TP Hà Tĩnh gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo TP Hà Tĩnh tin tưởng, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng quê hương phát triển trong thời kỳ mới.

bqbht_br_l6.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Chiều 25/4, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025), TP Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt đại biểu đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

bqbht_br_l2.jpg
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Duy Đức trình bày diễn văn kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, những chiến công vẻ vang, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh là một trong những khu vực trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Cùng với quân và dân toàn tỉnh, thành phố Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đơn vị đã huy động 4.812 người lên đường nhập ngũ, 2.884 lượt người đi thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.

Đất Thành Sen còn ghi công 10 cô gái núi Nài, 48 thiếu nhi khu phố Thành Đông và những chiến sĩ dân quân trực chiến ở cầu Đông, cầu Cày, cầu Phủ, núi Nài; xã viên các hợp tác xã Hợp Lực, Động Lực vừa sản xuất vừa trực tiếp bốc xếp hàng hóa, gạo để kịp vận chuyển vào Nam; những công nhân lái xe của công ty ô tô, đêm đêm đưa hàng qua phà Bến Thủy, sông Gianh... Bao xương máu, mồ hôi, nước mắt của người dân Thành Sen đã đổ xuống vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

bqbht_br_l1.jpg
Ông Nguyễn Phi Thịnh - Hội viên Hội Cựu chiến binh phường Trần Phú phát biểu tại buổi lễ.

Với tinh thần “Thà hi sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân Thành Sen không hề tiếc máu xương, đóng góp nhân tài, vật lực, tích cực chi viện cho tiền tuyến, cùng Nhân dân cả nước đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong đó, trận đầu thắng Mỹ ngày 26/3/1965, quân và dân ta đã bắn rơi 9 máy bay Mỹ ngay trên bầu trời Thành Sen.

Cũng trong cuộc kháng chiến này, thành phố cũng phải gánh chịu những đau thương, mất mát: có 2.902 liệt sỹ, 2.606 thương binh, 605 bệnh binh, 4.900 người có công với cách mạng và có nhiều gia đình có nhiều người phải hy sinh…

bqbht_br_l4.jpg
Bí thư Thành đoàn Nguyễn Phi Khanh: "Thế hệ trẻ thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử của thế hệ cha anh, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, phấn đấu trở thành công dân gương mẫu, đóng góp vào sự phát triển của toàn thành phố".

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Trần Việt Hà bày tỏ sự tri ân công lao to lớn của những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh: Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, với ý chí, nghị lực và trí tuệ của chính mình, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.

bqbht_br_l3.jpg
Bí thư Thành ủy Trần Việt Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ đối với các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn; chăm lo xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong vững mạnh.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng, đội ngũ cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững niềm tin đoàn kết, đồng hành với cấp ủy, chính quyền vượt qua mọi khó khăn thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng thành phố ngày càng phát triển trong thời kỳ mới.

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc thêm

Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.
Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.