khác.
Ông Trương Thế Lực – Trưởng thôn 11 (xã Sơn Hồng) cho biết: “Những năm qua, BĐBP Sơn Hồng đã liên tục triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa để nâng cao hiệu quả bảo vệ biên giới. Đáng chú ý và lan tỏa nhất là: “Tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, “Thôn không có người vi phạm phạm pháp luật”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, kết nghĩa thôn bản… Các phong trào này đã được bà con tích cực tham gia, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng tuyến biên giới Sơn Hồng bình yên, đoàn kết, ngày càng giàu đẹp”.

“Là trưởng thôn, tôi thường xuyên hỗ trợ BĐBP trong việc nắm bắt thông tin, tình hình trên địa bàn để cung cấp cho các lực lượng chức năng và sẵn sàng tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới khi được yêu cầu. Tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, vận động bà con tích cực hưởng ứng các phong trào quần chúng bảo vệ biên giới, trở thành “tai mắt” của BĐBP, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và quy chế biên giới, không được tự ý qua biên giới, không tiếp tay cho các loại tội phạm và sẵn sàng giúp đỡ cư dân nước bạn qua chữa bệnh, thăm thân, trao đổi hàng hóa…”, ông Trương Thế Lực chia sẻ thêm.

Trong nỗ lực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, 2 đồn biên phòng đóng quân ở Hương Sơn đã triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động ý nghĩa, thu hút người dân tham gia. Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị đã vận động quần chúng tham gia 190 lượt tuần tra/ gần 1.400 lượt người tham gia, tiếp nhận gần 500 nguồn tin phục vụ bảo vệ biên giới, phát hiện 349 vụ/480 đối tượng phạm pháp, xử lý 40 vụ/49 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và 18 vụ/32 đối tượng qua lại biên giới không làm thủ tục…
Những nỗ lực của CBCS đồn biên phòng đã góp phần quan trọng củng cố hệ thống chính trị, giúp đỡ người dân, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống tội phạm vùng biên và vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào