Xây dựng và bảo vệ tuyến biên giới Vũ Quang an toàn, vững mạnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, những người lính ở Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) luôn nỗ lực, quyết tâm để bảo vệ tuyến biên giới vững chắc và xây dựng một miền biên viễn giàu đẹp.

Bảo vệ vững chắc đoạn biên giới hiểm yếu và dài nhất tỉnh

Đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Hương Quang quản lý, bảo vệ dài, hiểm yếu nhất tỉnh với 47 km nối từ Hương Sơn sang Hương Khê, có 14 cột mốc quốc giới và địa hình nhiều núi cao, suối sâu, dốc đứng. Mặt khác, doanh trại đơn vị lại đóng quân trong vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang nên bị cách trở, thiếu thốn đủ bề… Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới thêm phần khó khăn, thách thức.

bqbht_br_dsc-2341-copy.jpg
BĐBP Hương Quang bảo dưỡng, bảo quản vũ khí để phục vụ nhiệm vụ bảo vệ biên giới tốt hơn.

Trung tá Thái Đồng - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Quang cho biết: “Do các yếu tố khách quan nên nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc của CBCS gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Với trọng trách được giao, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuần tra biên giới 250 đợt/1.220 lượt CBCS tham gia, đăng ký 8.306 lượt người/1.917 lượt phương tiện ra vào hoạt động khu vực biên giới, phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra địa bàn 151 đợt/673 lượt CBCS”.

“Hiện nay, đơn vị đang đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam nên chúng tôi tập trung huy động tối đa lực lượng, vũ khí, trang bị và phát huy tinh thần trách nhiệm để phối hợp tuần tra, kiểm tra, chốt chặn các vị trí, địa bàn, mục tiêu trọng yếu, nhạy cảm. Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để bất ngờ trước mọi tình huống” - Trung tá Thái Đồng thông tin thêm.

bqbht_br_dsc-2204.jpg
Các chiến sĩ biên phòng và cán bộ kiểm lâm, lâm nghiệp tuần tra biên giới kết hợp bảo vệ rừng.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Hương Quang còn làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân và phối hợp với lực lượng công an, dân quân, kiểm lâm, lâm nghiệp… vào cuộc bảo vệ đường biên, cột mốc, địa bàn.

Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã vận động 8 tập thể, 30 hộ gia đình tự quản đường biên, cột mốc và 41 thành viên tham gia 7 tổ ANTT để được cung cấp gần 2.000 nguồn tin giá trị. Đơn vị cũng đã chủ trì, phối hợp đấu tranh 17 chuyên án, vụ án; bắt giữ 33 đối tượng và thu giữ 75 kg ma túy dạng đá, 39 kg ma túy loại ketamin, 2 bánh heroin, 211.200 viên hồng phiến, 1 ô tô, 4 xe mô tô, 46 viên đạn, 1 khẩu súng… Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn là “lá chắn” vững chắc trong ngăn ngừa dịch bệnh; xuất nhập cảnh, khai thác lâm sản trái phép…

bqbht_br_dsc-2519-copy.jpg
BĐBP Hương Quang tuần tra, kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang và tuyến đường thủy vào khu vực biên giới.

Chung tay xây dựng vùng biên ngày càng phát triển

Dù rất bận rộn với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động nghiệp vụ, nhưng vào các ngày nghỉ, giờ nghỉ, Đại úy Phạm Song Hào - Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Hương Quang vẫn tranh thủ tham gia giúp các gia đình yếu thế nâng cấp, chỉnh trang nhà ở.

Đối với anh, đây là việc làm rất quan trọng vì nó vừa giúp đỡ các đối tượng yếu thế trên địa bàn đóng quân chuẩn hóa nhà ở, vừa giúp đơn vị thắt chặt tình quân dân và vun đắp hình ảnh của người lính biên phòng thêm cao đẹp.

bqbht_br_2111-copy.jpg
Đại úy Phạm Song Hào cùng đồng đội tham gia giúp đỡ các hộ khó khăn ở xã Thọ Điền chỉnh trang, nâng cấp nhà ở.

Đại úy Phạm Song Hào cho biết: "Mấy ngày vừa rồi tôi đã trực tiếp cùng đồng đội và các đoàn thể địa phương tham gia giúp đỡ chị Đinh Thị Tuận ở thôn 6 (xã Thọ Điền) xây dựng nhà ở. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, chúng tôi luôn làm việc cật lực, chu đáo như chính làm cho gia đình mình. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia ngày công để cùng chung tay xóa thêm 7 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Quang Thọ và Thọ Điền để các hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà kiên cố, bộ mặt thôn quê nơi biên cương ngày thêm khởi sắc."

Trước khi hưởng ứng “Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, Đồn Biên phòng Hương Quang cũng thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho địa bàn biên phòng. Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã quyên góp, kêu gọi các tấm lòng hảo tâm xây dựng 8 căn nhà; tặng hàng nghìn suất quà trị giá gần 2 tỷ đồng cho gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế, người dân bị ảnh hưởng thiên tai, vùng dịch bệnh; “tiếp sức” cho 9 học sinh hoàn cảnh khó khăn đến trường (500 nghìn đồng/người/tháng và nhiều đồ dùng học tập, xe đạp) với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng; tham gia hơn 1.200 ngày công xây dựng NTM; phối hợp tổ chức khoảng 660 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 40.000 lượt cán bộ, Nhân dân…

bqbht_br_2124-copy.jpg
Giúp đỡ cư dân biên giới "an cư lạc nghiệp" là "mệnh lệnh trái tim" của những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Hương Quang.

Ông Hà Quang Yên - Bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ cho biết: “Đồn Biên phòng Hương Quang đã bố trí 1 tổ phụ trách địa bàn (4 CBCS) và Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tăng cường 1 cán bộ phụ trách xã về hỗ trợ địa phương trong giữ gìn ANTT, lan tỏa các phong trào bảo vệ biên giới và sẵn sàng giúp đỡ xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh… Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân chúng tôi ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, giúp đỡ của những người lính biên phòng”.

bqbht_br_2231-copy.jpg
BĐBP Hương Quang đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Quang Thọ.

Thiếu tá Đặng Thái Mai - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hương Quang khẳng định: “Từ cấp ủy, chỉ huy đến mỗi CBCS trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm để bảo vệ tuyến biên giới an toàn tuyệt đối, giữ gìn chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng. Ngoài ra, CBCS trong đơn vị đều luôn sẵn sàng xung kích, tình nguyện, trách nhiệm trong việc tham gia các phong trào, hoạt động để giúp đỡ cư dân biên giới có được cuộc sống ấm no, tiến bộ và giúp địa bàn 2 xã biên phòng ngày càng khang trang, giàu đẹp”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.