Hà Tĩnh gặp mặt cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao và sự hy sinh to lớn của các CCB, cựu TNXP cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

bqbht_br_1a.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Sáng 24/4, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các đại biểu cựu chiến binh, thanh niên xung phong tiêu biểu tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân, các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn, cựu chiến binh, thanh niên xung phong tiêu biểu tham dự.

bqbht_br_4a.jpg
Cựu chiến binh Trần Hậu Tám ôn lại truyền thống hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã xem phim tài liệu "Vang mãi bản hùng ca mùa Xuân năm 1975" và ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công vẻ vang, sự hy sinh to lớn của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tỉnh nhà cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, quân và dân Hà Tĩnh đã dũng cảm, kiên cường phối hợp chặt chẽ cùng bộ đội chiến đấu chống sự phá hoại của giặc Mỹ. Đặc biệt, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, quân và dân Hà Tĩnh đã cùng quân, dân cả nước chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

bqbht_br_3a.jpg
Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu tham gia buổi gặp mặt.

Hà Tĩnh có hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân đội trở về xây dựng quê hương. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” các cựu chiến binh, thanh niên xung phong Hà Tĩnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững; quan tâm chăm lo đến công tác nghĩa tình đồng đội, bảo vệ quyền, lợi ích, chế độ chính sách cho hội viên cựu chiến binh, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

bqbht_br_5a.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các CCB, cựu TNXP

Thông tin một cách khái quát tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh nhà, tiến độ sắp xếp tinh gọn bộ máy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp to lớn của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong. Mặc dù phần lớn các đồng chí tuổi đã cao nhưng với bề dày kinh nghiệm, vốn sống phong phú và uy tín trong cộng đồng, đã thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân. Nhiều đồng chí gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong Nhân dân. Nêu gương “đi đầu - bước trước” trong thực hiện các chủ trương, các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí”.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tiếp tục có những đóng góp thiết thực, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gương mẫu đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với vai trò, uy tín của mình, các đồng chí tiếp tục tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy; tích cực tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp, góp ý văn kiện đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh nhà càng phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

bqbht_br_7a.jpg
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.